Theo dõi Báo Thanh tra trên
P.V
Thứ hai, 13/02/2023 - 15:37
(Thanh tra) – Vừa qua, tại Trường Đại học Điện lực đã diễn ra buổi gặp mặt và làm việc giữa nhà trường và các doanh nghiệp Nhật Bản.
Buổi làm việc giữa Trường Đại học Điện lực và các doanh nghiệp Nhật Bản đã mở ra cơ hội việc làm dành cho sinh viên khối kỹ thuật. Ảnh: ĐHĐL
Về phía Trường Đại học Điện lực có TS. Nguyễn Lê Cường - Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Khoa Công nghệ thông tin; ThS. Chu Văn Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp; PGS. TS. Nguyễn Hà Nam - Phó trưởng Khoa Công nghệ thông tin, cùng các cán bộ Trung tâm Hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp.
Phía các doanh nghiệp Nhật Bản có sự tham gia của bà Dương Thị Minh Thúy - Giám đốc điều hành TNC – Connect; ông Minoru Tsichikiri - Giám đốc Công ty System Sophia; ông Otaki Masahide – Giám đốc Công ty MOS; ông Sugiyama Fumio - Giám đốc Công ty Sunsei. Đây đều là các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Nhật Bản.
Tại buổi làm việc, ThS. Chu Văn Tuấn đã giới thiệu với đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tổng quát về Trường Đại học Điện lực, cơ hội hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp.
Phía các doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ sự vui mừng khi được tới thăm và làm việc tại Trường Đại học Điện lực.
Đại diện các doanh nghiệp mong muốn, sau buổi gặp mặt này, các bên sẽ hợp tác hiệu quả, đặc biệt trong công tác tuyển dụng kỹ sư công nghệ thông tin.
Buổi làm việc giữa Trường Đại học Điện lực và các doanh nghiệp Nhật Bản đã mở ra cơ hội việc làm dành cho sinh viên khối kỹ thuật, đặc biệt là sinh viên Khoa Công nghệ thông tin của nhà trường trong thời gian tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc sắp xếp trường học là chủ trương lớn nhằm tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục. Tuy nhiên, tại một số địa phương khi thực hiện có dấu hiệu "nóng vội". Từ thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu, không cắt giảm “cơ học”, phải lấy chất lượng làm thước đo.
Hải Hà
(Thanh tra) - Triển khai Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đã từng bước tháo gỡ “nút thắt” việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sinh kế bền vững cho người lao động, nhất là thanh niên đồng bào DTTS.
Kiến Văn
Kiến Văn
Hải Hà
Thùy Dương
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương