Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thi THPT Quốc gia 2017: Ngày đầu an toàn, nghiêm túc

Thứ sáu, 23/06/2017 - 06:24

(Thanh tra)- Hôm nay (23/6), hơn 860 nghìn thí sinh (TS) cả nước bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT Quốc gia 2017 với bài thi khoa học tự nhiên (Hóa, Lý, Sinh) và Ngoại ngữ. Trước đó, ngày 22/6, TS đã dự thi 2 môn bắt buộc Ngữ Văn và Toán. Đây là kỳ thi "2 trong 1" có ý nghĩa quan trọng kết quả thi vừa để xét tốt nghiệp THPT vừa để tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ).

TS dự thi THPT Quốc gia 2017 tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Hải Hà

Đề thi phân loại thí sinh

Kết thúc ngày thi đầu tiên 22/6, nhiều TS và giáo viên nhận xét đề thi Ngữ Văn khá... "an toàn", đề thi Toán khó, phân loại được thí sinh.

Nhận xét về đề thi Ngữ Văn năm nay, TS. Trịnh Thu Tuyết - nguyên giáo viên Ngữ Văn Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) cho rằng: Đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ Văn có sự thay đổi lớn từ cấu trúc, nội dung đến thời gian thi. Không còn một bài thi Ngữ Văn thông thường với thời gian làm bài là 180 phút, đề thi năm 2017 chỉ có thời gian làm bài là 120 phút với hai phần là Đọc hiểu và Làm văn. Từng phần của đề thi cũng có sự điều chỉnh để phù hợp với thời gian làm bài.

Câu hỏi duy nhất đòi hỏi tư duy, trải nghiệm, sự suy ngẫm và “thấu cảm” của TS chính là câu 4, đây là câu hỏi có thể coi đã đạt tới mục đích của vận dung - vận dụng cao theo tiêu chí của bài đọc hiểu. Tuy nhiên, tần suất tư duy cho một phần đọc hiểu như vậy là hơi “khiêm tốn” trong một đề thi quốc gia.

Lần đầu tiên, môn Toán thi bằng hình thức trắc nghiệm khách quan khiến cả TS và giáo viên không khỏi hồi họp, lo lắng.

Kết thúc 90 phút thi Toán, TS dời khỏi phòng thi với tâm trạng lo lắng. Đề thi quá khó là nhận xét chung của hầu hết TS.

Em Nguyễn Thị Hồng Hạnh (học sinh Trường THPT Việt Đức, Hà Nội) chia sẻ: Mỗi đề thi có 50 câu hỏi, nội dung hoàn toàn nằm trong chương trình lớp 12, nhưng thật sự rất khó ngay cả với học sinh học khối D (Toán, Văn, Anh). 20 câu đầu rất dễ, nhưng  độ khó tăng dần và em chi làm được 32 câu, còn 18 câu phải… “khoanh bừa”. Nếu may mắn đúng thì em mới được khoảng 6 - 6,5 điểm.

Cho rằng đề thi Toán phân loại được TS, em Nguyễn Thị Mỹ Liên (học sinh Trường THPT Trần Phú, Hà Nội) chia sẻ: Đề thi khó hơn so với đề thi minh họa. 5 câu cuối cùng rất khó đòi hỏi TS phải có tư duy logic và vận dụng nhiều kiến thức mới làm được. Với đề thi này để xét tốt nghiệp thì đơn giản, nhưng để đạt được điểm cao 9 - 10 thì khó vô cùng. Với bài làm của mình em chỉ chấm được khoảng 6 - 7 điểm.

Sáng mai (24/6), TS thi dự thi bài thi cuối cùng khoa học xã hội (Địa, Sử, Giáo dục công dân).

Hết cảnh... vật vờ

Năm nay, Kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, để tạo điều kiện thuận lợi cho TS, không mất thời gian, kinh phí đi lại. Đối với các TS dân tộc, TS vùng khó khăn được tạo điều kiện lưu trú ngay tại các điểm thi. Còn ở các thành phố lớn thay đổi dễ nhận thấy nhất là không còn cảnh phụ huynh vật vờ chờ con ở ngoài trường thi như mọi năm.

Theo ghi nhận của PV, tại một số điểm thi trên địa bàn TP Hà Nội, các TS chủ yếu tự đi đến điểm thi do khoảng cách giữa các điểm thi của cụm thi tương đối gần, chỉ cách nhau 2km hoặc 3km nên rất thuận tiện. Một số phụ huynh đưa con đến điểm thi rồi về đi làm, lo cơm nước đến hết giờ lại đến đón con về. Tình trạng ùn tắc giao thông, phụ huynh vật vờ chờ con thi gần như không còn.

Nhà cách trường thi chưa đầy 1 km, em Hoàng Minh Hồng, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Nội) đến điểm thi 1 mình. Em cho biết: Nhà gần điểm thi, nên em tự đi, bố mẹ không phải đưa đón. Trưa thi xong em về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi để chiều đến trường thi. Không phải đi chuyển đi xa nên tâm lý của em trước giờ thi khá thoải mái.

Từ nhà đến trường thi chỉ 4 km, nên chị Nguyễn Thị Thu (có con dự thi tại Trường THPT Việt Đức) đưa con đến dự thi rồi về nhà. Chi Thu chia sẻ: Trước kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách của con, tôi xin nghỉ làm để lo cho cháu. Rất may, năm nay cháu không phải đi thi tại điểm thi xa nên mọi việc thuận lợi hơn rất nhiều. Ngày làm thủ tục dự thi cháu tự đi xe bus, nhưng hôm nay tôi đưa cháu đi bằng xe máy. Đi vào hết 15 phút đồng hồ đã đến trường thi. Khi có tiếng trống báo hiệu giờ làm bài, tôi về nhà đi chợ, nấu cơm rồi ra đón con về nhà nghỉ ngơi. Chiều lại tiếp tục thi môn Toán.

Không chỉ phụ huynh mà các bạn sinh viên tình nguyện cũng… "nhàn". Có "thâm niên" làm sinh viên tình nguyện đã 4 năm nay, Nguyễn văn Tiến - sinh viên năm thứ 4, Khoa Công nghệ thông tin (ĐH Bách Khoa Hà Nội) chia sẻ: Đây là năm tiếp sức mùa thi "nhàn" nhất từ trước đến nay.

Sinh viên tình nguyện thuộc khối các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP Hà Nội nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Thành đoàn Hà Nội, do đó mỗi điểm thi có ít nhất 30 tình nguyện viên thuộc khối trường ĐH, CĐ phối hợp với khối đơn vị quận đoàn để thực hiện hoạt động tiếp sức mùa thi cho các em TS.

Đội tình nguyện có mặt từ 6 giờ sáng và ở lại tại điểm thi sau khi kết thúc môn thi 1 tiếng. Hoạt động chủ yếu là hỗ trợ lực lượng an ninh phân luồng giao thông, tránh ùn tắc và nhắc nhở TS một số lưu ý khi bước vào phòng thi.

"Năm nay, không còn tình trạng TS ở các tỉnh hay huyện ngoại thành đổ xô về trung tâm Hà Nội dự thi. TS và phụ huynh đều có nhà ở gần các điểm thi, không phải thuê trọ, ăn uống hàng quán nên sinh viên tình nguyên bọn em rất... nhàn" - Tiến cho biết.

37 TS bị đình chỉ thi

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi Quốc gia, kết thúc buổi thi đầu tiên, cả nước có 833.894 TS đến dự thi, đạt tỷ lệ 99,53%.

Trong đó, 38 thí sinh vi phạm kỷ luật (1 TS bị cảnh cáo, 37 TS bị đình chỉ).

Ban Chỉ đạo Thi Quốc gia đánh giá, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế; thời tiết, nhìn chung khí hậu khá mát mẻ, thuận lợi cho TS dự thi; tình hình giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, không xảy ra ùn tắc.

Hải Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sắp xếp trường học: Không cắt giảm "cơ học", lấy chất lượng làm thước đo

Sắp xếp trường học: Không cắt giảm "cơ học", lấy chất lượng làm thước đo

(Thanh tra) - Việc sắp xếp trường học là chủ trương lớn nhằm tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục. Tuy nhiên, tại một số địa phương khi thực hiện có dấu hiệu "nóng vội". Từ thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu, không cắt giảm “cơ học”, phải lấy chất lượng làm thước đo.

Hải Hà

15:22 22/12/2025
Giáo dục nghề nghiệp - “Chìa khóa vàng” mở cánh cửa việc làm cho thanh niên DTTS xã Cư Pui

Giáo dục nghề nghiệp - “Chìa khóa vàng” mở cánh cửa việc làm cho thanh niên DTTS xã Cư Pui

(Thanh tra) - Triển khai Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đã từng bước tháo gỡ “nút thắt” việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sinh kế bền vững cho người lao động, nhất là thanh niên đồng bào DTTS.

Kiến Văn

15:00 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm