Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lê Hữu Chính
Thứ năm, 23/07/2026 - 17:56
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 23/6/2026 sơ kết công tác phòng, chống mua bán người.
Đoàn công tác hai tỉnh Quảng Trị và Khăm Muồn tuần tra biên giới song phương. Ảnh: H.M
Báo cáo 197 của UBND tỉnh Quảng Trị đã phản ánh toàn diện những nỗ lực, kết quả đạt được cũng như các thách thức thực tiễn mà lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang phải đối mặt.
Trong nửa đầu năm 2026, tình hình an ninh trật tự tại Quảng Trị đạt nhiều kết quả khả quan. Lực lượng chức năng ghi nhận không phát sinh vụ việc liên quan đến hành vi mua bán người (giảm 1 vụ/2 đối tượng so với cùng kỳ năm 2025). Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng không tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm mới nào.
Trong công tác xét xử, Tòa án đã xét xử phúc thẩm 1 vụ/2 đối tượng từ kỳ trước chuyển sang, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Tuy nhiên, tình hình tội phạm mua bán người được dự báo vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp.
Báo cáo chỉ rõ sự thay đổi rõ rệt trong phương thức hoạt động của tội phạm: Chuyển dần từ hình thức tiếp xúc trực tiếp, công khai sang hoạt động ẩn danh, xuyên quốc gia và sử dụng công nghệ cao.
Các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội để kết bạn, hứa hẹn cơ hội việc làm "việc nhẹ lương cao" hoặc kết hôn nước ngoài, sau đó lừa bán nạn nhân ra nước ngoài để cưỡng bức lao động hoặc ép hoạt động mại dâm.
Tội phạm không còn hoạt động đơn lẻ mà có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.
Để đối phó với thực trạng này, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 605/KH-UBND và Kế hoạch số 571/KH-UBND nhằm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đồng loạt triển khai nhiệm vụ. Công tác phòng ngừa xã hội và quản lý nhà nước về an ninh trật tự được đẩy mạnh.
Lực lượng Công an tỉnh đã phát hành 468 lượt tin bài trên các trang mạng xã hội, tổ chức 35 buổi tuyên truyền trực tiếp, thu hút hơn 7.800 người tham gia. Điển hình như chương trình truyền thông “Cảnh giác cao độ - An toàn cho bạn” phối hợp với Trường THPT Đăkrông.
Công tác kiểm tra cư trú đạt 47.112 lượt, kiểm tra 312 lượt các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm.
Bên cạnh đó, công tác hợp tác quốc tế được duy trì thường xuyên. Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước bạn Lào trong việc trao đổi thông tin, giao ban định kỳ, nắm tình hình tại khu vực biên giới và các cửa khẩu.
Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và khó khăn vướng mắc.
Công tác tuyên truyền tại một số vùng sâu, vùng xa có lúc chưa thực sự phù hợp với ngôn ngữ, trình độ nhận thức và tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.
Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền và đấu tranh phòng, chống tội phạm chủ yếu là kiêm nhiệm, nguồn lực kinh phí và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác còn hạn chế.
Bên cạnh đó, địa hình biên giới kéo dài với nhiều đường mòn, lối mở, cộng với sự chênh lệch về điều kiện kinh tế giữa các vùng miền vẫn là những "kẽ hở" tiềm ẩn để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ, 2025) phá chuyên án đưa người xuất khẩu lao động sang Cô-Oét để hoạt động mại dâm. Ảnh: CAQB
Dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm mua bán người sẽ còn nhiều biến động phức tạp với các đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia sử dụng các thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Để giữ vững địa bàn, UBND tỉnh Quảng Trị đã đề ra 4 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2026: Thứ nhất, đẩy mạnh phòng ngừa xã hội, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”.
Thứ hai, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát quản lý các đối tượng nghi vấn, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng các công cụ công nghệ số hiện đại như Trí tuệ nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn (Big Data) để truy vết, phát hiện sớm các phương thức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.
Thứ ba, tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế với các lực lượng chức năng của nước CHDCND Lào trong việc chia sẻ thông tin, điều tra chung và truy bắt các đối tượng phạm tội xuyên quốc gia.
Thứ tư, chú trọng công tác tiếp nhận, hỗ trợ y tế, tâm lý, pháp lý và đào tạo nghề giúp nạn nhân (nếu có) sớm ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng bền vững.
Với tinh thần chủ động, quyết liệt và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Quảng Trị tiếp tục quyết tâm kiềm chế, ngăn chặn tội phạm mua bán người, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 23/6/2026 sơ kết công tác phòng, chống mua bán người.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Trước những diễn biến phức tạp của hoạt động hụi, họ có dấu hiệu biến tướng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung quyết liệt công tác quản lý, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
Đan Quế
Trọng Tài
Hương Trà
Hương Trà
Ngọc Trâm
Trần Quý
Lê Hữu Chính
Thành Công
Minh Nguyệt
Phú Đức
B.S
B.S
PV
Thanh Hoa
Hải Hà
Thu Huyền
Đông Hà