Theo dõi Báo Thanh tra trên
B.S
Thứ bảy, 03/10/2026 - 19:45
(Thanh tra) - Chiều 3/10, tại TP. Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã có buổi tiếp xúc với khoảng 10.000 cử tri trước thềm Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tại hội nghị, Bộ trưởng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm và chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.
Bộ trưởng Bộ Tài chính trao đổi với cử tri. Ảnh: BTC
Thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Quảng Ninh cho biết, Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026 và bế mạc ngày 20/11/2026, họp tập trung tại Nhà Quốc hội, chia làm hai đợt. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm, có khối lượng nội dung rất lớn, đặc biệt là công tác lập pháp.
Kỳ họp thứ 2 dự kiến xem xét 45 nội dung lập pháp, gồm 43 dự án Luật, Nghị quyết quy phạm pháp luật trình xem xét, thông qua và 2 dự án Luật trình cho ý kiến; đồng thời xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.
Điểm chung của các dự án là tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng; hoàn thiện pháp luật phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế.
Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các cử tri trực tiếp bày tỏ nguyện vọng, kiến nghị gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Theo đó, cử tri đã nêu 12 nhóm kiến nghị cụ thể.
Một trong những kiến nghị đáng chú ý là đề nghị sớm công nhận Vân Đồn là Khu kinh tế đặc biệt. Cử tri Vũ Mạnh Hòa, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Hạ Long 4, đặc khu Vân Đồn, đề nghị cấp có thẩm quyền và Chính phủ xem xét, sớm công nhận Vân Đồn là Khu kinh tế đặc biệt, qua đó tạo điều kiện áp dụng các cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực phù hợp.
Bên cạnh đó, cử tri phường Hòn Gai kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận nhà ở xã hội, nhất là xác nhận thu nhập, tình trạng nhà ở và nguồn vốn vay ưu đãi; cử tri khu phố Bạch Đằng 4 đề nghị kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu, xử lý đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, đồng thời có chính sách tạo việc làm, nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội.
Các kiến nghị của cử tri cũng đã được ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp trả lời tại Hội nghị. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, ông Ánh cho biết sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và chuyển tới các cơ quan, bộ ngành có liên quan trong quá trình giải quyết.

Cử tri nêu kiến nghị tại Hội nghị. Ảnh: BTC
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chúc mừng tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Theo số liệu Cục Thống kê công bố ngày 3/10, tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2026 của Quảng Ninh đạt 12,54%, đứng đầu 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là mức tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.
Làm sâu sắc hơn các nội dung đã được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi và những kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn đạt được kết quả tích cực. GDP 9 tháng ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước; riêng quý III tăng 9,95%, cao hơn mức tăng của quý I và quý II. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,21%, dịch vụ tăng 8,69%.
Về mục tiêu tăng trưởng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, 9 tháng GDP tăng 9,01%, thấp hơn khoảng 1 điểm phần trăm so với yêu cầu để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm. Do đó, quý IV phải tăng khoảng 12,5%. Đây là nhiệm vụ hết sức thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, phải tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và tiêu dùng.
Về đầu tư công, 9 tháng giải ngân đạt khoảng 643 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, muốn đẩy nhanh giải ngân thì phải nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Đồng thời, phải gắn giải ngân vốn đầu tư công với khả năng thu hút và huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn vốn tư nhân.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: BTC
Đối với chính sách thuế, Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn thiện các quy định theo hướng đơn giản hóa, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Những nỗ lực đó nhằm mục tiêu cao nhất là tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp gia nhập thị trường dễ hơn, hoạt động hiệu quả hơn và khi chấm dứt hoạt động cũng thực hiện thủ tục nhanh gọn, minh bạch hơn.
Mục tiêu cuối cùng là giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống nhân dân và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 3/10, tại TP. Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã có buổi tiếp xúc với khoảng 10.000 cử tri trước thềm Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tại hội nghị, Bộ trưởng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm và chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.
B.S
(Thanh tra) - Sau một năm triển khai Kế hoạch số 329/KH-TTCP ngày 25/9/2025 của Thanh tra Chính phủ về giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, TPHCM đã rà soát toàn bộ 46 vụ việc, trong đó 24 vụ cơ bản được giải quyết, không còn phát sinh đơn thư.
Thu Huyền
Nguyễn Thanh
Thanh Hoa - Đăng Tân
Dương Nguyễn
Trần Kiên
B.S
Bùi Bình
B.S
Thanh Lương
B.S
Thanh Lương
Thành Công
Trần Quý
Trọng Tài
PV
PV