Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Thứ tư, 08/10/2025 - 14:13
(Thanh tra) - Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh vào ngày 8/10, do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11, mực nước trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục dâng cao, nhiều vị trí đê bối, công trình thủy lợi xảy ra sự cố.
Bắc Ninh khẩn trương ứng phó sự cố đê bối và ngập úng diện rộng. Ảnh: PV
Ghi nhận vào đầu giờ sáng 8/10 tại tỉnh Bắc Ninh, mực nước sông Thương tại trạm Cầu Sơn đạt 17,29m, cao hơn báo động 3 là 1,29m; tại Phủ Lạng Thương đạt 7,17m, trên báo động 3 là 0,87m.
Nước trên sông Cầu tại Phúc Lộc Phương đạt 8,5m, trên báo động 3 là 0,5m; tại Đáp Cầu 6,36m, trên báo động 3 là 0,06m.
Nước trên sông Lục Nam đang giảm nhẹ, ở mức 5,17m, trên báo động 1; sông Thái Bình tại Phả Lại 4,68m, trên báo động 1 là 0,68m; sông Đuống tại Bến Hồ 5,38m, dưới báo động 1 là 1,42m.
Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Thương và sông Cầu tiếp tục lên, nhiều trạm duy trì mức trên báo động 3, trong đó tại Cầu Sơn có thể đạt 17,6m, Đáp Cầu lên 7,1m.
Về lượng mưa, từ 19 giờ ngày 7/10 đến 5 giờ sáng ngày 8/10, lượng mưa trung bình toàn tỉnh đạt 0,5mm, riêng khu vực Yên Dũng cao nhất 7,6mm. Tổng dung tích các hồ chứa đã đạt gần 100% thiết kế, riêng hồ Cấm Sơn đạt 97,1%.
Trên các tuyến đê bối thuộc tỉnh Bắc Ninh, nhiều sự cố xảy ra. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã huy động lực lượng kịp thời xử lý. Cụ thể, trên tuyến đê Tả Thương Dương Đức, đoạn K2+600 đến K2+627 sạt mái phía sông, hiện đã xử lý đạt 70% khối lượng. Tuyến đê Hữu Thương, xã Phúc Hòa xảy ra 3 điểm tràn đê dài 850m, địa phương đã huy động lực lượng xử lý khẩn cấp trong đêm, hoàn thành lúc 3 giờ sáng 8/10.
Tại xã Tiên Lục, tình hình nghiêm trọng hơn khi xảy ra vỡ đê bối, nước ngập úng cô lập nhiều điểm trên địa bàn các xã Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Tam Tiến, Tiên Lục và dò cánh cống tiêu tự chảy Trạm bơm Phù Khê. Chính quyền, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã huy động hơn 2.800 người gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng gần 1.500 người dân tham gia phòng chống úng ngập, tổ chức di dời 450 người dân cùng tài sản đến khu vực an toàn. Hiện nay, các lực lượng đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
Tại phường Đa Mai, vị trí K36+200 xuất hiện sạt mái đê bối dài 20m, sâu 2,5m, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xử lý bằng giải pháp đóng cọc cừ, đắp bao tải đất, phủ bạt gia cố.
Cùng thời điểm, đê bối Tân Liễu, phường Yên Dũng sạt trượt mái dài 80m, ăn sâu 1-2m; địa phương đã đóng cọc, xếp bao tải đất và phủ bạt chống sạt.
Đáng lo ngại, các hồ chứa nhỏ do các xã quản lý đều đầy nước, nhiều nơi tràn qua đập gây ngập vùng hạ du. Một số công trình thủy lợi nhỏ cũng xảy ra vỡ bờ kênh, nước tràn, như tại hồ Cối Gạo, xã Đồng Kỳ; kênh 5-3, xã Nhã Nam; kênh Nà Trạng, Nà Trường, xã Vân Sơn; hồ Thượng Chiền, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng đang gấp rút hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: PV
Thống kê ban đầu cho thấy, toàn tỉnh Bắc Ninh có 127m đê bị sạt lở, 1.100m đê phải đắp bờ chống tràn; 1 hồ chứa, Cối Gạo bị vỡ, 47,5m mái hồ và 141m kênh mương bị sạt lở, 54 ngầm tràn nước, 43 tuyến đường ngập sâu, 91 điểm sạt lở đất, 3 nhà bị sập, tốc mái và sụt lún.
Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh cảnh báo, trong bối cảnh đất đã ngậm đủ nước, mực nước các sông đang ở mức cao, dưới tác động của đợt mưa do bão số 11, cần chủ động đề phòng lũ lớn trên các sông gây ngập lụt ở khu vực trũng, thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực các xã vùng núi phía Đông tỉnh như Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Sơn Động, Vân Sơn, An Lạc, Đại Sơn, Biên Sơn, Chũ, Nghĩa Phương, Lục Nam, Phượng Sơn và vùng cao xã Yên Thế.
Nhằm kịp thời ứng phó trước diễn biến phức tạp của lũ lụt, các địa phương đã trực canh gác 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến đê điều, hồ chứa, sẵn sàng phương án “4 tại chỗ” để ứng phó, khắc phục hậu quả.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo hỗ trợ nhu yếu phẩm, thiết bị cứu trợ cho người dân, đặc biệt là khu vực huyện Yên Thế cũ; yêu cầu các công ty thủy lợi phối hợp chặt chẽ với địa phương bơm tiêu úng, xử lý sự cố kịp thời, đồng thời tiếp tục cập nhật, thống kê thiệt hại báo cáo về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự báo thị trường lao động trong những tháng cuối năm 2025, với các ngành may mặc, giày da, đồ gỗ nội thất, điện tử và cơ khí chế tạo sẽ tiếp tục duy trì với nhu cầu tuyển dụng ổn định nhằm chuẩn bị cho các đơn hàng đầu năm 2026. Trong khi ngành thực phẩm và đồ uống thì ghi nhận mức tăng đột biến về nhu cầu nhân lực trong mùa cận Tết…
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Ngày 18/11, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an xã Yên Nhân đã khẩn trương hoàn thành chỉ tiêu 15 ngày cao điểm cấp Căn cước và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân tại xã Yên Nhân.
Hương Trà
Nhật Tiến
Thủy Thi
Nam Dũng
Văn Thanh
Chu Tuấn
Hương Trà
Chính Bình
Nhật Tiến
Thành Công
Lê Hữu Chính
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Thư Ký
Minh Tân
Thư Ký
Dương Nguyễn