Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Xác định thông tin là “đòn bẩy” nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ và cách làm của người dân, xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo về thông tin. Từ đầu tư hạ tầng truyền thông, phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng đến xây dựng các mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, địa phương từng bước giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động tiếp cận chính sách, ứng dụng khoa học kỹ thuật và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Các tổ khuyến nông cộng đồng được thành lập tại xã Ea Ning, Đắk Lắk đang góp phần hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Ảnh: NG
Đưa thông tin đến từng thôn, buôn
Sau sáp nhập, xã Ea Ning có 32 thôn, buôn với gần 7.500 hộ dân, là nơi sinh sống của 25 dân tộc anh em. Là xã thuần nông, kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào trồng trọt, chăn nuôi, trình độ dân trí không đồng đều, nên việc thiếu thông tin, hạn chế trong tiếp cận chính sách, khoa học kỹ thuật từng là rào cản lớn trong công tác giảm nghèo.
Giảm nghèo về thông tin được xác định là một trong sáu mục tiêu quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025. Nhận thức rõ vai trò của thông tin trong việc thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống, cấp ủy, chính quyền xã Ea Ning đã coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Cổng chào buôn Púk Prông (xã Ea Ning, Đắk Lắk) với khẩu hiệu “Giảm nghèo vì sự phát triển bền vững”, thể hiện quyết tâm của địa phương trong thực hiện Chương trình giảm nghèo đa chiều. Ảnh: NG
Trên cơ sở đó, xã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch trọng điểm như: Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; Kế hoạch hỗ trợ lao động có thu nhập thấp… nhằm bảo đảm các chính sách giảm nghèo được triển khai sát với thực tế, đúng đối tượng và kịp thời.
Để thông tin thực sự đến được với người dân, xã Ea Ning đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức truyền thông phong phú. Bên cạnh việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, địa phương còn tận dụng tối đa các kênh truyền thông như: Hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, pa-nô, áp phích, tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt của các hội, đoàn thể, thậm chí sân khấu hóa các tình huống trong công tác dân vận.
Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, xã Ea Ning đã phát huy hiệu quả vai trò của các “Tổ công nghệ số cộng đồng” tại 32 thôn, buôn. Đây là lực lượng nòng cốt, với thành phần chủ yếu là người đứng đầu thôn, buôn, cán bộ đoàn thể và những người am hiểu công nghệ.
100% thôn, buôn trên địa bàn xã đều thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, trở thành “cánh tay nối dài” đưa thông tin, chính sách và công nghệ đến gần hơn với người dân.
Thông qua các nền tảng số như Trang thông tin điện tử của xã, Facebook, Zalo nhóm, hệ thống đài truyền thanh thôn, buôn, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương được tuyên truyền thường xuyên, kịp thời.
Đến nay, khoảng 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn đã được tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, có khả năng sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số phục vụ công việc.
Không chỉ dừng lại ở việc “truyền thông một chiều”, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng còn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ hành chính công, tiếp cận thông tin thị trường, học hỏi mô hình sản xuất hiệu quả trên mạng xã hội, từ đó từng bước hình thành thói quen tiếp cận thông tin một cách chủ động.

Mô hình chăn nuôi gia cầm gắn với hướng dẫn kỹ thuật, thông tin thị trường đang mang lại hiệu quả kinh tế, giúp nhiều hộ dân ở xã Ea Ning, Đắk Lắk tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Ảnh: NG
Liên kết sản xuất – động lực giảm nghèo bền vững
Thông tin khi được tiếp cận đầy đủ, kịp thời đã trở thành “chất xúc tác” thúc đẩy người dân Ea Ning thay đổi tư duy sản xuất. Nhiều hộ đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, từng bước nâng cao thu nhập.
Tiêu biểu là mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nhãn hương chi – sản phẩm chủ lực của xã. Hiện nay, toàn xã có khoảng 70ha nhãn hương chi, phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp của địa phương.
Từ năm 2020, Tổ hợp tác nông nghiệp Ea Hu (cũ) đã được chứng nhận VietGAP cho 4ha nhãn hương chi, với sản lượng khoảng 60 tấn/năm của 21 hộ thành viên. Việc áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, truy xuất nguồn gốc đã giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và mở ra cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ.
Song song với đó, xã Ea Ning đã thành lập các Tổ khuyến nông cộng đồng, đóng vai trò cầu nối đưa tiến bộ kỹ thuật đến với nông dân. Các tổ này thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất, kịp thời tư vấn, hỗ trợ người dân xây dựng mô hình kinh tế phù hợp; tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật; tư vấn liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Sau gần 2 năm hoạt động, các tổ khuyến nông cộng đồng đã kết nối tiêu thụ cho nông dân hơn 400 tấn hồ tiêu, 100 tấn nhãn hương chi, 30 tấn chanh leo và 300 tấn lúa nước.
Cùng với truyền thông và hỗ trợ kỹ thuật, xã Ea Ning đặc biệt chú trọng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các chính sách. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền cơ sở.

UBND xã Ea Ning (Đắk Lắk) tổ chức bàn giao bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần tạo sinh kế, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Ảnh: NG
Để triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025; tổ chức tập huấn quy trình, biểu mẫu rà soát; đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ như: Vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ học phí, tiền điện…
Các nguồn vốn của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm đạt tỷ lệ 100%.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, diện mạo kinh tế – xã hội của Ea Ning ngày càng khởi sắc. Đến nay, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 92,6%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 51,89 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 6,79%, trong đó hộ nghèo chiếm 2,13%, hộ cận nghèo 4,66%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%.
Thời gian tới, xã Ea Ning tiếp tục đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin bằng việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đầu tư hạ tầng truyền thông cơ sở, hỗ trợ người dân sử dụng hiệu quả dịch vụ viễn thông, internet và ứng dụng công nghệ thông tin.
Mục tiêu cuối cùng là giúp người dân chủ động tiếp cận chính sách, tri thức và cơ hội phát triển, từ đó thoát nghèo một cách bền vững và tự tin.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày qua, dư luận tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk không khỏi băn khoăn khi chứng kiến nhiều tuyến vỉa hè vừa được chỉnh trang, lát đá chưa bao lâu đã tiếp tục bị đào xới. Thực trạng “vừa làm xong lại phá” đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả đầu tư công và công tác quản lý, phối hợp giữa các đơn vị liên quan.
(Thanh tra) - Xác định thông tin là “đòn bẩy” nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ và cách làm của người dân, xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo về thông tin. Từ đầu tư hạ tầng truyền thông, phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng đến xây dựng các mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, địa phương từng bước giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động tiếp cận chính sách, ứng dụng khoa học kỹ thuật và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chu Tuấn
Trần Kiên
B.S
Bảo Anh
Trung Hà
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Uyên Phương
Đỗ Quyên
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh