Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 tại Gia Lai mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và hình thành những sản phẩm, tour tuyến mới, góp phần đưa du lịch “Đại ngàn chạm biển xanh” vươn xa.
Các đại biểu ấn nút khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026. Ảnh: Song Việt
Ngày 15/8, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”, quy tụ đông đảo doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch trong nước, các đối tác và buyer quốc tế.
Không chỉ là diễn đàn gặp gỡ của những người làm du lịch, sự kiện được kỳ vọng mở ra những liên kết mới giữa điểm đến Gia Lai với các thị trường quốc tế, góp phần chuyển hóa lợi thế tài nguyên thành sản phẩm và dòng khách cụ thể.
Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên tại Quảng Ninh năm 2025, được xác định là một trong những hoạt động quan trọng nhằm tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp lữ hành Việt Nam với thị trường quốc tế.
Sự kiện năm nay thu hút khoảng 550 đại biểu, trong đó có khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Nga và các nước CIS; khoảng 200 doanh nghiệp lữ hành nội địa cùng khoảng 200 doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch.
Đáng chú ý, sự kiện thu hút hơn 300 đơn vị mua sản phẩm du lịch (buyer) trong nước và quốc tế tham gia, tạo nền tảng cho các hoạt động kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại và tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 được tổ chức trong bối cảnh du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, sau quá trình phục hồi mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực.
Năm 2025, Việt Nam đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế và 135 triệu lượt khách nội địa. Trong năm 2026, toàn ngành đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Những con số này cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tiếp tục mở rộng thị trường, làm mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Tại Gia Lai, hoạt động kết nối được tổ chức với quy mô lớn, gồm 160 buyer quốc tế, hơn 150 buyer trong nước và hơn 100 seller. Đây là cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu sản phẩm, trao đổi nhu cầu thị trường, tìm kiếm đối tác và tiến tới xây dựng các chương trình tour mới.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 tại Gia Lai. Ảnh: Ngọc Minh
Bên cạnh hoạt động giao thương, Diễn đàn Lữ hành quốc tế năm 2026 với chủ đề “Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam - Thị trường mới - Sản phẩm mới - Liên kết mới” cũng được tổ chức. Đây là không gian để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác quốc tế cùng trao đổi về xu hướng thị trường, phương thức thu hút khách và cách thức hình thành những sản phẩm phù hợp với từng phân khúc.
Cùng với đó là tọa đàm về giải pháp tăng nhanh khách du lịch quốc tế đến Gia Lai và chương trình Galadiner kết nối doanh nghiệp, địa phương trong không gian “Đại ngàn chạm biển xanh”. Đặc biệt, chương trình FAM trip dành cho khoảng 110 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ Philippines, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Nga, các nước CIS và Hàn Quốc trực tiếp khảo sát, trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ và tuyến điểm từ Đà Nẵng, Khánh Hòa đến Gia Lai.
Việc để các đơn vị mua sản phẩm du lịch trực tiếp trải nghiệm điểm đến có ý nghĩa quan trọng. Bởi với doanh nghiệp lữ hành quốc tế, một sản phẩm chỉ thực sự có sức thuyết phục khi được khảo sát thực tế về cảnh quan, dịch vụ, khả năng kết nối giao thông, chất lượng lưu trú và trải nghiệm dành cho du khách.
Từ những chuyến khảo sát này, các doanh nghiệp có điều kiện đánh giá thực tế sản phẩm, tìm kiếm đối tác và xây dựng những chương trình đưa khách quốc tế đến Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng.

Các doanh nghiệp lữ hành gặp gỡ, trao đổi tại Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026. Ảnh: Ngọc Minh
Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, việc đăng cai Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm của Gia Lai trong việc cùng cộng đồng du lịch Việt Nam tạo dựng những giá trị mới cho ngành du lịch.
Trong giai đoạn phát triển mới, năng lực cạnh tranh du lịch không còn chỉ được quyết định bởi tài nguyên hay cơ sở vật chất. Theo ông Phạm Anh Tuấn, điểm đến nào kết nối tốt hơn với thị trường, tạo ra trải nghiệm tốt hơn và mang lại những giá trị khác biệt hơn sẽ có sức cạnh tranh cao hơn. Đây cũng là hướng đi mà Gia Lai đang đặt ra khi sở hữu không gian phát triển du lịch đặc biệt, trải dài từ biển Quy Nhơn đến đại ngàn Tây Nguyên.
Biển xanh, đầm, vịnh, văn hóa Chăm, võ cổ truyền cùng đại ngàn, không gian văn hóa Cồng chiêng, rừng, hồ, núi và văn hóa cộng đồng tạo nên một hệ sinh thái du lịch đa dạng. Những lợi thế này nếu được kết nối hợp lý có thể hình thành các hành trình khác biệt, thay vì khai thác từng điểm đến một cách riêng lẻ.
"Từ biển đến đại ngàn, từ văn hóa đến thiên nhiên, từ nghỉ dưỡng đến khám phá - đó cũng chính là tinh thần của chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” của Năm Du lịch Quốc gia 2026", ông Phạm Tuấn Anh cho biết.

Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II thu hút 550 đại biểu, trong đó có khoảng 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Ảnh: Song Việt
Điểm đáng chú ý trong định hướng của Gia Lai là không xem Năm Du lịch Quốc gia 2026 như một đích đến. Điều quan trọng hơn là những liên kết được hình thành, những sản phẩm được tạo ra và những dòng khách được mở ra trong năm nay phải tiếp tục phát triển lâu dài sau khi Năm Du lịch Quốc gia kết thúc.
Trong quá trình đó, cộng đồng doanh nghiệp lữ hành được xác định giữ vai trò đặc biệt quan trọng. “Các doanh nghiệp lữ hành chính là những người đưa tài nguyên trở thành sản phẩm, đưa sản phẩm đến thị trường và đưa du khách đến với điểm đến”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm và nguồn nhân lực; đồng hành thực chất cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng thị trường và đầu tư lâu dài tại Gia Lai.
Gia Lai không đặt mục tiêu “đông khách bằng mọi giá” mà hướng tới xây dựng một điểm đến có bản sắc, có chất lượng, có trách nhiệm và có khả năng giữ chân du khách. Đây là định hướng có ý nghĩa trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt. Số lượng du khách chỉ phản ánh một phần sức hấp dẫn của điểm đến; điều quan trọng hơn là chất lượng trải nghiệm, thời gian lưu trú, mức chi tiêu và khả năng quay trở lại của du khách.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II năm 2026 tại Gia Lai mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường và hình thành những sản phẩm, tour tuyến mới, góp phần đưa du lịch “Đại ngàn chạm biển xanh” vươn xa.
(Thanh tra) - Đưa việc đọc và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trở thành nền nếp hằng tháng, Thanh tra tỉnh Điện Biên đang hướng tới xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật ngay trong mỗi công chức, coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng thực thi công vụ và hiệu quả quản lý Nhà nước.
Trần Kiên
Nguyễn Thanh
Thanh Nhung
Bùi Bình
Cảnh Nhật
Thái Hải
Cảnh Nhật
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Hoàng Hưng
Nguyễn Thanh
Cảnh Nhật