Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 01/03/2012 - 20:51
Khoảng 1 tháng trở lại đây, cuộc sống yên bình của người dân xã vùng cao Thượng Nung, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) bị khuấy đảo bởi nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép.
Điểm khai thác vàng ở xóm An Thành, xã Thượng Nung. (Nguồn: Báo GTVT)
Dọc con sông Thượng Nung, nhất là tại địa bàn xóm An Thành, công trường khai thác vàng luôn nhộn nhịp, hỗn độn khiến dòng chảy của sông bị biến đổi hoàn toàn, màu nước từ xanh trong đã chuyển sang đỏ quạch bởi bùn đất thải ra trong quá trình khai thác.
Những bãi trồng rau màu trước đây đã bị lật tung để tìm vàng, đầy những hố sâu hút hoặc những đống thải đá sỏi cao chất ngất...
Bà con trong xã cho biết ngày cao điểm có tới cả chục máy xúc và hệ thống sàng, tuyển rửa khá hiện đại hoạt động suốt ngày đêm...
Đến cuối tháng 2, sau khi các cơ quan chức năng nhận được thông tin và tiến hành giải tỏa, vùng bãi sông Thượng Nung tuy đã bớt phần nhộn nhịp nhưng vẫn ngổn ngang đất đá, lán tạm và máy móc vẫn chưa được thu dọn, nhiều máy múc cỡ nhỏ vẫn lẩn khuất quanh khu vực bãi vàng chờ cơ hội để tiếp tục khai thác trộm...
Điều lạ là tuy "vàng tặc" hoành hành cả tháng nay, nhưng trưởng xóm An Thành mới chỉ báo cáo chính quyền... bằng miệng.
Ông Ma Khánh Tuyên - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Nung cho biết sau khi diễn ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, chính quyền xã đã vào cuộc để ngăn chặn nhưng việc đình chỉ, giải toả các điểm đào đãi vàng rất khó khăn; mặt khác chính quyền xã cũng không đủ thẩm quyền để tịch thu, xử phạt hành chính đối với các đối tượng mang máy móc, phương tiện vào khai thác.
Tuy nhiên, ông chủ tịch xã cũng thừa nhận chưa mạnh tay đối với các đối tượng khai thác vàng trái phép, chế độ báo cáo của xã về tình hình quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn với Ủy ban Nhân dân huyện chưa kịp thời.
Chính vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Nung đã phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai.
Để giải quyết "điểm nóng" Thượng Nung, huyện Võ Nhai đã tổ chức đội liên ngành để giải tỏa, cưỡng chế các đối tượng, phương tiện đào đãi vàng trái phép, đồng thời chỉ đạo chính quyền xã vận động nhân dân không tổ chức khai thác vàng trái quy định, không mua bán, chuyển nhượng đất soi bãi phục vụ sản xuất nông nghiệp vào mục đích khác...
Theo thông tin mới nhất, trong khi tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở Thượng Nung chưa được giải quyết dứt điểm thì tại xã Thần Sa (cùng thuộc huyện Võ Nhai) "phong trào" đào đãi vàng sa khoáng cũng đang bùng phát với nhiều diễn biến phức tạp.
(Theo TTXVN)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, xử lý 236 vụ vi phạm trên biển, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển dầu không rõ nguồn gốc, ma túy và các hành vi liên quan khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự vùng biển Tây Nam.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Chiều ngày 24/6/2026, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, qua rà soát, xác minh, đến thời điểm này không có vụ việc công an vây bắt và cũng không phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn xã Cái Nước.
Chu Tuấn
Dương Nguyễn
Nguyệt Trang
H.T
Trọng Tài
Phương Hiếu
H.T
Trần Kiên
B.S
Thanh Lương
Hương Giang
Cảnh Nhật
Dương Anh
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương