Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tư liệu Hán Nôm khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Thứ ba, 03/06/2014 - 15:58

(Thanh tra) - PGS Trịnh Khắc Mạnh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói, “từ thời đó, người Trung Quốc đã ý thức Hoàng Sa là của Việt Nam nếu không đã dâng bản đồ cho vua Thanh rồi, sao phải dâng cho vua Gia Long”.

Sáng nay 3/6, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam họp báo giới thiếu sách “Một số tư liệu Hán Nôm về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông”.PGS Trịnh Khắc Mạnh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết: "Chúng tôi sưu tập được rất nhiều tài liệu Hán Nôm thể hiện nhất quán lập trường quan điểm quản lý của Nhà nước phong kiến Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông." “Hàng năm, Nhà nước phái người ra quần đảo Hoàng Sa để đo đạc, cắm mốc, vẽ bản đồ, từ thời chúa Nguyễn, vua Gia Long đến thời Minh Mệnh đã có bước tiến đặc biệt”, PGS Mạnh nói.Từ thời Nguyễn đã thể hiện Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Ảnh: Thảo NguyênTheo ghi chép trong bộ “Đại Nam thực lục”, năm Gia Long thứ 14, 15, vua Gia Long đã sai đội Hoàng Sa đi thăm dò đường biển đi ra quần đảo Hoàng Sa. Tháng 3, mùa Xuân năm Giáp Ngọ niên hiệu Minh Mệnh thứ 15 (1834), vua Minh Mệnh sai Giám thành đội trường Phương Phúc Sĩ cùng thủy quân hơn 20 người đi thuyền đến đảo Hoàng Sa thuộc Quảng Ngãi vẻ bản đồ. Trong một bộ sử khác của triều Nguyễn “Quốc triều chính biên toát yếu” cũng ghi chép khá chi tiết về việc người Việt Nam đo vẽ quần đảo Hoàng Sa: “Sai viên Suất đội thủy quân là Phạm Hữu Nhật đem binh thuyền đến Quảng Ngãi, thẳng tới bãi Hoàng Sa, không kể đảo lớn nhỏ nào cồn cát nào, có độ dài, ngang, rộng, cao, chu vi bao nhiêu và bốn phía gần đó có bãi cát, bãi đá ngầm hay không, hình thể hiểm trở thế nào. Từ cửa biển ra đó đường thủy bao nhiêu dặm và thuộc bờ biển đại phương nào, nhất nhất ghi chép rõ ràng, chuẩn cho mang cọc gỗ cắm mốc làm dấu, đo vẽ bản đồ đem về dâng trình”. Đáng chú ý, theo PGS Mạnh, tàu buôn Trung Quốc đã dâng bản đồ Hoàng Sa cho vua Gia Long để bày tỏ lòng thành. “Từ thời đó, người Trung Quốc đã ý thức Hoàng Sa là của Việt Nam nếu không đã dâng bản đồ cho vua Thanh rồi, sao phải dâng cho vua Gia Long”, PGS Mạnh nhấn mạnh.Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Thảo NguyênPGS Mạnh cho biết thêm, tư liệu bản đồ của Trung Quốc in thời kỳ cận đại và những năm đầu thế kỷ 20, biên giới của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam. Ngay trong sách dạy cho trẻ nhỏ Trung Quốc gần đây, chúng tôi vừa sưu tầm được thể hiện biên giới của họ cũng chỉ đến đảo Hải Nam. “Còn tư liệu của ta từ thế kỷ 17 đã khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông”. Những tư liệu Hán Nôm được sưu tầm, biên soạn từ các loại văn bản như bản đồ, địa chí, lịch sử, văn bản hành chính, tạp văn cùng nhiều loại tài liệu khác sẽ là căn cứ lịch sử và pháp lý sinh động khẳng định chủ quyền cũng như cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo và các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Trong số những tư liệu rất có giá trị khoa học này có những tài liệu gốc lần đầu tiên được công bố. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm nhấn mạnh, một điểm quan trọng đó là Nhà nước phong kiến luôn quan tâm giáo dục ý thức coi trọng chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển ở Biển Đông cho các thế hệ người Việt Nam.Những tài liệu này sẽ được gửi đến các địa chỉ của các cơ quan Trung ương và địa phương. “Chúng tôi cũng tính toán xuất bản cuốn sách này bằng tiếng Anh để giới thiệu với thế giới, góp phần đấu tranh, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa”, ông Thắng cho biết.Thảo Nguyên

Sáng nay 3/6, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam họp báo giới thiếu sách “Một số tư liệu Hán Nôm về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông”.PGS Trịnh Khắc Mạnh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết: "Chúng tôi sưu tập được rất nhiều tài liệu Hán Nôm thể hiện nhất quán lập trường quan điểm quản lý của Nhà nước phong kiến Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông." “Hàng năm, Nhà nước phái người ra quần đảo Hoàng Sa để đo đạc, cắm mốc, vẽ bản đồ, từ thời chúa Nguyễn, vua Gia Long đến thời Minh Mệnh đã có bước tiến đặc biệt”, PGS Mạnh nói.Từ thời Nguyễn đã thể hiện Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Ảnh: Thảo NguyênTheo ghi chép trong bộ “Đại Nam thực lục”, năm Gia Long thứ 14, 15, vua Gia Long đã sai đội Hoàng Sa đi thăm dò đường biển đi ra quần đảo Hoàng Sa. Tháng 3, mùa Xuân năm Giáp Ngọ niên hiệu Minh Mệnh thứ 15 (1834), vua Minh Mệnh sai Giám thành đội trường Phương Phúc Sĩ cùng thủy quân hơn 20 người đi thuyền đến đảo Hoàng Sa thuộc Quảng Ngãi vẻ bản đồ. Trong một bộ sử khác của triều Nguyễn “Quốc triều chính biên toát yếu” cũng ghi chép khá chi tiết về việc người Việt Nam đo vẽ quần đảo Hoàng Sa: “Sai viên Suất đội thủy quân là Phạm Hữu Nhật đem binh thuyền đến Quảng Ngãi, thẳng tới bãi Hoàng Sa, không kể đảo lớn nhỏ nào cồn cát nào, có độ dài, ngang, rộng, cao, chu vi bao nhiêu và bốn phía gần đó có bãi cát, bãi đá ngầm hay không, hình thể hiểm trở thế nào. Từ cửa biển ra đó đường thủy bao nhiêu dặm và thuộc bờ biển đại phương nào, nhất nhất ghi chép rõ ràng, chuẩn cho mang cọc gỗ cắm mốc làm dấu, đo vẽ bản đồ đem về dâng trình”. Đáng chú ý, theo PGS Mạnh, tàu buôn Trung Quốc đã dâng bản đồ Hoàng Sa cho vua Gia Long để bày tỏ lòng thành. “Từ thời đó, người Trung Quốc đã ý thức Hoàng Sa là của Việt Nam nếu không đã dâng bản đồ cho vua Thanh rồi, sao phải dâng cho vua Gia Long”, PGS Mạnh nhấn mạnh.Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Thảo NguyênPGS Mạnh cho biết thêm, tư liệu bản đồ của Trung Quốc in thời kỳ cận đại và những năm đầu thế kỷ 20, biên giới của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam. Ngay trong sách dạy cho trẻ nhỏ Trung Quốc gần đây, chúng tôi vừa sưu tầm được thể hiện biên giới của họ cũng chỉ đến đảo Hải Nam. “Còn tư liệu của ta từ thế kỷ 17 đã khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông”. Những tư liệu Hán Nôm được sưu tầm, biên soạn từ các loại văn bản như bản đồ, địa chí, lịch sử, văn bản hành chính, tạp văn cùng nhiều loại tài liệu khác sẽ là căn cứ lịch sử và pháp lý sinh động khẳng định chủ quyền cũng như cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo và các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Trong số những tư liệu rất có giá trị khoa học này có những tài liệu gốc lần đầu tiên được công bố. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm nhấn mạnh, một điểm quan trọng đó là Nhà nước phong kiến luôn quan tâm giáo dục ý thức coi trọng chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển ở Biển Đông cho các thế hệ người Việt Nam.Những tài liệu này sẽ được gửi đến các địa chỉ của các cơ quan Trung ương và địa phương. “Chúng tôi cũng tính toán xuất bản cuốn sách này bằng tiếng Anh để giới thiệu với thế giới, góp phần đấu tranh, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa”, ông Thắng cho biết.Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

"Mệnh lệnh từ trái tim": Bản hùng ca tôn vinh 81 năm chặng đường vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam

"Mệnh lệnh từ trái tim": Bản hùng ca tôn vinh 81 năm chặng đường vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam

(Thanh tra) - Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mệnh lệnh từ trái tim" tái hiện sống động hành trình đầy tự hào từ 34 chiến sĩ đầu tiên tại rừng Trần Hưng Đạo đến một quân đội chính quy, tinh nhuệ ngày hôm nay. Đây là bản hùng ca đầy tự hào, tri ân đội quân anh hùng từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu.

Dương Nguyễn

11:41 21/12/2025
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Lãnh đạo truyền cảm hứng sáng tạo tại Vạn Xuân Awards 2025

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Lãnh đạo truyền cảm hứng sáng tạo tại Vạn Xuân Awards 2025

(Thanh tra) - Vinamilk vừa được xướng tên đồng thời ở 2 hạng mục quan trọng của Vạn Xuân Awards 2025. Theo đó, bà Mai Kiều Liên được vinh danh Lãnh đạo truyền cảm hứng với vai trò dẫn dắt sáng tạo và kiến tạo môi trường đổi mới tại Vinamilk. Trong khi, Vinamilk Green Farm – nhãn hiệu đầu tiên thay đổi nhận diện sau chiến lược tái định vị thương hiệu – tiếp tục được gọi tên ở hạng mục Thương hiệu sáng tạo tiên phong.

Uyên Phương

08:28 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm