Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 04/06/2014 - 09:47
(Thanh tra) - Chỉ còn vài tháng nữa là tròn một năm kể từ ngày gói thầu Dự án Đầu tư cải tạo Trường bắn Final (thuộc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia (HLTTQG)) được mở. Thế nhưng, những nhùng nhằng, vướng mắc trong việc xác minh giấy phép bán hàng của nhà thầu được chọn khiến dự án vẫn chưa được thực hiện, gây khiếu nại kéo dài. Do đó, Đội tuyển Bắn súng Việt Nam vẫn dài cổ mong ngóng một nơi chốn luyện tập đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Những nhùng nhằng trong công tác đấu thầu cần sớm làm rõ để Đội tuyển Bắn súng có được môi trường tập tuyển đẳng cấp quốc tế. Ảnh minh họa: Internet
Mập mờ “Giấy phép bán hàng chính hãng”
Ngày 14/9/2013, Trung tâm HLTTQG tiến hành mở thầu Dự án Đầu tư cải tạo Trường bắn Final với hệ thống thiết bị công nghệ điện tử đồng bộ, hiện đại, trị giá gói thầu là hơn 17 tỷ đồng.
Cuối tháng 11/2013, Trung tâm HLTTQG đã ra văn bản thông báo về kết quả gói thầu. Theo đó, kết quả xếp hạng cho gói thầu này là Liên doanh Sao Việt Hà - Thăng Long xếp hạng 1 (giá đánh giá 10,968 tỷ đồng), Liên doanh Willy Sports - ETN Việt Nam xếp hạng 2 (giá đánh giá là 15,916 tỷ đồng), Cty Cổ phần Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam - Vinasport xếp hạng 3 (giá đánh giá là 16,255 tỷ đồng).
Tuy nhiên, nhà thầu Cty Sao Việt Hà sau đó bị loại vì cung cấp thiết bị Megalink của Na Uy, được đánh giá không đạt tiêu chuẩn cho dự án này.
Ngày 18/12/2013, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã chủ trì cuộc họp với Tổng cục TDTT yêu cầu hủy kết quả trúng thầu của Cty Sao Việt Hà và tiếp tục chấm thầu đối với 2 Cty Willy Sport và Cty Cổ phần TDTT Việt Nam - Vinasport. Cả hai nhà thầu đều chào thầu thiết bị của Hãng SIUS ASCOR (Thụy Sĩ), được đánh giá là hội đủ các tiêu chuẩn cho dự án. Nếu chỉ căn cứ vào giá chào thầu thì đương nhiên Willy Sport trúng thầu vì bỏ giá thấp hơn.
Nhưng mắc mớ nảy sinh liên quan tới hiệu lực của giấy phép bán hàng chính hãng. Bởi lẽ một trong những điều kiện dự thầu là “đối với thiết bị điện tử đồng bộ cho Trường bắn Final, nhà thầu phải có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền của hãng sản xuất hoặc của đại lý ủy quyền của hãng sản xuất trong thời gian thực hiện dự án (năm 2013 - 2014). Bản sao văn bản này được công chứng hay chứng thực phải kèm theo hồ sơ dự thầu.
Willy Sport đưa ra văn bản (được coi là giấy phép bán hàng) ngày 30/7/2013, trong đó Hãng SIUS xác nhận đã đồng ý bán các sản phẩm SIUS cho Willy Sports cho năm 2013 và trong tương lai.
Tuy nhiên, Cty Cổ phần TDTT Việt Nam - Vinasport lập tức có văn bản gửi lãnh đạo Tổng cục TDTT đề nghị làm rõ những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ giữa chủ đầu tư và đơn vị trúng thầu, đặc biệt Willy Sport có dấu hiệu làm giả hồ sơ và giấy phép bán hàng.
Thêm vào đó, ngày 15/8/2013, hãng cung cấp SIUS đã có văn bản gửi tới các cơ quan hữu quan xác nhận Cty Cổ phần TDTT Việt Nam - Vinasport là Cty duy nhất mua và cung cấp hệ thống bia điện tử SIUS SA 941 cho Trường bắn Final tại Hà Nội, Việt Nam.
Thế nhưng, ngày 20/12/2013, Cty Willy Sports vẫn cung cấp văn bản, trong đó thể hiện nội dung SIUS xác nhận bán sản phẩm cho Willy Sports cho năm 2013 và các đơn hàng trong tương lai từ Việt Nam.
Vậy tại sao có chuyện nhập nhằng một hãng lớn tầm cỡ thế giới như SIUS vừa cung cấp thiết bị độc quyền cho một nhà phân phối lại đồng ý cung cấp cho cả hãng khác?
Điều này đã được giải thích trong văn bản ngày 6/1/2014 mà SIUS gửi các cơ quan chức năng (văn bản này bằng tiếng Anh, được chứng thực ngày 7/1/2014 của Phòng Tư pháp Thạch Thất (Hà Nội), do Trợ lý Tổng Giám đốc Hãng SIUS ASCOR là Henry Duenki ký, khẳng định: Hãng SIUS đã viết thư cho Cty Cổ phần xuất nhập khẩu Willy Sports thông báo rằng Công ty Willy Sports được phép bán các sản phẩm của SIUS, trừ trang thiết bị cho Trường bắn tại Hà Nội. Lý do là bởi Dự án Trang thiết bị cho Trường bắn mới này đã được SIUS độc quyền cung cấp cho Cty Cổ phần TDTT Việt Nam - Vinasport.
Văn bản trên của SIUS cũng nói rõ: “Những lời lẽ trong thư này (thư mà Willy Sport đưa ra) đã bị thay đổi bởi Công ty Willy Sports. Vui lòng đối chiếu với bản gốc và bản của Cty Willy Sports đã được lưu tại Việt Nam. Công ty này đã thay đổi và thậm chí bắt chước con dấu logo SIUS vào trong thư. Công ty Willy Sports đã tự làm mất tư cách bằng việc làm giả tài liệu SIUS. Chúng tôi sẽ không cung cấp cho Cty Willy Sports các sản phẩm của chúng tôi nữa”.
Một dấu hỏi đáng chú ý nữa, là trong “Giấy phép bán hàng” của Willy sport, ngày được đóng dấu Phòng Thương mại Zurich (Thụy Sĩ) ngày 2/7/2013, nhưng dấu của Hãng SIUS lại là ngày 30/7/2013.
Cần kiên quyết thẩm định giấy phép của nhà thầu
Trong cuộc họp ngày 18/12/2013, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã yêu cầu 2 Cty còn lại, đơn vị nào xuất trình được giấy bán hàng gốc của Hãng SUSI ASCOR Thụy Sĩ thì đơn vị đó mới trúng thầu. Không hiểu sao Trung tâm HLTTQG vẫn công nhận Cty Willy Sport trúng thầu chỉ với bản giấy tờ photo, trong bối cảnh các khiếu nại rằng hồ sơ dự thầu cần có bản gốc giấy phép bán hàng, cùng lời khẳng định bằng văn bản của nhà cung cấp SIUS không công nhận đối tác Willy sport vì giả mạo giấy phép như trên.
Theo thông tin chúng tôi nhận được, ngày 30/5/2014 vừa qua, một lần nữa Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch lại phải mở cuộc họp về vấn đề trên. Lần này, Bộ kiên quyết đề nghị Tổng cục TDTT phối hợp với thanh tra thẩm định lại giấy phép bán hàng của nhà thầu càng sớm càng tốt, kể cả việc kết hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ để thẩm định.
Thiết nghĩ, nếu việc thẩm định cho ra kết quả là giấy phép giả mạo đúng như những gì văn bản Hãng SIUS ASCOR gửi cơ quan chức năng, thì Tổng cục TDTT và Trung tâm HLTTQG cần xem xét lại về tư cách của nhà thầu Willy sport có đủ để phục vụ cho một dự án từ vốn ngân sách hay không.
Rốt cục, sau gần 1 năm chậm triển khai, dự án này vẫn chưa hoàn thiện. Trong khi đó, trước những kỳ tranh tài châu lục và thế giới, Đội tuyển Bắn súng Việt Nam thường phải ra nước ngoài luyện tập với kinh phí không nhỏ, phần lớn vì thiếu cơ sở luyện tập trong nước. Tại các giải đấu gần đây, môn bắn súng thường mang lại 25 - 30% tổng số huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam. Các vận động viên Đội tuyển Bắn súng Việt Nam đang phải tập chay với cơ sở vật chất lạc hậu, không bảo đảm được các điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cho ASIAD sắp tới.
Bấy lâu nay, các quan chức ngành Thể thao và nhiều người vẫn cho rằng thành tích của thể thao Việt Nam còn hạn chế so với nhiều nước trong khu vực một phần là vì thiếu kinh phí, cơ sở vật chất để luyện tập. Điều này hẳn nhiên là đúng, nhưng kể riêng trường hợp này, tiền đã sẵn mà những nhập nhằng vẫn xuất hiện. Phải chăng vụ thầu này đang hé lộ những góc khuất trong đấu thầu trang thiết bị thể thao mà dư luận bấy lâu nay rất quan tâm. Cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải tốn kém nhiều kinh phí để đi ra nước ngoài luyện tập, và gián tiếp ảnh hưởng tới thành tích của lứa vận động viên trẻ kế cận.
Mong rằng, Dự án Đầu tư Cải tạo Trường bắn Final sẽ sớm đi vào thực hiện để Đội tuyển Bắn súng Việt Nam có cơ hội cải thiện thành tích, gặt hái nhiều huy chương cho thể thao nước nhà.
Trung Kiên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 17/12, tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ khai mạc Trưng bày chuyên đề “Đại thi hào Nguyễn Du – Ngàn năm nhớ mãi”, hướng tới kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765–2025) – Danh nhân văn hóa thế giới.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Tại buổi gặp mặt động viên lực lượng thể thao thành tích cao, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cán bộ, huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) cần giữ vững và phát huy một cách cao nhất, cố gắng nhất, nỗ lực nhất để tỏa sáng nhất trong lĩnh vực thể thao, xứng đáng với danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ".
Dương Nguyễn
Lê Hữu Chính
Quang Dân
Hải Lương
Văn Thanh
Trung Hà
Thái Minh
Thái Minh
Hoàng Long
Trần Quý
Minh Nguyệt
PV
PV
Kỳ Đoàn
Kỳ Đoàn