Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 07/12/2013 - 13:54
(Thanh tra) - Ngày 7/12, Công an huyện Gia Lâm cho biết, cơ quan này vừa làm rõ vụ việc một đối tượng tàng trữ trái phép khẩu súng (loại công cụ hỗ trợ) do nước Đức sản xuất, khi đang trên đường về trung tâm Hà Nội.
Nguồn gốc của khẩu súng đã được cơ quan Công an làm rõ. Ảnh: Đức Tôn
Trước đó vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 5/12, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ thuộc địa bàn Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội, kiểm tra hành chính 2 đối tượng đi xe máy tên là Ngyễn Tuấn Linh (SN 1984), ở Hưng Đông,TP Vinh, Nghệ An và Nguyễn Văn Đức (SN 1985) ở Nghĩa Đàn, Nghệ An.
Kiểm tra trong người Linh có 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay và cao su, trong hộp tiếp đạn có 7 viên (2 viên đạn hơi cay và 5 viên đạn cao su).
Tại cơ quan Công an huyện Gia Lâm, Linh khai nhận khẩu súng trên Linh có giấy phép sử dụng số 283491 do Công an tỉnh Nghệ An cấp với mục đích đảm bảo an ninh trật tự, do đã từng làm công an viên tại xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Linh cho biết, ra Hà Nội từ ngày 1/12/2013, với mục đích mua thêm đạn để về phục vụ cho công việc đảm bảo an ninh trật tự, nhưng chưa kịp mua thì công an bắt giữ.
Cũng tại cơ quan Công an huyện Gia Lâm, Linh cho biết: “Thời gian trước, ở xã em bị mất nhiều chó, em được cấp súng để làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, em làm kinh doanh nên công việc bận rộn, em đã xin nghỉ.”
Linh đã thừa nhận mang theo khẩu súng trên là vi phạm pháp luật, nhưng cho rằng do nạn cẩu tặc vẫn tiếp diễn, mỗi khi có thời gian là Linh tranh thủ tham gia bảo vệ công tác an ninh trật tự nên chưa bàn giao lại khẩu súng trên cho cơ quan chức năng.
Cơ quan Công an huyện Gia Lâm xác minh qua xã Hưng Đông, nơi Linh đăng ký hộ khẩu được biết, Linh từng là công an viên xã Hưng Đông từ năm 2011 đến tháng 4/2013 thì nghỉ vì lý do công việc. Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ và khẩu súng trên là thật.
Nguyễn Tuấn Linh và tang vật đã được Công an huyện Gia Lâm bàn giao về địa phương để xử lý theo pháp luật.
Đức Tôn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.
Trần Quý
(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Trọng Tài
Trí Vũ
Nhài Nhật
Thanh Lương
Thu Huyền
Trần Kiên
Thái Hải
B.S
Dương Nguyễn
Đan Quế
Thanh Nhung
Dương Nguyễn
Dương Nguyễn