Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Chủ nhật, 15/11/2020 - 21:34
(Thanh tra) - Trong năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn Xá Nhừ đã kết hợp cùng các tổ chức đoàn thể huy động các nguồn lực giúp đỡ các gia đình khó khăn làm nhà ở, vận động thành lập các tổ hợp tác về trồng rau, chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà; giúp đỡ 13 hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm được 3,1% so với cuối năm 2019.
Ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, động viên bà con thôn Xá Nhừ chăm chỉ sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi để thoát nghèo. Ảnh: Bùi Bình
Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), sáng 15/11, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung vui với bà con nhân dân thôn Xá Nhù, xã Tà Xi Láng (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).

Bà con biểu diễn văn nghệ trong Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Xá Nhừ. Ảnh: Bùi Bình
Thôn Xá Nhù, hiện có 96 hộ dân với trên 502 nhân khẩu, trong đó 100% là đồng bào dân tộc Mông. Tổng số hộ nghèo của thôn 49 hộ, chiếm 51,04%, hộ cận nghèo 24 hộ chiếm 25%. Người dân trong thôn chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước; một số phong tục tập quán lạc hậu không còn phù hợp với nếp sống văn hóa mới dần được xóa bỏ.
Tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu và bà con nhân dân thôn Xá Nhù đã ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; tổng kết một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” năm 2020 của thôn.
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ thôn, sự vận động, tập hợp của Ban Công tác Mặt trận thôn, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, hăng hái lao động sản xuất, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Thông qua 5 nội dung của cuộc vận động, người dân trong thôn đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo. Ban Công tác Mặt trận đã kết hợp cùng các tổ chức đoàn thể huy động các nguồn lực giúp đỡ các gia đình khó khăn làm nhà ở, vận động thành lập các tổ hợp tác về trồng rau, chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà; giúp đỡ 13 hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất, kinh doanh; nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm được 3,1% so với cuối năm 2019. Tuy nhiên, do đặc thù của một xã vùng cao, địa hình đồi núi dốc, khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên gặp thiên tai, mưa lũ nên việc đi lại, sản xuất, chăn nuôi của người dân gặp không ít khó khăn nhất.

Ông Đỗ Đức Duy phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn Xá Nhừ. Ảnh: Bùi Bình
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đức Duy đã bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi tới thăm và chung vui với nhân dân thôn Xá Nhù, ông Duy nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh, động lực quan trọng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào các dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng theo Đảng, vượt qua mọi gian khổ, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái ghi nhận những kết quả của thôn đạt được trong thời gian qua, trong đó đã chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, xóa bỏ được một số phong tục, tập quan lạc hậu, xây dựng nếp sống mới, tích cực lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm ghèo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; bước đầu hình thành một số mô hình tổ hợp tác trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, là xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn, địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt nên điều kiện sống của bà con còn nhiều thiếu thốn, khó khăn.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Công tác Mặt trận thôn và xã tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu thoát nghèo góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tham gia trò chơi kéo co cùng đồng bào dân tộc Mông thôn Xá Nhừ. Ảnh: Bùi Bình
Ông Duy cũng lưu ý bà con trong thôn, cần chăm chỉ sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, không sinh nhiều con, mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con; Đảng, Nhà nước, tỉnh và huyện cũng rất quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, do đó hãy tạo điều kiện cho con em đến lớp, đến trường học tập để thoát nghèo. Bà con phát huy tinh thần đoàn kết, không nghe theo lời xúi giục gây mất an ninh trật tự, không trồng cây thuốc phiện, xuất cảnh trái phép.
Với tinh thần đoàn kết, cần cù, Bí thư Tỉnh ủy, mong muốn thôn Xá Nhù, xã Tà Xi Láng sẽ có những đổi thay tích cực trong thời gian tới.

Các hộ nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Ảnh: Bùi Bình
Nhân dịp này, ông Đỗ Đức Duy đã tặng quà cho 9 hộ đã nỗ lực thoát nghèo, tặng 20 suất quà cho trẻ em nghèo vươn lên học tập tốt của thôn Xá Nhù. UBND xã Tà Xi Láng cũng đã trao giấy chứng nhận cho các gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục cũng như gia đình văn hóa năm 2020.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bà Hồng hỏi, cơ quan nào thẩm định hồ sơ, quy trình để phê duyệt danh sách nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025 thì cơ quan nào có thẩm quyền phê duyệt?
Thành Công
(Thanh tra) - Ngày 5/10, Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các tỉnh, thành phố Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ tổ chức lễ bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ, vận chuyển ra Hà Nội để các đơn vị chuyên môn giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.
Đan Anh
Đăng Tân
Thành Công
Nguyễn Điểm – Xuân Hương
Thái Hải
Hòa Bình
Dương Nguyễn
Hoàng Hưng
Hoàng Hưng
Giang Sơn
Thanh Lương
Bùi Bình
Thu Huyền
Thành Công
Văn Thanh