Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 22/08/2011 - 19:34
(Thanh tra) - Văn hóa Việt Nam cũng từng có rất nhiều trò chơi, đồ chơi dân gian, nhưng nét văn hóa độc đáo này lại đang dần bị mai một. Nhảy sạp, đánh đu, thả diều sáo… chỉ còn được tái hiện một cách “sân khấu” trong các dịp liên hoan, lễ hội…; những trò chơi như ô ăn quan, rồng rắn lên mây, chơi chuyền… chỉ còn hiện diện đối với một bộ phận nhỏ trẻ em ở nông thôn, hoặc những gia đình khó khăn không có điều kiện giải trí khác. Nhưng thậm chí ở nông thôn, các em có điều kiện cũng không còn hứng thú với những trò chơi đó.
Trẻ em ngày nay không còn thích những trò chơi dân gian là do sự xuất hiện của nhiều loại hình giải trí hiện đại như phim ảnh, internet, games... Ngoài ra, các em không còn nhiều khoảng không gian sinh hoạt chung với nhau vì mỗi nhà đều “kín cổng cao tường”, sân chơi trường học thì bị thu hẹp do đô thị hóa; hay do không còn thời gian vì phải theo những lịch học hè, học thêm dày đặc... Nhưng bên cạnh đó, cũng cần nói thêm là những bậc phụ huynh ngày nay đã không còn hướng con trẻ đến những điều thú vị, bổ ích mà những trò chơi truyền thống mang lại cũng như không tạo điều kiện để chúng có thể tham gia những trò chơi đó.
Những nhà văn hóa, nhà thiếu nhi, một năm tổ chức đôi ba lần liên hoan, họp mặt, vài trò chơi như kéo co, đập niêu… cũng chưa đủ sức làm sống lại nét văn hóa cổ truyền này. Một vài trường cũng đưa một số trò chơi dân gian vào trường học nhưng chỉ là con số ít. Cái chính là đưa được sự hứng thú, nhận thức về sự bổ ích của những trò chơi đó vào tâm hồn của trẻ hiện nay thì vẫn còn đang là một câu hỏi chưa có lời giải.
Thực tế, những trò chơi dân gian Việt Nam khá đa dạng và phong phú, phù hợp với nhiều sở thích, cá tính khác nhau của nhiều đối tượng người chơi như sôi nổi, điềm đạm hay trầm tĩnh. Trò chơi dân gian ở nước ta có đặc điểm là dễ chơi, giàu tính trí tuệ, và không tốn kém. Nhiều trò có khả năng phát triển tư duy, rèn luyện khéo tay, nhanh mắt rất hiệu quả như ô ăn quan, chơi chuyền…
Ngoài ra, việc chơi còn kết hợp với việc rèn luyện thể lực, sự dẻo dai và tính tập thể, kỷ luật, ứng phó nhanh trong các trò kéo co, rồng rắn lên mây… Song song với trò chơi dân gian là những món đồ chơi như tò he, diều giấy, cào cào lá tre, lồng đèn nan tre cũng đang mất đi trong đời sống của trẻ em ngày nay.
Thế nhưng, những món quà trẻ con truyền thống này lại là một trong những sản phẩm du lịch thu hút du khách nước ngoài nhất. Hiện nay, nhiều công ty du lịch đã lồng ghép các trò chơi dân gian vào những tour du lịch nhằm rèn luyện sự dẻo dai, thể lực, tính đoàn kết… cho những tập thể có nhu cầu gọi là team building, là một trong những loại hình du lịch đầy triển vọng. Do đó, có thể thấy, không chỉ có lợi cho sự phát triển của trẻ em mà đây còn là một “tài nguyên” cho phát triển du lịch văn hóa, team building.
Để có thể bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa này thì gia đình, nhà trường và xã hội nên tổ chức, phổ biến để các em được tiếp cận, vui chơi những trò chơi dân gian nhiều hơn. Bởi đây không chỉ là phương thức giải trí lành mạnh cho trẻ em mà còn là một phần của bản sắc văn hóa dân tộc.
Phương Ngọc
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong giai đoạn 2021 - 2025, cùng với phát triển kinh tế, Ninh Bình xác định văn hóa – xã hội là trụ cột bảo đảm ổn định, đồng thuận trong quá trình tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng quản trị địa phương.
Trung Hà
(Thanh tra) - Ngày 22/12/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận, công tác báo chí năm 2025, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Ngọc Trâm
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Minh Tân
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương