Tại điểm tiêm Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Tân (thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân), khi người dân đến được đội ngũ y tế hướng dẫn xếp hàng giãn cách, khai báo y tế, khám sàng lọc, sau đó đến bàn tiêm vắc xin chống Covid-19.

Sau khi tiêm xong, tất cả người dân được thông báo ngồi lại 30 phút để theo dõi nếu không có triệu chứng gì thì sẽ được về. “Sáng nay, tôi được khu phố thông báo sẽ đi tiêm vắc xin chống Covid-19 khiến tôi rất vui. Tôi hy vọng sắp tới, các thành viên còn lại trong gia đình tôi cũng sẽ được tiêm phòng Covid-19 như tôi để mọi người yên tâm hơn khi đi làm hoặc đi ra ngoài” - cô Lê Thị Chiêm chia sẻ.

Theo tìm hiểu, tính từ 22/7 đến ngày 30/7, phường Bình Hưng Hòa đã tiêm được 1.866 người. Hiện nay, phường đang triển khai tiêm vắc xin chống Covid-19 đợt 5 cho các đối tượng như: người lao động tự do (bị mất việc), người già trên 65 tuỗi, cán bộ tổ Covid-19 cộng đồng, người tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương…

leftcenterrightdel
Khi người dân đến được đội ngũ y tế hướng dẫn xếp hàng giãn cách, khai báo y tế, khám sàng lọc, sau đó đến bàn tiêm vắc xin chống Covid-19. Ảnh: CT

Tương tự, tại điểm tiêm Trường THPT Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận (quận 12), khi người dân đến tiêm đều được cán bộ phường hướng dẫn gửi xe, xếp hàng giãn cách, khai báo y tế, khám sức khỏe trước khi vào khu vực tiêm. Sau khi tiêm xong, tất cả người dân sẽ được yêu ngồi lại theo dõi 30 phút nếu sức khỏe ổn định bác sĩ sẽ cho về nhà và được tiếp tục theo dõi sau tiêm.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng Thuận, quận 12 thông tin, điểm tiêm này được bố trí 2 bàn tiêm, thời gian tiêm từ 8 giờ sáng đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ, đảm bảo công suất tiêm từ 400-410 người/ngày. Thời gian qua, phường đã tiêm cho công nhân các công ty, xí nghiệp trên địa bàn rồi. Tính từ ngày 22/7 đến 29/7, phường đã tiêm được hơn 2.800 người.

leftcenterrightdel

Người dân đến các điểm tiêm đều rất tuân thủ quy định giãn cách để phòng dịch. Ảnh: CT

Theo tìm hiểu, hiện nay quận 12 đang đẩy nhanh tiến độ tiêm tại các địa phương đảm bảo ưu tiên cho các công nhân xí nghiệp, doanh nghiệp để có thể tái sản xuất trong mùa dịch. Đối với chiến dịch tiêm chủng đợt 6, đa số còn những người dân từ 18 tuổi tới dưới 65 tuổi sống trên địa phường không phân biệt thường trú, tạm trú chưa được tiêm, phường cũng đã đã lập danh sách có thể tiến hành tiêm chủng đại trà cho người dân…

leftcenterrightdel
 Thời gian tới, TP HCM sẽ triển khai việc tổ chức tiêm không phụ thuộc vào các đối tượng mà cần phủ nhanh, tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại TP HCM đều được tiêm chủng... Ảnh: CT

Trước đó, chiều 30/7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết, tối 29/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký Công văn số 6118 về việc tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại TP HCM. Trong đó, Bộ Y tế đã cho phép TP tháo gỡ một số vướng mắc để tăng tốc tốc độ tiêm vắc xin.

TP đã cụ thể hoá văn bản này và sẽ ban hành văn bản hướng dẫn để lực lượng tiêm vắc xin có thể triển khai. Trong đó, việc tổ chức tiêm không phụ thuộc vào các đối tượng mà cần phủ nhanh, tất cả các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại TP HCM đều được tiêm chủng, ưu tiên tiêm trước cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp mắc bệnh lý nền.

TP đặt mục tiêu trong tháng 8 cơ bản phủ được 2/3 đối tượng trên 18 tuổi tại TP. Để làm được điều nay, cần khoảng 5 triệu liều vắc xin trong tháng 8. Nguồn vắc xin sẽ do Bộ Y tế cung cấp và đến từ các nhà tài trợ…

Chu Tuấn