Theo dõi Báo Thanh tra trên
Khoa Lê
Thứ tư, 09/03/2022 - 08:00
(Thanh tra) - Các thùng rác bằng bê tông để đựng rác thải như: Bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được đặt ở cánh đồng xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận không chỉ nâng cao ý thức người dân mà còn góp phần bảo vệ môi trường một cách hiệu quả.
Mỗi khi phun thuốc trừ sâu xong, ông Lê Văn Hùng, ở thôn Ninh Quý 2 lại bỏ bao bì, chai lọ thuốc BVTV vào bể rác. Ảnh: Khoa Lê
Về những cánh đồng ở các Ninh Quý 1, 2 và 3 xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước không khó bắt gặp những thùng rác bằng bê tông với dòng chữ “Bể thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật”.
Trước đây, sau khi sử dụng thuốc BVTV người dân có thói quen vứt bỏ vỏ bao bì, chai lọ đựng thuốc trên bờ mương, chân ruộng, hay thậm chí nhiều người còn ném xuống mương thủy lợi. Những việc làm này đã gây ô nhiễm môi trường trên cánh đồng.
Từ giữa năm 2021, Hội Nông dân xã Phước Sơn đã vận động kinh phí từ các mạnh thường quân ở địa phương cùng các hội viên xây dựng các bể thu gom rác thải thuốc BVTV tập trung. Theo tính toán, mỗi bể rác chi phí khoảng 1 triệu đồng.
Các bể rác bằng bê tông hình tròn, đường kính khoảng 90 cm, cao khoảng 1,2 m, có lỗ thoát nước và có nắp đậy được bố trí ở các trục đường giao thông và trên các cánh đồng thuộc xã các thôn Ninh Quý 1, 2 và 3.
Ông Lê Văn Hùng, ở thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn chia sẻ: “Gia đình tôi đã canh tác lúa lâu năm, mỗi vụ lúa sử dụng rất nhiều thuốc trừ sâu, trừ cỏ, nhưng thói quen từ xưa đến nay là cứ pha thuốc ở đâu vứt vỏ ở đó. Từ khi các bể rác bằng bê tông được xây dựng dọc trục đường, bờ mương trên cánh đồng rất tiện ích, người dân chúng tôi được hướng dẫn nhặt rác về tập kết tại bể rác để xử lý. Bây giờ nhiều người đã ý thức hơn, mỗi khi phun thuốc trừ sâu xong là đem đến bể rác bỏ vào đó hết”.
Ông Trần Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Sơn cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn 3 thôn Ninh Quý có 8 bể thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng. Định kỳ 3 tháng, Hội Nông dân tổ chức thu gom, tiêu hủy rác, vệ sinh hố đựng rác, đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân bỏ rác vào hố thu gom để tiện cho việc tiêu hủy và bảo vệ môi trường”.
“Chúng tôi rất vui vì sau gần 1 năm bể thu gom rác thải thuốc BVTV đi vào hoạt động, người dân địa phương đã nâng cao ý thức, hưởng ứng và chung tay bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ”, ông Hoàng chia sẻ thêm.
Ông Đặng Văn Bình, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ninh Phước chia sẻ: “Việc xây dựng các bể thu gom là một việc làm thiết thực, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường hiệu quả mà còn giúp người dân nâng cao nhận thức. Rác bao bì, chai lọ thuốc BVTV được thu gom, xử lý tập trung sẽ hạn chế thất thải độc hại ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân”.
Theo thông kê của huyện Ninh Phước, trừ xã Phước Sơn thì trên địa bàn huyện có tổng cộng 93 bể thu gom bao bì, thuốc bảo vệ thực vật ở các xã như: Phước Hữu, Phước Vinh, Phước Hậu, An Hải, Phước Thuận, Phước Thái.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 24/12, Công đoàn Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Hải Lương
(Thanh tra) - Trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc tham mưu cấp có thẩm quyền về hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình về những vấn đề mang tính “điểm nghẽn” nhằm bảo đảm sự ổn định và phát triển của gia đình - nền tảng cơ bản góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước, đặc biệt là văn hóa của Việt Nam.
Minh Nguyệt
Dương Nguyễn
Phương Hiếu
Văn Thanh
Trọng Tài
Thu Huyền
Chu Tuấn
Trần Quý
Nguyệt Huy
T. Minh
Nguyệt Trang
Hải Lương
Chính Bình
Văn Thanh
LHC
Phúc Anh