Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 22/10/2011 - 10:29
(Thanh tra) - Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cảm thấy bất an mỗi khi đi lại qua cầu Khang Thượng nằm trên quốc lộ 10. Cầu có chiều dài 60m, rộng 6m, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ chục năm nay. Hiện, cầu Khang Thượng đã xuống cấp, hư hỏng nặng và là nỗi ám ảnh của các tài xế mỗi khi qua cầu.
Lan can cầu nhiều đoạn bị đứt gãy và đổ nát
Theo quan sát của chúng tôi, hai bên lan can cầu đã bị mục gãy và bong tróc hết bê tông, nhiều đoạn đã không còn lan can rất nguy hiểm đối với người và phương tiện mỗi khi lưu thông qua cầu, nhất là vào buổi tối. Ngoài ra, mặt cầu cũng đang xuống cấp do lưu lượng xe quá trọng tải qua lại hàng ngày nhiều.
Người dân sống gần khu vực này cho biết, cầu đã xuống cấp từ nhiều năm nay, nhưng vẫn không thấy có cơ quan chức năng nào đứng ra giải quyết. Đây là một trong những tuyến đường giao thông huyết mạch của tỉnh, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt phương tiện giao thông qua lại. Tình trạng này kéo dài đang tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đối với những người tham gia giao thông.
Trong lúc chưa có cơ quan chức năng nào đứng ra giải quyết, người dân ở quanh khu vực này đã dùng những thanh tre, luồng dựng tạm ở hai bên lan can cầu để đi lại an toàn hơn. Tuy nhiên, những thanh tre lâu ngày đã mục nát, chỉ cần va chạm nhẹ là có thể bị đứt gãy, vì vậy, tai nạn vẫn luôn rình rập đối với người tham gia giao thông mỗi khi đi qua cây cầu này.
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nơi đây cần sớm có biện pháp sửa chữa để người dân mỗi khi qua đây được thuận lợi và an toàn hơn.
Nguyễn Trường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 24/10, tại Tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận bảo trợ cho trẻ mồ côi và trao bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các đơn vị, cá nhân đã có nhiều đóng góp, tích cực hiệu quả, đồng hành cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời giai đoạn 2021 - 2026.
(Thanh tra) - Không chỉ giảm phát thải hay tiết kiệm tài nguyên trong sản xuất, Vinamilk đang từng bước mở rộng phạm vi của phát triển bền vững ra toàn bộ hệ sinh thái, từ người nông dân, nhà cung cấp, cộng đồng doanh nghiệp đến người tiêu dùng. Hành trình ấy cho thấy, những tác động tích cực chỉ thực sự bền vững khi được lan tỏa và duy trì bởi nhiều bên cùng tham gia.
Uyên Phương
Chu Tuấn
Thu Huyền
B.S
Trọng Tài
Thanh Lương
Chu Tuấn
Thành Công
Thanh Hoa
ThS Phạm Hồng Lương, Trường Cán bộ Thanh tra
TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng Khoa Nghiệp vụ 2 - Trường Cán bộ Thanh tra