Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vào nhà chủ nợ ăn trộm

Thứ hai, 08/04/2013 - 23:51

(Thanh tra) - Ngày 8/4, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã đưa vụ “con nợ” đột nhập vào nhà “chủ nợ” ăn trộm ra xét xử đối với các bị cáo Lê Thị Lẹ (SN 1976, trú số 22, thôn Đông, xã Vĩnh Phương, Nha Trang), Lê Thị Ngọc Loan (SN 1971, trú tổ 2 khóm Phú Lộc Đông, Diên Khánh, hiện ở số 30 thôn 3, xã Diên Phú, Diên Khánh), Nguyễn Quốc Thành (SN 1990, trú 35 Bờ Sông, thôn Trung, xã Vĩnh Phương, Nha Trang).

Bị cáo Lẹ, Loan, Thành trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Văn

Sau đó, tòa đã hoãn xử trả hồ sơ cho viện kiểm sát cùng cấp để làm rõ một số vấn đề không thể bổ sung tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Lẹ có mượn tiền của bà Võ Thị Kim Anh ở thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, Nha Trang rồi cho người khác mượn lại ăn chênh lệch phần trăm. Việc làm này được tiến hành từ năm 2009.

Ngày 26/5/2010, Lẹ và bà Anh thống kê số tiền mà Lẹ nợ cả vốn và lãi là 840 triệu đồng. Với số tiền như thế, lãi hàng tháng phải đóng là 10 triệu đồng.

Ngày 28/5/2010, Lẹ biết bà Anh và chồng là ông Từ Phát sẽ đi cúng ở chùa xa, liền nảy sinh ý định lấy lại 7 cuốn sổ đỏ mà Lẹ đã thế trước đây cho bà Anh để không phải đóng tiền lãi nữa.

Để chuẩn bị cho việc thực hiện ý định trên, khi bà Huỳnh Thị Kim Luông (người cùng xóm với bà Anh) sang nhà lấy nước cơm về nuôi lợn, Lẹ gọi bà Luông vào uống nước và nói cho bà Luông biết số tiền phải trả lãi cho ông Phát, bà Anh hàng tháng là 10 triệu đồng, Lẹ muốn vào nhà bà Anh để lấy 7 cuốn sổ mà trước đây Lẹ đã thế cho bà Anh để không phải đóng lãi nữa. Lẹ cho bà Luông biết, sáng ngày 30/5/2010, vợ chồng bà Anh sẽ đi cúng chùa ở xa và Lẹ nhờ bà Luông theo dõi giúp khi nào vợ chồng Anh đi thì báo cho Lẹ biết, để Lẹ cùng một số người nữa đến nhà bà Anh lấy lại sổ đỏ.

Lúc đầu, bà Luông không đồng ý, nhưng Lẹ khóc và năn nỉ nên bà Luông đồng ý và Lẹ còn hỏi mượn con dao cắt gương của con rể bà Luông, bà Luông cũng đồng ý.

Chiều ngày 29/5/2010, Lẹ gọi điện thoại cho chị ruột là Loan đến nhà Lẹ. Khi Loan đến, Lẹ cho Loan biết vợ chồng bà Anh sẽ đi vắng không có ở nhà, đêm nay Lẹ cùng Thành và Lê Văn Quốc đến nhà bà Anh ở xóm Núi phá cửa vào nhà lấy sổ đỏ mà Lẹ đã thế để khỏi phải đóng tiền lãi. Lẹ rủ Loan đi cùng. Lúc đầu, Loan sợ nên không đồng ý đi, nhưng khi Lẹ bảo Loan chỉ đứng bên ngoài cảnh giới nên Loan đã đồng ý. Trước khi về Lẹ còn dặn Loan tối đến nhà Lẹ ngủ để mai đi sớm.

Khoảng 2 giờ 30 ngày 30/5/2010, Lẹ gọi điện thoại hỏi Luông vợ chồng bà Anh chuẩn bị đi chưa? Khoảng 20 phút sau, bà Luông điện thoại báo cho Lẹ biết, vợ chồng Anh đã đi. Lẹ gọi Loan, Quốc, Thành dậy rồi cùng đi đến nhà bà Anh. Lúc 4 người đến thì bà Luông đã đứng trước nhà mình đợi sẵn và đưa cho Lẹ một con dao cắt gương, sau đó đi vào nhà. Lẹ cầm dao đưa cho Thành rồi cùng Thành và Quốc đi vào nhà bà Anh, còn Loan đứng ngoài canh chừng.

Khi đột nhập được vào nhà bà Anh, cả 3 vào trong lục tìm sổ đỏ và lấy đi một số tài sản gồm: 1 cặp đen bên trong có một số giấy tờ và 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy Lẹ vay tiền của vợ chồng bà Anh; giấy mượn tiền của bà Khen ủy quyền cho Lẹ thế sổ của bà Khen cho bà Anh vay 60 triệu đồng và giấy mượn lại sổ đỏ của bà Khen do Lẹ viết; giấy mượn tiền do Lê Văn Thiện ủy quyền cho Lẹ thế sổ đỏ vay 60 triệu đồng; giấy mượn tiền của Nguyễn Thanh Cường, Nguyễn Thị Thanh Thạch thế chấp sổ đỏ. Tài sản gồm: 14 triệu đồng; 1 điện thoại Samsung, 1 dây chuyền mạ vàng, khoảng 10 chỉ bạc, 1 mặt dây chuyền đá có bọc vàng 24k nặng khoảng 1 chỉ, 1 chiếc hoa tai 18k khoảng 0,2 chỉ; 8 chai rượu ngoại các loại; 1 bình rượu ngâm 3 của nhân sâm…

Cả bọn chuyển ra ngoài rồi cùng nhau đưa về nhà của Lẹ kiểm tra không thấy sổ đỏ mà Lẹ đã thế chấp cho bà Anh nên 8 giờ cùng ngày, Lẹ lấy kìm cắt sắt và cùng Thành quay lại nhà bà Anh lần thứ 2 lục tìm sổ đỏ nhưng không thấy.

Theo định giá, tổng giá trị tài sản trộm cắp là 35.673.000 đồng.

Do Quốc khi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy tố, còn Luông đã có hành vi giúp sức cho Lẹ cùng đồng bọn phá cửa vào nhà ông Phát, bà Anh lấy sổ đỏ đã cầm thế, nhưng không biết việc Lẹ còn lấy tiền, nữ trang và rượu nên hành vi đó cũng không đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản.

Hoàng Văn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

Hà Tĩnh: Giữ vững an ninh, kéo giảm hơn 10% tội phạm về trật tự xã hội

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Trâm

19:25 23/07/2026
Quảng Trị: Nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống mua bán người

Quảng Trị: Nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng, chống mua bán người

(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 23/6/2026 sơ kết công tác phòng, chống mua bán người.

Lê Hữu Chính

17:56 23/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm