Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tạm dừng phát sóng chương trình Điều ước thứ 7 để xử lý sai phạm

Chủ nhật, 18/01/2015 - 10:16

Ngày 17.11, Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam đã có quyết định tạm dừng phát sóng chương trình Điều ước thứ 7, để xem xét kỷ luật đối với các cá nhân tham gia sản xuất, vì để xảy ra sai sót trong khâu kiểm duyệt trước khi để câu chuyện “Vợ chồng hát rong” lên sóng truyền hình ngày 10.1.


Theo đó, liên quan đến những thiếu sót trong việc kiểm duyệt thẩm tra thông tin về sự thật trong câu chuyện “Vợ chồng hát rong lên Sao Mai điểm hẹn” trong chương trình Điều ước thứ 7, tối 17.1, bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin:

"Trong những ngày qua, dư luận quan tâm nhiều đến những sai sót trong chương trình Điều ước thứ 7 được phát sóng vào ngày 10.1 trên kênh VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam.Chương trình đã đề cập không đúng sự thật về chuyện tình giữa cô gái khiếm thị Nguyễn Như Đào và anh Nguyễn Nhật Thanh.Nguyên nhân dẫn đến những sai sót lớn nêu trên là do những người thực hiện chương trình đã không thực hiện đúng quy trình thẩm tra thông tin, duyệt phát sóng thiếu cẩn trọng, chặt chẽ.Nghiêm túc xử lý sai phạm của những người thực hiện chương trình, vào chiều nay, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam đã quyết định:Tạm dừng phát sóng chương trình Điều ước thứ 7 một thời gian để chấn chỉnh công tác sản xuất.Tạm đình chỉ công tác đối với BTV và đạo diễn phụ trách chương trình để kiểm điểm và xem xét kỷ luật". 

 Nhân vật Thanh và Đào trong Điều ước thứ 7.


Trước đó, sau khi chương trình Điều ước thứ 7 số 43 phát sóng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bởi lẽ, nó đề cập đến một chuyện tình đẹp như mơ giữa một cô gái khiếm thị và một chàng sinh viên tốt nghiệp nhạc viện. Vì yêu cô gái, chàng trai không ngại cầm mic đi theo cô rong ruổi khắp các con phố để ca hát, kiếm tiền nuôi con.


Câu chuyện đã lấy nước mắt của nhiều khán giả, nhưng sau đó lại khiến khán giả thất vọng vì sự thật không đẹp như vậy. Nhân vật nam trong câu chuyện – Nguyễn Nhật Thanh (tên thật là Nguyễn Bá Thanh) thực ra đã có vợ và con ở quê và những người làm chương trình đã không hề về quê hương anh thẩm tra điều đó.


Chính điều này đã ảnh hưởng đến gia đình anh Nguyễn Bá Thanh và cả gia đình chị Nguyễn Như Đào trong suốt những ngày qua.


Trưa ngày 17.11, ê kip thực hiện Điều ước thứ 7 và MC Diệp Chi đã gửi lời xin lỗi tới gia đình các nhân vật cũng như khán giả truyền hình cả nước về sự việc đáng tiếc trên và mong khán giả vẫn sẽ ủng hộ chương trình đề nhân rộng thêm những câu chuyện nhân văn trong cuộc sống.


Tuy vậy, với sai phạm trong quá trình tác nghiệp, chương trình đã bị tạm dừng phát sóng, đạo diễn v&a

Từ lâu Trung Quốc đã phải đối mặt với vấn nạn có tên gọi là “quan chức trụi” - ám chỉ những nhân viên Chính phủ có vợ chồng, con cái ở nước ngoài, dựa vào đó họ có thể tuồn khối tài sản phi pháp ra nước ngoài một cách hợp pháp.

Tuy nhiên, việc đưa những tội phạm kinh tế, những kẻ đào tẩu trú ngụ tại nước ngoài mà đặc biệt là Mỹ về nước thực thi pháp luật là điều không dễ dàng. Vì giữa Trung Quốc và Mỹ không có hiệp ước dẫn độ và Chính phủ Mỹ bày tỏ sự miễn cưỡng trong việc bàn giao nghi phạm về Trung Quốc, trong khi họ có thể phải đối mặt với bản án tử hình tại đất nước này.

Để đối phó với tình hình trên, Bộ Công an Trung Quốc cho biết, đang cố gắng thiết lập một cuộc họp cấp cao với cơ quan tư pháp Mỹ để công việc “săn quan tham” trên toàn thế giới dễ dàng hơn.

Động thái này được các chuyên gia Trung Quốc đánh giá là “thông điệp mà chính quyền Trung Quốc muốn gửi đến cho toàn thể dân chúng rằng, họ sẽ đưa những tên tội phạm bỏ trốn về nước và xử lý thích đáng”.

Trong tháng 7 vừa qua, Hãng Thông tấn Tân Hoa Xã cho biết, có 320 nghi phạm tham nhũng đã được "bắt giữ và đưa trở lại Trung Quốc" trong nửa đầu năm nay.

Cũng trong trong tháng 3, công tố viên hàng đầu của Trung Quốc, ông Cao Jianming cho biết, hơn 10 tỷ nhân dân tệ (1,65 tỷ USD) "tiền bẩn" và tài sản phi pháp đã được thu hồi và 762 kẻ tình nghi tham nhũng đã bị bắt tại nhà hoặc ở nước ngoài trong năm ngoái.

Kể từ giữa những năm 1990, ước tính có khoảng 16.000 - 18.000 đảng viên, doanh nhân, cá nhân khác đã "biến mất" khỏi Trung Quốc, mang theo khoảng 800 tỷ nhân dân tệ, theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc báo cáo tính đến năm 2008.

Minh Việt

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Tôn vinh di sản Đại thi hào Nguyễn Du qua trưng bày chuyên đề “Ngàn năm nhớ mãi”

Hà Tĩnh: Tôn vinh di sản Đại thi hào Nguyễn Du qua trưng bày chuyên đề “Ngàn năm nhớ mãi”

(Thanh tra) - Sáng 17/12, tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề “Đại thi hào Nguyễn Du – Ngàn năm nhớ mãi”, hướng tới kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765–2025) – Danh nhân văn hóa thế giới.

Ngọc Trâm

15:55 17/12/2025
Đại tướng Phan Văn Giang: Thể thao Quân đội nỗ lực để tỏa sáng nhất phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Đại tướng Phan Văn Giang: Thể thao Quân đội nỗ lực để tỏa sáng nhất phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

(Thanh tra) - Tại buổi gặp mặt động viên lực lượng thể thao thành tích cao, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) cần giữ vững và phát huy một cách cao nhất, cố gắng nhất, nỗ lực nhất để tỏa sáng nhất trong lĩnh vực thể thao, xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ".

Dương Nguyễn

21:38 16/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm