Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 24/02/2012 - 06:35
(Thanh tra)- Trước việc liên tiếp xảy ra các vụ cháy, nổ xe cơ giới gây tâm lý hoang mang trong dư luận, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ chức năng (Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải…) vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra được kết luận cụ thể.
Hiện trường một vụ cháy xe máy
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ KH&CN Trần Minh Dũng cho biết: Ngay khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xăng dầu để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cháy nổ xe trong thời gian vừa qua, Bộ đã khẩn trương chỉ đạo các sở KH&CN thiết lập và công khai đường dây nóng để người tiêu dùng phản ánh kịp thời; lấy mẫu xăng dầu của xe bị cháy và nơi chủ xe bị cháy đã mua gần nhất để tiến hành thử nghiệm chất lượng. Tuy nhiên, cho đến nay, theo báo cáo do các sở KH&CN gửi về, vẫn chưa có phát hiện gì mới.
Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xăng dầu tại những xe cháy dở và kiểm tra mẫu xăng đã sử dụng của xe bị cháy tại cơ sở bán xăng. Hầu như chất lượng xăng vẫn nằm trong tiêu chuẩn cho phép; khả năng tự bốc cháy của xăng là khó...
Theo ông Dũng, về lý thuyết, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cháy xe. Chính vì vậy, cần phải có cái nhìn toàn diện hơn. Chánh Thanh tra Bộ KH&CN cũng lưu ý, nắm được tâm lý muốn tiết kiệm chi phí nhiên liệu của người dân, nhiều nhà sản xuất đã đưa ra các hóa chất, thiết bị phụ trợ để tiết kiệm nhiên liệu. Có những sản phẩm được quảng cáo tiết kiệm tới 15 - 30% nhiên liệu. Đáng nói là, một số sản phẩm chưa được cơ quan quản lý Nhà nước cho phép đánh giá lưu thông trên thị trường. Vì vậy, người tiêu dùng cần hết sức thận trọng, không nên gắn, lắp các thiết bị chưa qua kiểm định của cơ quan chức năng vào phương tiện, vì có thể dẫn đến những hậu họa cháy, nổ xe không thể lường trước được. Bên cạnh đó, người dân nên có thói quen bảo trì, bảo dưỡng phương tiện định kỳ để bảo đảm an toàn khi lưu thông.
"Trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực xăng dầu; phối hợp với các cơ quan chức năng tìm nguyên nhân có thể dẫn đến cháy nổ", ông Dũng nhấn mạnh.
Cũng liên quan đến chất lượng xăng dầu, mới đây, Sở Phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cả 6 vụ cháy ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh đều được đưa đi giám định. Kết luận nguyên nhân gây cháy là do chập điện, không liên quan đến xăng dầu.
Hoàng Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 23/6/2026 sơ kết công tác phòng, chống mua bán người.
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Trọng Tài
Hương Trà
Hương Trà
HC
Phú Đức
Thành Công
Giang Sơn
Nguyễn Thanh
Thanh Nhung
Hoàng Hưng (ghi)
Phương Hiếu (Thực hiện)
Cảnh Nhật
Hoàng Long - Hoàng Hưng
Thái Hải