Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp lên tiếng về vụ “đá tặc” lộng hành ​

CTV Hoàng Thông

Thứ tư, 21/07/2021 - 16:21

(Thanh tra) - Sau khi Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Phạm Thế Tùng đích thân chỉ huy các lực lượng công an vây bắt nhóm đối tượng ngang nhiên khai thác đá trái phép tại xã Châu Lộc, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp đã lên tiếng lý giải về vụ việc này.​

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng khai thác đá trái phép. Ảnh: Hoàng Thông

Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp: “Những đối tượng ngang nhiên khai thác đá trái phép là do họ tranh thủ vào thời điểm bầu cử và chính quyền đang tập trung vào công tác phòng chống dịch Covid-19. Trước đây mỏ đá này đã được cấp phép nhưng đã hết hạn, sau đó nhóm người này mới nhảy vào khai thác trái phép, thời gian khai thác khoảng cách đây khoảng 1 tháng. Đối tượng Trần Văn Bảy cầm đầu nhóm đối tượng khai thác đá tại xã Châu Lộc cũng có tiếng trên địa bàn huyện, vả lại trước đây các lực lượng chức năng của tỉnh và huyện cũng có kiểm tra mỏ đá này”.

Hiện UBND huyện Quỳ Hợp đang làm báo cáo về vụ việc gửi các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An.

Như Báo Thanh tra đã thông tin, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An bắt quả tang hàng chục đối tượng và phương tiện đang có hoạt động khai thác khoáng sản (đá trắng) trái phép quy mô lớn tại khu vực núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, Quỳ Hợp. Trực tiếp Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ huy vây bắt nhóm “đá tặc” này.

Lực lượng chức năng đang tạm giữ 5 máy xúc đào, 1 ô tô tải, 4 máy cắt đá (máy cắt 2 dây), 2 máy làm hơi, 2 máy khoan đứng phục vụ cho hoạt động khai thác khoảng sản trái phép. Số lượng khoáng sản bị khai thác trái phép thu giữ tại hiện trường khoảng 800m³ đá trắng các loại, trị giá khoảng 10 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Bảy (SN 1970), trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp là chủ điểm khai thác khoảng sản trái phép trên.

Bước đầu, Trần Văn Bảy đã thừa nhận hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Sau khi triệt phá và nhiều đối tượng bị bắt, dư luận trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều xôn xao, bàn tán và đặt nghi vấn cho việc “bảo kê” hoặc “làm ngơ” của những người có trách nhiệm để nhóm “đá tặc” lộng hành. Bởi lẽ, những đối tượng này ngang nhiên sử dụng máy móc thiết bị, khai thác giữa “thanh thiên bạch nhật” như một đại công trường được cấp phép mà không thấy lực lượng chính quyền địa phương vào cuộc xử lý. Chỉ khi, đích thân Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo truy bắt, vụ việc mới vỡ lở.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh sự việc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm