Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 03/12/2019 - 22:06
(Thanh tra)- “Mọi người cứ phản ứng nhưng tôi thấy Redoxy-3C là sản phẩm của các nhà khoa học Đức”, Chủ tịch TP Hà Nội nói và thông tin, tới đây sẽ công bố kết luận thanh tra về sử dụng chế phẩm Redoxy-3C làm sạch hồ.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại tổ. Ảnh: HG
Chiều ngày 3/12, đại biểu HĐND TP thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội.
Từ năm 2013 đến nay giá nước “ổn định”
Tại đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, công tác tuyên truyền của các sở, ngành, quận, huyện và của TP “đang có vấn đề”.
“Có tâm lý chung là các đơn vị không cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, ngại tiếp xúc, nên cuối cùng thông tin bị sai lệch”, ông Chung nói.
Theo ông, một số vụ việc điển hình là vụ cháy Nhà máy Rạng Đông, vụ Nhà máy Nước mặt sông Đuống không đến mức “nóng” như thế nếu như truyền thông tốt.
Người đứng đầu UBND TP cho biết, trong các cuộc giao ban ông đều quán triệt thủ trưởng các đơn vị, người phát ngôn của TP phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí.
“Việc xấu, kể cả việc chưa làm được thì cũng phải chủ động cung cấp cho phóng viên báo chí kịp thời. Trước mắt là có thông tin kịp thời để phản ánh đúng. Thứ hai là phải chủ động tiếp cận để thông tin chứ không phải bị động”, ông Chung nêu rõ.
Đề cập đến vấn đề nước sạch, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho hay, theo tinh thần nghị quyết của Đảng bộ TP Hà Nội, đến năm 2020 phấn đấu 100% người dân ở đô thị và 50% người dân ở nông thôn được cấp nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
Vì vậy, ngay từ năm đầu nhiệm kỳ này, bên cạnh đề xuất giao một cơ quan quản lý nước là Sở Xây dựng, TP cũng công khai xã hội hóa, kêu gọi các đơn vị tư nhân vào đầu tư hệ thống cung cấp nước.
Theo ông Chung, đến nay đã có 23 nhà đầu tư vào đầu tư 38 dự án; 75% người dân ở nông thôn được cấp nước sạch theo tiêu chuẩn đô thị.
“Ngoài sự cố nước sông Đà không nói, duy nhất năm nay, các khu đô thị, chung cư không có tình trạng cắt nước nơi này để cấp nước nơi kia. Chúng ta có đủ nước để cấp cho người dân”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.
Còn về giá nước, ông Chung nhấn mạnh, từ năm 2013 đến nay là “ổn định, không có tăng giá gì cả”.
Sẽ công bố kết luận thanh tra về chế phẩm Redoxy-3C
Liên quan đến vấn đề xử lý dòng sông, ao hồ, theo ông Chung, TP đang kêu gọi và có rất nhiều đơn vị tham gia, trong đó có công ty môi trường của Nhật Bản.
Ông Chung cho hay, công ty này được thử nghiệm làm sạch một góc hồ Tây và sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor. Trong quá trình đó, ông đề nghị, phải mời hội đồng khoa học, các chuyên gia đánh giá nghiêm túc.
“Chúng ta đang có các nhóm nhà khoa học khác ở trong nước và quốc tế thực hiện thí điểm ở môi trường thực và cả trong môi trường phòng thí nghiệm. Tôi sẽ sớm công bố chương trình này”, Chủ tịch Hà Nội nói và cho rằng, từ môi trường thực mới biết nước thải ở các hồ của Hà Nội có những chất gì mới, xác định được dùng chất gì để tạo ra phản ứng dây chuyền làm sạch.
Theo báo cáo, trên địa bàn TP hiện có 88/122 hồ, người dân hoàn toàn thấy hết mùi. Ông Chung nhận định, đây là việc từ trước đến nay không làm được.
“Mọi người cứ phản ứng nhưng tôi thấy Redoxy-3C là sản phẩm của các nhà khoa học Đức bởi tập đoàn này đã có 43 năm làm, cung cấp sản phẩm đến 55 nước. Các tập đoàn nước ngoài không đơn thuần sản xuất, người ta có những trung tâm nghiên cứu”, Chủ tịch TP Hà Nội nhấn mạnh.
Ông Chung cho hay, sản phẩm Redoxy-3C là do Phó Chủ tịch TP Nguyễn Thế Hùng đi triển lãm gặp và đưa về. TP cũng cử chuyên gia sang trung tâm nghiên cứu của tập đoàn này để nghe báo cáo.
“Họ cũng sang tận đây lấy mẫu nước của chúng ta về phân tích và đưa ra giải pháp. Khi chúng ta làm thấy hiệu quả”, ông Chung nói và thông tin, tới đây sẽ công bố kết luận thanh tra về chế phẩm Redoxy-3C.
Tuy nhiên, theo ông Chung, có lẽ là từ trước tới nay, chẳng có công nghệ nào xử lý làm sạch dòng sông, ao hồ mà chưa đến 6.000 đồng/m3 và duy trì chỉ hơn 2.000 đồng/m3.
“Chúng ta đang mất 84.000 đồng để xử lý một m3 nước rỉ rác và khoảng mấy nghìn đồng để xử lý một m3 nước thải ở Nhà máy nước Yên Sở. Tới đây Nhà máy nước Yên Xá cũng phải hơn 30.000 đồng”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đưa ra so sánh.
Chủ tịch TP Hà Nội cho biết, TP sẽ cố gắng hợp tác với các nhà khoa học ở các nước để đưa ra các giải pháp tốt nhất để xử lý được mùi, xử lý được ô nhiễm nhưng phải bền vững chứ không phải là năm một.
Hương Giang
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù là một trong những “thủ phủ” mía đường của cả nước, ngành Mía đường tại Đắk Lắk đang rơi vào vòng xoáy khó khăn khi người trồng liên tiếp đối mặt cảnh mất mùa, giá giảm sâu, chi phí tăng cao. Trong khi đó, các doanh nghiệp mía đường cũng chật vật vì tiêu thụ khó khăn trước áp lực cạnh tranh từ đường nhập lậu và đường giá rẻ nước ngoài tràn vào thị trường.
(Thanh tra) - LTS: Tại sao ngành Mía đường của nước ta lại "thua trên sân nhà"? Báo Thanh tra xin trân trọng gửi tới quý bạn đọc loạt bài phóng sự để thấy rõ cuộc "khủng hoảng" của ngành Mía đường từ nhiều năm qua trước thực trạng đường nhập lậu, thủ đoạn gian lận thương mại cũng như những giải pháp căn cơ, biện pháp phòng vệ thương mại để bảo hộ ngành Mía đường trong thời gian tới.
Thu Huyền
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Văn Thanh
Thu Huyền
Trang Anh
Minh Tân
Lan Anh
Lê Hữu Chính
Hòa Bình
Cảnh Nhật
Bảo Anh
Thái Hải