Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 08/01/2015 - 09:50
(Thanh tra) - Ngày 9/1, Hà Nội sẽ tổ chức khánh thành Dự án bảo tồn, chỉnh trang mặt đứng tuyến phố chuyên kinh doanh đông nam dược Lãn Ông và Tuần lễ phố nghề thuốc truyền thống.
Không gian, kiến trúc các công trình trên phố Lãn Ông đã, đang và sẽ được bảo tốn. Ảnh: Internet
Khu phố cổ Hà Nội có lịch sử hình thành và phát triển cùng với Hoàng thành Thăng Long.
Năm 2004, khu phố cổ Hà Nội đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia. Do vậy, chính quyền thành phố và quận luôn quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy các di sản của phố cổ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá Thủ đô.
Nằm trong khu phố cổ, phố Lãn Ông được biết đến là nơi buôn bán thuốc bắc, thuốc nam và buôn bán đồng thỏi sầm uất của kinh đô Thăng Long. Đến nay, đây là một trong những địa chỉ hiếm hoi trong phố cổ còn lưu giữ được ngành nghề truyền thống của cha ông.
Từ ngã tư Hàng Cân - Chả Cá đến giáp Hàng Vải, các cửa hàng bắt mạch, kê đơn, bán thuốc vẫn tập trung đông đúc. Hiện nay, trên phố cổ có 85% gia đình làm nghề thuốc truyền thống.
Tuy nhiên, phố Lãn Ông cũng như các con phố nghề khác trong khu phố cổ Hà Nội có mật do dân số rất cao, sức ép dân số đang là gánh nặng lớn đến bảo tồn không gian kiến trúc và sự phát triển nghề thuốc truyền thống.
Với mục tiêu nghiên cứu bảo tồn, khôi phục không gian kiến trúc, không gian nghề y dược truyền thống, đồng thời cải thiện chất lượng sống của cư dân nơi đây, việc chỉnh trang tuyến phố Lãn Ông nói riêng và các tuyến phố nghề nói chung trên địa bàn thành phố đã mang lại cái nhìn toàn cảnh về lịch sử hình thành và phát triển của khu phố cổ Hà Nội.
Theo Ban Quản lý phố cổ Hà Nội, ngày 9/1 tới, quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức khánh thành Dự án bảo tồn chỉnh trang mặt đứng tuyến phố chuyên kinh doanh đông nam dược Lãn Ông và triển khai Tuần lễ phố nghề truyền thống đông nam dược Lãn Ông từ ngày 9/1 - 16/1/2015.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025, phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và mừng thọ hội viên cao tuổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Bị nhiều người gọi là “gã khùng” vì dành phần lớn cuộc đời để gom nhặt bom, đạn, vỏ pháo và những thứ bị xem là phế liệu, ông Ngô Duy Duyệt vẫn lặng lẽ theo đuổi công việc mà mình cho là cần phải làm. Ngay bên tuyến đường ven biển Quảng Trị, ông dựng nên một điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh, không vé vào cổng, mở cửa cho bất cứ ai muốn bước vào xem.
Minh Tân
Dương Nguyễn
Ngọc Trâm
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Kim Thành
Kim Thành
Ngô Tân
Hương Trà
PV
Hương Giang