Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TP Huế: Kỳ vọng cử tri gửi gắm vào nhiệm kỳ mới

Minh Tân

Thứ tư, 25/03/2026 - 18:10

(Thanh tra) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống chính trị - xã hội tại TP Huế, với tỷ lệ cử tri tham gia gần như tuyệt đối, có nơi đạt tới 99,99%. Những con số ấy không chỉ thể hiện sự đồng thuận, mà còn phản ánh niềm tin và kỳ vọng của người dân.

TP Huế đạt 99,99% cử tri tham gia bỏ phiếu, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Ảnh: Minh Tân

Gắn với đời sống dân sinh

Sau ngày bầu cử, sự quan tâm của cử tri ở TP Huế không chỉ dừng lại ở kết quả, mà dần chuyển sang những kỳ vọng cho chặng đường phía trước. Niềm tin đã được gửi gắm qua từng lá phiếu, và điều người dân mong đợi là những bước đi cụ thể, thiết thực từ các đại biểu trúng cử, gắn với đời sống và những vấn đề gần gũi của địa phương.

Từ khu vực trung tâm đến miền núi hay vùng ven, từ ý kiến của người dân đến góc nhìn của đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra, kỳ vọng đang dần trở nên rõ ràng hơn, cụ thể hơn, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Người dân Cố đô mong muốn các đại biểu Quốc hội bám sát những nội dung đã đề ra trong chương trình hành động, đồng thời lắng nghe, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ, khách quan ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến nghị trường.

Cử tri Lại Phước Long, phường Mỹ Thượng, cho rằng điều quan trọng nhất là các đại biểu cần “nói đi đôi với làm”, đưa được những vấn đề của địa phương vào các quyết sách cấp Trung ương.

Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số TP Huế kỳ vọng chính sách thiết thực, phù hợp với thực tiễn góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nơi đây. Ảnh: Minh Tân

Theo ông Long, Huế là đô thị trực thuộc Trung ương với nhiều đặc thù riêng, vì vậy, cần có những cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển tương xứng. Tuy nhiên, ngay tại cơ sở, nhiều khu vực vẫn còn những khó khăn rất cụ thể, từ hạ tầng giao thông, hệ thống kênh mương đến các điều kiện phục vụ dân sinh. “Chúng tôi mong các đại biểu quan tâm hơn, không chỉ ở tầm vĩ mô mà cả những vấn đề thiết thực của người dân”, ông Long chia sẻ.

Ở khu vực miền núi, nơi điều kiện phát triển còn nhiều hạn chế, kỳ vọng của cử tri tiếp tục được đặt ra với những yêu cầu cụ thể về chính sách và đầu tư. Cử tri Hồ Văn Hạnh, Trưởng làng Lê Triêng, xã A Lưới 1, cho biết bà con mong muốn Quốc hội nhiệm kỳ mới quan tâm nhiều hơn đến phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có những bước tiến rõ rệt trong đầu tư hạ tầng và các công trình phục vụ đời sống.

Theo ông, khi các công trình thiết yếu được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân sẽ được cải thiện, từ đó tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các đại biểu Quốc hội: Không chỉ nhìn ở trung tâm, mà phải bao quát toàn diện, bảo đảm sự phát triển đồng đều giữa các vùng.

Cử tri Đỗ Thành Danh, phường Phú Xuân, mong muốn đại biểu Quốc hội gắn bó, đồng hành cùng địa phương. Ảnh: Minh Tân

Từ góc nhìn khác, cử tri Đỗ Thành Danh, phường Phú Xuân, lại nhấn mạnh đến yếu tố niềm tin và sự gắn bó của đại biểu với địa phương. Theo ông, cử tri và Nhân dân đặt nhiều kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội, đặc biệt là những người có kinh nghiệm, từng công tác và hiểu rõ địa bàn.

Những ý kiến từ cử tri, dù ở khu vực đô thị hay miền núi, đều cho thấy một điểm chung: Kỳ vọng đang ngày càng cụ thể và gắn chặt với đời sống. Người dân không chỉ mong có chính sách đúng, mà còn yêu cầu chính sách đó phải được thực hiện hiệu quả, mang lại những thay đổi có thể cảm nhận được.

Điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hoạt động của đại biểu Quốc hội, không chỉ trong xây dựng pháp luật mà còn trong giám sát và thúc đẩy thực thi.

Nâng hiệu quả thực thi

Trong số các đại biểu trúng cử tại Huế, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn là một trong những trường hợp được cử tri nhắc đến nhiều nhất, với kỳ vọng về việc phát huy kinh nghiệm trong hoạt động nghị trường.

Cử tri Lại Phước Long cũng cho biết, ông Nguyễn Quốc Đoàn là cán bộ có trình độ chuyên môn cao, từng có thời gian công tác tại Huế và để lại những dấu ấn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế), ông tiếp tục tham gia vào công tác lãnh đạo, điều hành với nhiều đóng góp cho địa phương.

Cử tri Lại Phước Long, phường Mỹ Thượng, đánh giá cao và kỳ vọng ông Nguyễn Quốc Đoàn tiếp tục lắng nghe, phản ánh ý kiến cử tri. Ảnh: Minh Tân

“Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ông đã đạt được trong quá trình công tác. Với tư cách cử tri, chúng tôi mong các đại biểu Quốc hội, trong đó có ông Nguyễn Quốc Đoàn, sẽ tiếp tục duy trì việc tiếp xúc cử tri, lắng nghe đầy đủ hơn ý kiến của người dân và chuyển tải kịp thời đến nghị trường”, ông Long chia sẻ.

Có thể thấy, kỳ vọng của cử tri Huế đối với các đại biểu Quốc hội sau khi trúng cử không mang tính hình thức, mà được đặt trên những yêu cầu cụ thể: Thực hiện đúng cam kết, gắn bó với cơ sở, giải quyết những vấn đề dân sinh và góp phần thúc đẩy phát triển địa phương. Trong bối cảnh Huế đang hướng tới mục tiêu phát triển đô thị trực thuộc Trung ương theo hướng bền vững, văn minh, vai trò của các đại biểu Quốc hội càng trở nên quan trọng hơn.

Tiếp xúc cử tri trước bầu cử - cầu nối giữa người ứng cử và cử tri. Ảnh: Minh Tân

Không chỉ từ phía cử tri, kỳ vọng đối với các đại biểu Quốc hội còn được nhìn nhận từ thực tiễn công tác quản lý Nhà nước, trong đó có lĩnh vực thanh tra.

Từ thực tiễn công tác tại địa phương, Thanh tra thành phố Huế cũng bày tỏ kỳ vọng đối với các đại biểu Quốc hội, đặc biệt đối với đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Chánh Thanh tra TP Huế Nguyễn Quang Huy bày tỏ: Thực tế cho thấy, một số tồn tại trên địa bàn không xuất phát từ việc thiếu quy định, mà từ những bất cập trong quá trình thực thi. Do đó, việc có những đại biểu am hiểu sâu về công tác thanh tra, kiểm tra sẽ giúp phản ánh sát thực hơn những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đồng thời kiến nghị các giải pháp mang tính khả thi, gắn với yêu cầu thực tiễn.

“Bên cạnh đó, Thanh tra thành phố Huế cũng kỳ vọng đại biểu sẽ quan tâm, theo dõi và thúc đẩy việc tháo gỡ, xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, góp phần ổn định tình hình và nâng cao niềm tin của người dân. Thông qua hoạt động giám sát và tham gia xây dựng chính sách, đại biểu có thể góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới’, Chánh Thanh tra TP Huế Nguyễn Quang Huy nói.

Từ góc nhìn đó, vai trò của đại biểu Quốc hội không chỉ hiện diện ở nghị trường, mà còn được xác lập trong thực tiễn đời sống với tư cách là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Trách nhiệm ấy đòi hỏi sự theo sát địa bàn, khả năng chuyển tải tiếng nói của người dân thành chính sách, đồng thời đồng hành cùng chính quyền trong tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy việc thực thi đi vào thực chất.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TP Huế: Kỳ vọng cử tri gửi gắm vào nhiệm kỳ mới

TP Huế: Kỳ vọng cử tri gửi gắm vào nhiệm kỳ mới

(Thanh tra) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống chính trị - xã hội tại TP Huế, với tỷ lệ cử tri tham gia gần như tuyệt đối, có nơi đạt tới 99,99%. Những con số ấy không chỉ thể hiện sự đồng thuận, mà còn phản ánh niềm tin và kỳ vọng của người dân.

Minh Tân

18:10 25/03/2026
Kỳ bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Kỳ bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức cao nhất từ trước đến nay

(Thanh tra) - Đó là thông tin được bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết về tình hình và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Hội nghị Báo cáo viên và Thông tin chuyên đề quý I/2026.

Nam Dũng

12:59 24/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm