Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mạnh tay với trường hợp có dấu hiệu phạm tội trong kinh doanh nông sản

Thứ sáu, 27/04/2012 - 06:31

(Thanh tra) - Các cơ quan liên ngành: Công an - Viện Kiểm sát Nhân dân - Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất bằng văn bản, hướng dẫn xử lý đối với một số trường hợp cụ thể có dấu hiệu tội phạm trong việc kinh doanh nông sản.

Doanh nghiệp (DN), hộ gia đình kinh doanh cà phê, nông sản các loại đã bị thua lỗ, mất khả năng thanh toán, nhưng vẫn dùng thủ đoạn gian dối để ký kết hợp đồng mua bán với các tổ chức, cá nhân, sau đó bán lấy tiền hoặc trả nợ cho các khoản nợ trước đây rồi tuyên bố vỡ nợ, thì sẽ bị xử lý hình sự về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các trường hợp DN, người kinh doanh cà phê, nông sản các loại nhận giữ cà phê, nông sản (dưới dạng ký gửi) hoặc nhận tiền của người khác để mua cà phê, nông sản gửi giữ nhưng sau đó tự ý bán, lấy tiền rồi bỏ trốn, sử dụng vào mục đích cá nhân khác như mua nhà, đất đai, ô tô... dẫn đến mất khả năng hoàn trả số tài sản đã nhận, sẽ bị xử lý về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”...

Riêng các trường hợp người kinh doanh nhận cà phê, nông sản, tiền của người khác đưa để mua cà phê, nông sản tạm trữ, nhưng sau khi nhận được tài sản đã mang bán, hoặc lấy tiền để sử dụng vào mục đích kinh doanh bị thua lỗ, hoặc đưa tiền cho người khác bị chiếm dụng chưa trả lại, thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà giải quyết bằng vụ án dân sự khi đương sự có yêu cầu...

Tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo các ngành chức năng điều tra, rà soát, thống kê lại các DN, hộ kinh doanh có đủ điều kiện kinh doanh cà phê, nông sản trên địa bàn để công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm giúp các hộ sản xuất kinh doanh cà phê, nông sản yên tâm, thuận tiện giao dịch mua bán cà phê, nông sản các loại.

Được biết, từ năm 2010 trở lại đây, trên địa bàn tỉnh đã có trên 43 DN, hộ gia đình (chủ yếu là DN tư nhân) kinh doanh thua lỗ không có khả năng thanh toán lên đến hàng trăm tỷ đồng và hàng ngàn tấn cà phê, hồ tiêu. Một số trường hợp, chủ nợ đã bỏ trốn khỏi địa phương, gây bức xúc trong dư luận.

Quang Huy

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Làm rõ nhóm đối tượng lợi dụng Lễ hội pháo hoa để lừa đảo

Đà Nẵng: Làm rõ nhóm đối tượng lợi dụng Lễ hội pháo hoa để lừa đảo

(Thanh tra) - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng vừa làm rõ nhóm đối tượng lợi dụng nhu cầu mua vé xem pháo hoa và đặt phòng lưu trú tăng cao trong thời gian diễn ra Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân và du khách.

Thái Nam

18:33 10/07/2026
Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp

(Thanh tra) - Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều người dân.

Thái Nam

12:26 09/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm