Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Hưng
Thứ bảy, 15/08/2026 - 15:33
(Thanh tra) - Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng mục tiêu cuối cùng không phải phát triển riêng một loại hình nguồn điện, mà xây dựng hệ thống năng lượng quốc gia đồng bộ, bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Nội dung được Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ tại Hội thảo "Phát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số" diễn ra tại Đà Nẵng, ngày 14/8.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.
Nghị quyết cũng xác định bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, tiền đề quan trọng để phát triển đất nước và là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia. Phát triển năng lượng được ưu tiên cao nhất nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng liên tục trên 10% trong giai đoạn tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của an ninh năng lượng đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Ảnh: Đông Hà
Đối với điện khí LNG, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Nghị quyết số 70-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển cơ sở có đủ năng lực nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng theo nhu cầu cấp cho các nguồn điện khí LNG và các nhu cầu khác, đồng thời hình thành các trung tâm năng lượng tập trung khí LNG hài hòa giữa các vùng miền.
Cùng với đó là ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhập khẩu, dự trữ và tiêu thụ LNG; xây dựng chính sách giá khí hợp lý, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan và phát triển thị trường khí đạt khoảng 30 - 35 tỉ m³/năm.
Để cụ thể hóa các định hướng này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW. Bộ Công Thương cũng ban hành kế hoạch hành động, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách.
Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh được Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu tại hội thảo, giai đoạn 2025 - 2035, cả nước dự kiến có 22 dự án điện khí LNG được xây dựng, đưa vào vận hành. Riêng từ nay đến năm 2030 có 15 dự án dự kiến triển khai, đưa vào vận hành thương mại.
Hiện Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3, 4 đã đi vào vận hành thương mại, đóng góp nguồn điện cho lưới điện quốc gia và góp phần bảo đảm tính ổn định của hệ thống điện.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, vấn đề đặt ra hiện nay là phải tìm được lời giải đồng thời cho cả đầu vào và đầu ra của các dự án nhiệt điện khí LNG, qua đó thúc đẩy các dự án đi vào thực tế và đóng góp cho mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng.
Từ những vấn đề thực tiễn được đặt ra, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị Cục Điện lực tiếp thu, tổng hợp thành các nhóm giải pháp phát triển ngành công nghiệp nhiệt điện khí LNG, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Nhóm giải pháp đầu tiên là thể chế. Theo Thứ trưởng, hệ thống thể chế hiện nay đã tương đối đầy đủ nhưng cần tiếp tục điều chỉnh, cập nhật phù hợp với tình hình mới.
"Bộ Công Thương hiện đang được giao chủ trì để xây dựng và sẽ trình Quốc hội Luật Điện lực (sửa đổi), thêm vào đó là sẽ xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết.
Nhóm giải pháp thứ hai tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút nhà đầu tư tham gia lĩnh vực nhiệt điện khí LNG. Theo Thứ trưởng, Nhà nước sẽ xây dựng cơ chế thị trường điện cạnh tranh, qua đó từng bước xử lý những vấn đề đang đặt ra đối với hoạt động đầu tư và vận hành các dự án.
Nhóm giải pháp thứ ba là bảo đảm tính khả thi của các dự án. Theo Thứ trưởng, dù có thể chế và chính sách hỗ trợ, điều quan trọng nhất vẫn là các dự án phải khả thi, đóng góp thực chất cho an ninh năng lượng và phát triển kinh tế. Đây là trách nhiệm của cả cơ quan trung ương và địa phương.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng việc Bộ Công Thương và UBND TP Đà Nẵng cùng tổ chức hội thảo thể hiện sự phối hợp giữa trung ương và địa phương, đồng thời mong muốn tinh thần này được lan tỏa tới các địa phương. Với sự đồng hành của Bộ Công Thương và UBND các địa phương, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng các dự án như LNG Hòa Ninh (Đà Nẵng), LNG Quỳnh Lập (Nghệ An) sẽ thành công.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng là nhận diện đúng những vấn đề thực tiễn, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể để khơi thông nguồn lực và thúc đẩy các dự án năng lượng. Qua đó, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các dự án năng lượng, để năng lượng thực sự đi trước một bước, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.
Theo ông Tân, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ khó khăn nhằm khơi thông nguồn lực, bảo đảm an ninh năng lượng
"Bộ Công Thương cam kết sẽ đổi mới mạnh mẽ tư duy cho đến hành động, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển, từ xử lý sự việc sang chủ động dự báo và quản trị rủi ro", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định.
Tuy nhiên, mục tiêu không phải phát triển riêng điện khí LNG mà phải đặt loại hình nguồn điện này trong tổng thể hệ thống năng lượng quốc gia.
"Mục tiêu cuối cùng không phải là phát triển riêng một loại hình nguồn điện, mà là xây dựng hệ thống năng lượng quốc gia đồng bộ, đảm bảo mục tiêu chung là bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ cho tăng trưởng hai con số", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - TPHCM đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh thi công và hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm nhằm nâng cao năng lực thoát nước, cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng mục tiêu cuối cùng không phải phát triển riêng một loại hình nguồn điện, mà xây dựng hệ thống năng lượng quốc gia đồng bộ, bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Hoàng Hưng
Quang Dân
Phú Đức
Thái Minh
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Hoàng Hưng
Nguyễn Thanh
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Tin, ảnh: Thu Huyền
Thanh Nhung
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Thanh Nhung