Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thái Nguyên đặt mục tiêu thu 11.000 tỷ đồng từ du lịch năm 2026

Đăng Tân

Thứ sáu, 27/03/2026 - 17:47

(Thanh tra) - Phát triển nghỉ dưỡng cao cấp, trải nghiệm thiên nhiên, thể thao ngoài trời, chăm sóc sức khỏe tại khu du lịch hồ Núi Cốc, Ba Bể, Thái Nguyên nỗ lực định vị thương hiệu "Thiên đường du lịch Hồ trên núi".

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên khảo sát một điểm du lịch của địa phương. Ảnh: TM

Ngày 27/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên công bố thông tin về định hướng, mục tiêu phát triển và kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch năm 2026.

Vị thế "cửa ngõ" và tầm nhìn chiến lược 2030

Theo đó, với lợi thế nằm tại cửa ngõ vùng trung du, miền núi phía Bắc, Thái Nguyên không chỉ là trung tâm kinh tế, giáo dục, khoa học của khu vực mà còn sở hữu hệ thống tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Cùng các di sản văn hóa đa dạng, lịch sử cách mạng sâu sắc và đặc biệt là thương hiệu văn hóa trà nổi tiếng.

Như vậy, Thái Nguyên đã hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch toàn diện, bền vững và khác biệt.

Giai đoạn 2026 - 2030, Thái Nguyên xác định mô hình phát triển "Hai trọng điểm - Một trục động lực - Một nền tảng phát triển".

Trong đó, hai trọng điểm là khu vực hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể; trục động lực là phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử, văn hóa với nền tảng dựa trên du lịch sinh thái, văn hóa và cộng đồng.

Mục tiêu đến năm 2030, Thái Nguyên kỳ vọng đón khoảng 12 triệu lượt khách (với 1 triệu khách quốc tế), doanh thu đạt trên 25.000 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho 10.000 lao động địa phương.

Ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: TM

Định vị thương hiệu "Thiên đường du lịch Hồ trên núi"

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh tập trung xây dựng một hệ thống các sản phẩm du lịch chủ lực.

Đó là, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, tập trung khai thác tối đa không gian hồ, rừng, núi, đặc biệt là tại hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể để phát triển các loại hình thể thao ngoài trời, trải nghiệm thiên nhiên và du lịch chăm sóc sức khỏe.

Du lịch văn hóa trà sẽ là sản phẩm mang tính biểu tượng, tập trung vào trải nghiệm quy trình sản xuất chè, nghệ thuật thưởng trà và các lễ hội, sự kiện về trà.

Du lịch "về nguồn" thông qua kết nối các di tích cách mạng để xây dựng các tour giáo dục truyền thống kết hợp trải nghiệm thực tế.

Bổ trợ là các sản phẩm du lịch nông nghiệp, sinh hoạt nông thôn; du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu số và loại hình du lịch MICE với trekking, đạp xe, thể thao mạo hiểm, hội nghị, hội thảo.

Năm 2026, Thái Nguyên phấn đấu đón 8 triệu lượt khách (tăng 9,6% so với năm 2025), trong đó có 300.000 lượt khách quốc tế.

Đặc biệt, chỉ tiêu về tài chính được đặt ra rất cao với tổng thu từ du lịch ước đạt 11.000 tỷ đồng, tăng trưởng đột phá 47,7% so với năm 2025.

Để đạt được con số này, Thái Nguyên sẽ định vị thương hiệu "Thiên đường du lịch Hồ trên núi" và xây dựng hình ảnh là điểm đến "An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn - Khác biệt".

Quý I/2026, ngành du lịch Thái Nguyên ghi nhận kết quả tích cực với tổng lượt khách đạt khoảng 2,6 triệu; tổng doanh thu du lịch ước đạt 3.604 tỷ đồng. Những con số này cho thấy tín hiệu phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định sức hấp dẫn ngày càng tăng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khán giả Hà Nội thổn thức cùng vở ballet “Romeo và Juliet”

Khán giả Hà Nội thổn thức cùng vở ballet “Romeo và Juliet”

(Thanh tra) - Tiếp nối hành trình lan tỏa nghệ thuật đỉnh cao, với sự đồng hành của ROX Group và MSB, vở ballet “Romeo và Juliet” đưa khán giả Hà Nội đi qua những cung bậc của tình yêu, từ say mê, hy vọng đến bi kịch và vĩnh cửu.

Trần Hường

17:24 27/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm