Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 09/10/2014 - 16:38
(Thanh tra) - Thời gian qua, hiện tượng phát tán tin nhắn rác có dấu hiệu bùng nổ trở lại. Nhiều khổ chủ là các thuê bao di động rất bức xúc khi thường xuyên bị khủng bố bởi các tin nhắn này.
Bị hàng chục tin nhắn rác tra tấn mỗi ngày, các chủ thuê bao không khỏi bức xúc. Ảnh: Hoàng Dũng
Nội dung tin nhắn thì hầm bà làng, đủ các dịch vụ, từ bán sim số đẹp, bán bất động sản, cho vay, khuyến mãi, bán sách, dịch vụ gia sư… cho đến cả những tin nhắn rác có nội dung lừa đảo, dẫn dắt người dùng nhắn tin, sử dụng dịch vụ nội dung trên các đầu số 6, 7, 8xxx, 1900xxxx nhằm trục lợi...
Anh Trần Minh Hải, kỹ sư công nghệ thông tin, Công ty Thế giới số bức xúc: Tôi thường xuyên nhận được tin nhắn rác, từ quảng cáo mua bán bất động sản, giới thiệu khai trương, giảm giá, bán sim số đẹp, cả các tin nhắn lừa đảo dạng “có một người gửi cho bạn bài hát ABC vui lòng gọi đến số xxx”… Việc này gây nhiều phiền phức, ức chế cho bản thân tôi cũng như những người xung quanh. Công việc của tôi thường xuyên phải tiếp xúc, giao dịch trực tiếp với khách hàng, tham gia họp nhóm, việc “khủng bố tin nhắn” như vậy ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả công việc; thậm chí, ngoài giờ làm việc - những lúc nửa đêm, vẫn có những tin nhắn gửi đến, gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của các cháu nhỏ. Theo tôi, các nhà mạng cũng phải có trách nhiệm về việc này, cần có chế tài xử phạt nặng với các đối tượng sở hữu đầu số phát tán tin nhắn rác.
“Công việc của tôi đòi hỏi sự tập trung, chính xác, nhưng hàng ngày tôi thường xuyên nhận được hàng chục tin nhắn quảng cáo, làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc. Tôi đã dùng phần mềm chặn số để chặn tin nhắn rác nhưng cũng không xuể. Theo tôi, các cơ quan chức năng cùng phối hợp với các nhà mạng truy tìm chủ nhân của các tin nhắn rác để xử lý nghiêm, nhẹ thì xử phạt hành chính, nặng thì cần truy cứu trách nhiệm hình sự và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng”, anh Huy Hoài, Công ty Chứng khoán Đại Dương kiến nghị.
Mới hạn chế được tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo từ các đầu số
Trả lời Báo Thanh tra về các biện pháp mà các cơ quan chức năng đã triển khai để xử lý tin nhắn rác, đại diện Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), ông Nguyễn Tiến Dũng, Phòng Viễn thông và Công nghệ Thông tin cho biết: Trước đây, việc phát tán tin nhắc rác thực hiện chủ yếu qua tin nhắn SMS với nội dung mời tham gia cá cược bóng đá, lô đề, xổ số, tải game, tải nhạc hoặc các phần mềm tiện ích… nhiều tin nhắn rác có kèm theo cả các đường link có nội dung không lành mạnh hoặc quảng cáo tải các phần mềm, ứng dụng về điện thoại, trong các phần mềm, ứng dụng này có cài sẵn các đoạn mã code hoặc phần mềm chạy ngầm để tự động nhắn tin đến các đầu số tổng đài mà chủ thuê bao không hề hay biết, tiền trong tài khoản cũng âm thầm bị trừ theo số lượng các tin nhắn này.
Thanh tra Bộ TTTT đã phối hợp với cơ quan công an, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) tiến hành thanh, kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm. Năm 2013, đã tiến hành thanh tra, xử phạt đối với hơn 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ nội dung, xử phạt hơn 2,1 tỷ đồng, thu hồi và hoàn lại cho người dùng hơn 1,8 tỷ đồng. Năm 2014, đã xử phạt đối với 10 doanh nghiệp, đang tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với một số doanh nghiệp khác và sẽ tiếp tục xử lý nghiêm nếu phát hiện có sai phạm. Đến nay tình trạng phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo từ các đầu số đã được hạn chế rất nhiều.
Về hiện tượng bùng nổ quảng cáo bằng tin nhắn rác, đại diện Thanh tra Bộ TTTT lý giải: Sau khi Thông tư 14/2012/TT-BTTTT có hiệu lực, việc quy định về giá thuê bao và cấm nạp tiền sẵn vào tài khoản tất cả các SIM đang lưu thông hoặc chưa hòa mạng cũng đã góp phần hạn chế tình trạng sử dụng sim rác.
Tuy nhiên, do lợi ích kinh tế, các đối tượng vẫn luôn tìm các phương thức mới để phát tán tin nhắn rác, tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng và nhà mạng. Vì, chỉ cần tỷ lệ phản hồi tin nhắn rác rất nhỏ là đối tượng phát tán tin nhắn đã thu lợi. Nhiều thủ đoạn tinh vi được các đối tượng này áp dụng như: dùng sim của mạng này để phát tán tin nhắn rác đến các thuê bao của các mạng khác; tin nhắn không theo cú pháp cố định; giảm tần suất nhắn tin, chia thời điểm nhắn tin thành nhiều lần…
Để xử lý dứt điểm tình trạng này, các nhà mạng phải luôn có ý thức tăng cường các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm ngăn chặn tin nhắn rác; có trách nhiệm hơn nữa trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát các đại lý phân phối trong việc bán sim trả trước, có biện pháp ngăn chặn kịp thời khi các sim bị dùng vào mục đích phát tán tin nhắn rác, để bảo vệ người dùng di động.
Hoàng Dũng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 6/3, tại Bảo tàng TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP tổ chức Lễ công bố Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia (đợt 14).
Thu Huyền
(Thanh tra) - Sáng 5/3, TP Huế long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026, tiễn các thanh niên ưu tú của địa phương lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Công tác giao, nhận quân được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, bảo đảm an toàn và hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.
Minh Tân
Ngọc Trâm
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Quang Dân
Minh Tân
Nhóm PV
Trang Anh
Minh Tân
Đỗ Quyên
B.S
Hoàng Hưng
Huỳnh Như
Trần Kiên
Nhóm PV
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Hòa Bình