Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cần Thơ: Không chờ đủ mặt bằng mới thi công, Bệnh viện Ung bướu phải vận hành cuối tháng 12

Phú Đức

Thứ năm, 10/09/2026 - 16:22

(Thanh tra) - Hai dự án trọng điểm của TP Cần Thơ được yêu cầu siết chặt tiến độ, xử lý dứt điểm những điểm nghẽn. Với Quốc lộ 91, tinh thần là có mặt bằng đến đâu thi công đến đó; còn Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ phải hoàn tất các phần việc để vận hành, tiếp nhận bệnh nhân từ cuối tháng 12/2026.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khảo sát thực tế tiến độ Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Ảnh: Văn Dương

Sáng 10/9, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã kiểm tra tiến độ Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn 7km đầu tuyến và Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Đối với Dự án nâng cấp, mở rộng 7km đầu tuyến Quốc lộ 91, bài toán mặt bằng vẫn là nút thắt trực tiếp tác động đến tiến độ thi công.

Đến nay, hơn 1.000 trường hợp bị ảnh hưởng đã được phê duyệt bồi thường với tổng kinh phí hơn 2.447 tỷ đồng. Đa số các trường hợp đã nhận tiền, còn 64 trường hợp chưa nhận.

Hơn 92% mặt bằng sạch đã được bàn giao. Phần còn vướng có tổng chiều dài hơn 1km, chủ yếu tại phường Bình Thủy. Bên cạnh đó, một số hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông vẫn chưa được di dời hết.

Trong khi khối lượng mặt bằng đã được bàn giao ở mức cao, giá trị xây dựng thực hiện đến nay mới đạt hơn 193 tỷ đồng/1.547 tỷ đồng, tương đương hơn 12%. Các nhà thầu hiện chủ yếu thi công hệ thống thoát nước, kỹ thuật và nền đường mở rộng.

Dự án nâng cấp, mở rộng 7km Quốc lộ 91 có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027. Theo chủ đầu tư, nếu toàn bộ mặt bằng được bàn giao trong tháng này, dự án sẽ hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 12/2027.

Kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình yêu cầu đẩy mạnh tổ chức thi công, nhất là tận dụng khoảng thời gian ban đêm sau 22 - 23 giờ, khi mật độ phương tiện giảm để vừa tăng tiến độ vừa hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Quan điểm được Bí thư Thành ủy Cần Thơ đặt ra rõ ràng: không chờ đủ 100% mặt bằng mới triển khai. Mặt bằng được bàn giao đến đâu phải tập trung thi công dứt điểm đến đó.

“Đơn vị nào làm tốt sẽ được thưởng, đơn vị nào làm chậm, vi phạm tiến độ sẽ bị phạt”, ông Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Đại diện nhà thầu cam kết tận dụng diện tích mặt bằng đã được bàn giao, tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm và hoàn thành dứt điểm từng đoạn.

Tại Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, yêu cầu về thời hạn được đặt ra cụ thể hơn: công trình phải sẵn sàng vận hành, tiếp nhận bệnh nhân từ cuối tháng 12/2026.

Bệnh viện có quy mô 500 giường, được phê duyệt năm 2017 và điều chỉnh năm 2019. Dự án từng trải qua thời gian dài dừng thi công, đến cuối năm 2025 mới được khởi động trở lại sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Sau điều chỉnh, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.071 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hungary, ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Ông Đỗ Thanh Bình và ông Trương Cảnh Tuyên kiểm tra các hạng mục Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, nơi được yêu cầu hoàn thiện để vận hành, tiếp nhận bệnh nhân từ cuối tháng 12/2026. Ảnh: Văn Dương

Tuy nhiên, tiến độ thi công hiện vẫn chậm so với kế hoạch. Một trong những nguyên nhân được xác định là sự phối hợp giữa các thành viên trong liên danh nhà thầu chưa tốt, thiếu đồng bộ.

Đây là điểm nghẽn phải được xử lý quyết liệt khi thời gian còn lại để đưa bệnh viện vào hoạt động không còn nhiều. Việc hoàn thành công trình cũng không thể chỉ dừng ở khối lượng xây dựng, mà phải đồng bộ các điều kiện để bệnh viện thực sự có thể tiếp nhận và điều trị bệnh nhân.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị đồng bộ từ nhân lực, máy móc, trang thiết bị đến chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, khi bệnh viện xây dựng được thương hiệu, tạo uy tín về chuyên môn và chất lượng phục vụ, người dân sẽ có thêm niềm tin, lựa chọn các dịch vụ y tế tại địa phương.

Mốc thời gian vì vậy được xác định dứt khoát: các đơn vị phải tập trung thi công, hoàn thiện những phần việc còn lại, bảo đảm đưa Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ vào vận hành và tiếp nhận bệnh nhân từ cuối tháng 12/2026.

Việc ấn định thời hạn không chỉ tạo áp lực tiến độ đối với nhà thầu mà còn đặt trách nhiệm cụ thể lên từng đơn vị liên quan. Với một dự án y tế từng kéo dài nhiều năm, yêu cầu lúc này không đơn thuần là hoàn thành công trình, mà phải đưa công trình thực sự vào phục vụ người dân đúng thời hạn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm