Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lãnh đạo tỉnh “xử ép” nhà thơ

Thứ năm, 01/03/2012 - 00:07

(Thanh tra)- Sau khi Báo Thanh tra đăng tải bài: ““Lùng nhùng” liên quan đến Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Bình Định: Sao không xử lý dứt điểm”? (số 24) và “Chuyện gì xảy ra nơi đất võ, trời văn” (Thanh tra Chủ nhật số 9), chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc về quyết định sai trái của UBND tỉnh Bình Định trong việc luân chuyển, điều động cán bộ Hội VHNT tỉnh, trong đó có nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng. Báo Thanh tra trích dẫn một số ý kiến giúp bạn đọc hiểu rõ hơn vì sao những người con “đất võ, trời văn” phải bức xúc trong suốt thời gian qua.

Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định

>> Bình Định: Chuyện gì xảy ra nơi “Đất võ Trời văn”?
>> Sao không xử lý dứt điểm?

Ông Nguyễn Trung Tín, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định:

Đây là khuyết điểm nghiêm trọng của Tỉnh ủy


Việc đình chỉ Đại hội, rút nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng đi là không bình thường, vi phạm nguyên tắc công tác cán bộ. Vì sao đưa ông Hoàng Ngọc Đình thay thế ông Nguyễn Thanh Mừng? Trong khi ông Đình chưa tiêu biểu, chưa đủ tố chất làm lãnh đạo, lại độc đoán chuyên quyền và bị nhiều đơn thư tố cáo chưa được giải quyết? Vì sao một tổ chức của quần chúng đã kéo dài hơn 4 năm không Đại hội được? Đây là trách nhiệm của Tỉnh ủy Bình Định.

Ở đây, tôi muốn nói về vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong công tác cán bộ. Trong đó, chủ yếu là vấn đề xử lý sai, đánh giá con người không đúng, dẫn đến việc điều động sai nguyên tắc. Đây là một khuyết điểm nghiêm trọng của Tỉnh ủy đối với nền VHNT của tỉnh nhà.

Để khắc phục và sửa sai tình trạng này, tôi đề nghị phải nghiêm túc kiểm điểm, phải khôi phục lại Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội VHNT nhiệm kỳ III; phải trả lại vị trí Chủ tịch Hội VHNT cho nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng. Trên cơ sở đó mới xúc tiến chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để tiến tới Đại hội nhiệm kỳ IV một cách minh bạch, đúng đắn, dân chủ, công khai.

Ông Tô Tử Thanh, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định:

Đề nghị Tỉnh ủy vào cuộc


Hội VHNT Bình Định lâm vào tình cảnh rối ren như hiện nay trước hết là do lãnh đạo trong tỉnh không tỉnh táo, không vững vàng trước những tác động do nhiều động cơ khác nhau đối với Hội VHNT.

Đảng lãnh đạo Hội, nhất là Hội VHNT, không theo kiểu chỉ huy từ trên dội xuống mà phải thông qua tổ chức Đảng Đoàn của Hội bầu ra. Ông Nguyễn Thanh Mừng, một nhà thơ có năng lực, có uy tín do Đại hội bầu ra, sao Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định điều động đi làm nhân viên, rồi đưa cán bộ tay ngang lên lãnh đạo Hội VHNT? Đối với Hội VHNT, tôi đề nghị Tỉnh ủy phải vào cuộc chứ không thể buông thả cho chính quyền muốn can thiệp sao cũng được.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh phải cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, khắc phục mọi hậu quả. Càng kéo dài tình trạng chia rẽ, mất đoàn kết của Hội VHNT sẽ ảnh hưởng uy tín chung của tỉnh có truyền thống “đất võ, trời văn”.

Ông Văn Thinh, Trưởng Ban Kiểm tra Hội VHNT Bình Định:

Đã có một “kiểu Tiên Lãng” ở Bình Định


Gần đây, dư luận cho rằng, đã có một “kiểu Tiên Lãng” ở Hội VHNT Bình Định. Bởi, lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định muốn đưa người của mình “chiếm lấy” Hội, nên đã thô bạo gạt nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng ra khỏi chức Chủ tịch Hội VHNT. Việc làm này khiến dư luận bất bình và đã có nhiều kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi lên các cấp lãnh đạo tỉnh, nhưng không được giải quyết.

Chẳng lẽ, có quyền là muốn làm gì thì làm, giống như lãnh đạo huyện Tiên Lãng vừa qua?   

Ông Huỳnh Năm, Trưởng Ban Liên lạc Đoàn Văn công Quân khu V tại Khánh Hòa:

Cần xem lại kiểu hành xử của Chủ tịch UBND tỉnh


Việc Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định điều động nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng, Chủ tịch Hội VHNT Bình Định về làm nhân viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vào thời điểm ấy là điều khó hiểu, gây khiếu nại, tố cáo kéo dài.

 Đề nghị Trung ương và các cấp lãnh đạo cần xem lại kiểu hành xử của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đối với Hội VHNT Bình Định và nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng.

Nhà văn Cao Duy Thảo:

Khâu tổ chức và nhân sự bộc lộ nhiều bất ổn


Vấn đề cốt tử ở đây là việc nhìn nhận và xử lý của các cơ quan chức năng địa phương trong khâu tổ chức và nhân sự bộc lộ nhiều bất ổn, thậm chí là tùy tiện, khiến người ta cho đây không còn là chuyện của giới văn nghệ nữa mà là vấn đề trong nội bộ lãnh đạo tỉnh Bình Định.

Ở đây, không phải là việc kiếm một ai đó để lấp vào “chỗ trống” cho xong chuyện mà một tổ chức như Hội VHNT phải để chính những người hiểu biết VHNT đứng ra gánh vác.

 Nhà thơ Lê Khiết, nguyên Phó Tổng Giám đốc Cty Trục vớt cứu hộ Việt Nam

Tổ chức Đại hội để giải quyết tồn tại là cần thiết


Hội VHNT Bình Định không Đại hội được đúng nhiệm kỳ là do Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cách xử lý trái nguyên tắc Đảng, đi ngược tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới; trái qui định của Nhà nước về tổ chức hoạt động và quản lý Hội (Nghị định 45 của Chính phủ) về điều chuyển và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định đã làm khiến sự việc ngày càng rối.

Vì vậy, việc tổ chức Đại hội để giải quyết tồn tại của Hội VHNT tỉnh Bình Định là rất cần thiết. 

Nguyên Lữ, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Sao lãnh đạo tỉnh nỡ “xử ép” nhà thơ


Khó có kiểu “lâm nạn” nào khốn đốn như trường hợp bị “xử ép” của lãnh đạo tỉnh Bình Định đối với nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng từ năm 2008 đến nay.

Ngoài các quyết định tiếp tay cho những người chống đối nhà thơ, thỉnh thoảng có người trong cơ quan chức năng lại hăm dọa những ai ủng hộ nhà thơ. Không ai được quyền nói tỉnh ra quyết định sai! Ngay đương kim Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thấy rõ vấn đề, trình ra Thường trực cũng bị phủ quyết!

Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng, Chủ tịch Hội VHNT Bình Định là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam khóa VII; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam khóa IV, V, VI; Ủy viên Ban Liên lạc các nhà văn miền Trung khóa VI, VII…

Ông từng được nhận giải thưởng trên nhiều lĩnh vực: Nghiên cứu văn hóa (tập “Huyền tích Kinh xưa - Văn hóa Dân gian vùng thành Hoàng Đế”); truyện ngắn “Bếp của người nguyên thủy” được vào top 10 truyện ngắn 2007 của Tuần báo Văn nghệ; 2 lần đạt giải thưởng thơ của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, đạt giải cuộc thi “Ngàn năm thương nhớ” của Tuần báo Văn nghệ.

Ông cũng đạt giải A về thơ trong cuộc thi thơ và truyện ngắn 2008 - 2009 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội; giải A về thơ trong cuộc vận động 5 năm sáng tác về biển đảo do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao tặng năm 2011…

Thanh Tra

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

An Giang tăng cường kiểm soát đội tàu, xử lý nghiêm vi phạm IUU

An Giang tăng cường kiểm soát đội tàu, xử lý nghiêm vi phạm IUU

(Thanh tra) - Đến cuối tháng 7/2026, An Giang đã cập nhật đầy đủ thông tin 10.907 tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Tỉnh tiếp tục rà soát đội tàu, kiểm soát chặt hoạt động khai thác, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Cảnh Nhật

16:32 15/08/2026
Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh dự Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Đức Huệ

Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh dự Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Đức Huệ

(Thanh tra) - Ngày 15/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh Phan Huỳnh Quốc Vinh dự Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” lần thứ 21 năm 2026 tại xã Đức Huệ. Tại ngày hội, ông Phan Huỳnh Quốc Vinh ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân, chủ động phòng ngừa, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Tin, ảnh: Thu Huyền

15:27 15/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm