Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Không đồng ý tăng nghỉ Quốc khánh lên 4 ngày đến khai giảng, để đưa con đến trường

Nguyễn Thanh

Thứ năm, 20/08/2026 - 14:27

(Thanh tra) - Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đề xuất xem xét bổ sung tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh để tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Theo đó, Sở kiến nghị xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, từ mùng 2-5/9.

Đề xuất xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh để tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Ảnh: Thành Công

Sở Nội vụ tỉnh Sơn La vừa gửi góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo đó, Sở kiến nghị xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, từ mùng 2-5/9.

Theo cơ quan này, đề xuất tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh hướng tới tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng, đồng thời kết hợp các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Sở cũng đề xuất bổ sung quy định về việc doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí thời gian cho người lao động nghỉ làm việc, có hưởng lương để học tập chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, có thể gắn với ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hằng năm.

Ngoài ra, Sở Nội vụ Sơn La cũng muốn bổ sung các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động về bữa ăn ca; chăm sóc sức khỏe tâm thần, hỗ trợ giảm căng thẳng (stress) và phòng chống kiệt sức tại nơi làm việc cho người lao động trong môi trường áp lực cao.

Cùng với đó là chính sách làm việc linh hoạt (trực tuyến kết hợp trực tiếp) phù hợp với chuyển đổi số và bối cảnh sáp nhập các địa phương; quyền cơ bản của người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI); Ban hành chiến lược quốc gia về phát triển lực lượng lao động trong kỷ nguyên AI.

Trong bảng tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình góp ý với dự thảo luật, Bộ Nội vụ cho biết không tiếp thu ý kiến góp ý trên.

Nguyên nhân Bộ nêu ra là không phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo là sắp xếp, tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị 3 cấp, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Dự án luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tới đây.

Trước đó, đề xuất tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh kéo dài đến ngày khai giảng đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra. Theo báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn gửi đến Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị xem xét bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh (để người dân cả nước được nghỉ từ mùng 2-5/9).

Liên quan đến đề xuất này của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tại họp báo định kỳ của Bộ Nội vụ mới đây, đại diện Cục Việc làm cũng đã cho biết, hiện chưa có chỉ đạo chính thức về đề xuất thêm ngày nghỉ này.

Thông qua nắm bắt từ thực tiễn, Bộ Nội vụ cho hay, việc đề xuất thêm 2 ngày nghỉ có nhiều luồng thông tin, trong đó có những thông tin cho rằng chưa thực sự cần thiết.

Bên cạnh một số công đoàn viên muốn nghỉ để đưa con đi khai giảng, thì vẫn có công nhân không muốn nghỉ mà dành thời gian này đi làm để kiếm thêm thu nhập, vì thế, theo đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), đề xuất này cần nắm bắt, theo dõi thêm dư luận và chỉ đạo của các cấp.

Từ năm 2026, với việc thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, từ 2026, người dân cả nước đã có thêm 1 ngày nghỉ, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết một năm lên 12 ngày.

Dự án luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp tới đây.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm