Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ bảy, 15/08/2026 - 10:23
(Thanh tra) - Một lời mời sang Trung Quốc làm việc nhẹ, thu nhập cao trên TikTok hay Facebook có thể trở thành điểm bắt đầu của một vụ mua bán người. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chuyên trách tại Lào Cai tiếp nhận 4 nguồn tin liên quan đến loại tội phạm này, đang thụ lý 11 vụ án với 16 bị can. Những con số ấy cho thấy, bên cạnh đấu tranh, phòng ngừa từ khả năng nhận diện những “bẫy lừa” vẫn là yêu cầu đặt ra từ cơ sở.
Thanh tra viên Hoàng Duy Khánh chủ động tiếp cận thông tin trên môi trường số. Ảnh: Bùi Bình
Tại Lào Cai, các đối tượng đã sử dụng TikTok, Facebook để làm quen với phụ nữ là người dân tộc thiểu số, sau đó dùng thông tin giả để dụ sang Trung Quốc làm những công việc được quảng cáo là nhẹ nhàng, thu nhập cao. Những thủ đoạn này cho thấy mạng xã hội đang trở thành một trong những kênh tội phạm tiếp cận nạn nhân.
Đây cũng chính là điểm mà kế hoạch hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2026 của Thanh tra tỉnh Lào Cai đặc biệt lưu ý.
Theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh tập trung tuyên truyền đến công chức, người lao động về phòng, chống mua bán người, trong đó nhấn mạnh nguy cơ mua bán người trong nội địa, thủ đoạn lừa đảo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cùng với đó là cảnh báo các số điện thoại, tài khoản mạng xã hội giả mạo; những lời mời chào về dịch vụ việc làm, xuất khẩu lao động, môi giới đi làm việc ở nước ngoài trên môi trường mạng.
Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai Hoàng Văn Khoa cho rằng, phòng, chống mua bán người không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách mà cần bắt đầu từ sự chủ động của mỗi cán bộ, công chức và người dân. Thanh tra tỉnh chú trọng tuyên truyền để nâng cao cảnh giác, nhất là trước những thủ đoạn lừa đảo trên môi trường mạng, qua đó chủ động nhận diện, phòng ngừa và kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 150 buổi tuyên truyền về phòng, chống mua bán người tại các trường học, thu hút khoảng 9.000 học sinh, giáo viên tham gia. Hơn 200 buổi tuyên truyền lồng ghép được tổ chức tại thôn, tổ dân phố, với khoảng 25.000 lượt người dự. Công an tỉnh cũng tổ chức 4 hội nghị chuyên đề với 2.462 lượt thành viên tổ an ninh, trật tự ở cơ sở, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố tham gia.
Ở chiều đấu tranh, các lực lượng chuyên trách tiếp nhận 4 nguồn tin liên quan đến tội phạm mua bán người, giải quyết 3 nguồn tin, khởi tố 2 vụ; đang thụ lý 11 vụ án với 16 bị can. Cùng thời gian, lực lượng chức năng tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ 2 nạn nhân bị mua bán được trao trả qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.
Đáng chú ý, tháng 4/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp phá chuyên án LC326, bắt 2 đối tượng và giải cứu một nạn nhân 16 tuổi. Các đối tượng sử dụng TikTok, Facebook để làm quen, tạo dựng lòng tin rồi dụ nạn nhân sang Trung Quốc bằng những lời hứa về việc nhẹ, thu nhập cao.
Những vụ việc này cho thấy khoảng cách từ một lời mời trên mạng đến nguy cơ mua bán người đôi khi rất ngắn.
Trong kế hoạch hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2026, Thanh tra tỉnh Lào Cai đặt công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng. Các nội dung được triển khai thông qua hệ thống quản lý văn bản điện tử, Cổng Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh, các cuộc họp, hội nghị và giao ban.
Điểm đáng chú ý là phòng, chống mua bán người được gắn với trách nhiệm của từng công chức, người lao động và sự phối hợp với lực lượng chức năng. Kế hoạch cũng nhấn mạnh cảnh giác với số điện thoại, tài khoản mạng xã hội giả mạo và các hình thức lừa đảo liên quan dịch vụ việc làm, xuất khẩu lao động.
Thanh tra tỉnh yêu cầu các phòng phổ biến, triển khai các quy định pháp luật về phòng, chống mua bán người đến từng công chức, người lao động. Đồng thời, vận động cán bộ tuyên truyền đến người thân và cộng đồng nơi cư trú; chủ động phát hiện, tố giác những hành vi có dấu hiệu liên quan đến mua bán người.
Theo Thanh tra viên Hoàng Khánh Duy, Phòng nghiệp vụ 4, Thanh tra tỉnh Lào Cai, thủ đoạn lừa đảo hiện nay rất dễ đánh vào tâm lý muốn tìm việc, tăng thu nhập hoặc tìm cơ hội làm việc ở nước ngoài. Vì vậy, mỗi người không nên vội tin vào những lời mời hấp dẫn trên mạng, cần kiểm chứng thông tin về người tuyển dụng, doanh nghiệp và công việc trước khi cung cấp thông tin cá nhân hoặc quyết định đi làm.
Chủ đề “Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo” của “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” năm 2026 vì thế càng có ý nghĩa. Một lời mời làm việc ở nước ngoài, tài khoản mới kết bạn hay lời hứa về thu nhập cao đều cần được kiểm chứng trước khi đặt niềm tin.
Với Thanh tra tỉnh, đưa cảnh báo về mua bán người và thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng vào tuyên truyền nội bộ là cách góp thêm một lớp phòng ngừa ngay từ cơ sở.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Một lời mời sang Trung Quốc làm việc nhẹ, thu nhập cao trên TikTok hay Facebook có thể trở thành điểm bắt đầu của một vụ mua bán người. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chuyên trách tại Lào Cai tiếp nhận 4 nguồn tin liên quan đến loại tội phạm này, đang thụ lý 11 vụ án với 16 bị can. Những con số ấy cho thấy, bên cạnh đấu tranh, phòng ngừa từ khả năng nhận diện những “bẫy lừa” vẫn là yêu cầu đặt ra từ cơ sở.
Bùi Bình
(Thanh tra) - Công an tỉnh Thanh Hoá vừa khởi tố thêm 6 đối tượng làm giả hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung.
Hương Trà
Hữu Chính
Bùi Bình
Trung Hà
Trí Vũ
Thanh Hoa
Bùi Bình
Trọng Tài
Hải Hà
Hương Trà
B.S
Nhóm PV
Thái Minh
TS.Triệu Thị Thu, Trường Cán bộ Thanh tra
Thanh Lương
Văn Thanh