Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Chủ nhật, 22/09/2024 - 16:40
(Thanh tra) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 4, trên địa bàn huyện vùng cao Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to dẫn đến sạt lở trên tuyến Quốc lộ 15C, ranh giới giữa bản Đông Ban và bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi làm tắc Quốc lộ 15C.
Mưa lớn đã làm sạt lở Quốc lộ 15C đoạn qua xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. Ảnh: Pó Lý Mường Lát
Theo thông tin từ UBND huyện vùng cao Mường Lát, do mưa lớn kéo dài, trong ngày 22/9 trên địa bàn đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất xuống Quốc lộ 15C đoạn giáp ranh giữa bản Đông Ban và bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi.
Sạt lở đất đã làm đất đá tràn xuống đường, bùn đất làm tắc Quốc lộ 15C không thể qua lại được.
Điểm sạt lở ở xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. Ảnh: Pó Lý Mường Lát
Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: "Chúng tôi đã huy động máy múc đến các địa điểm sạt lở để giải phóng đất đá. Tuy nhiên, hiện nay trời vẫn đang mưa rất to nên việc bốc xúc khối lượng đất sạt lở xuống đường rất khó khăn".
Quốc lộ 15C bị ách tắc. Ảnh Pó Lý Mường Lát
Ngoài địa điểm sạt lở ở Quốc lộ 15C xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, cũng tại Quốc lộ 15C đoạn Km 14+600 qua huyện vùng cao Quan Hóa cũng bị ngập nước, cô lập đường giao thông, người dân qua lại gặp khó khăn. Chính quyền địa phương đã cấm đường, cảnh báo nguy hiểm, đồng thời cho lực lượng canh gác 24/24 giờ, tránh các tình huống xấu có thể xảy ra.
Các điểm Quốc lộ 15C ở huyện Quan Hóa và suối Hón Nang, xã Giao An, huyện Lang Chánh bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Văn Thanh
“Ngoài huyện Quan Hóa, Mường Lát, tại huyện Lang Chánh, tại Km 3+700 suối Hón Nang, xã Giao An cũng ngập sâu khoảng 3m. Hiện chúng tôi đang huy động máy móc, nhân lực để khắc phục hậu quả mưa lũ”, ông Tuấn nói.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm 2024, TP Hạ Long tiếp tục khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu tỉnh Quảng Ninh trong 3 chỉ số quan trọng: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) và Chỉ số chuyển đổi số (DTI). 2 chỉ số còn lại là SIPAS (Mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công) và DGI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công) cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể so với năm trước.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Tuyến đường ĐT601 dài hơn 35km, chạy qua các xã từ Hòa Sơn lên Hòa Liên, Hòa Bắc huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) nối với huyện Nam Đông (TP Huế); được đầu tư nâng cấp, cải tạo với tổng kinh phí hơn 700 tỷ đồng. Quá trình thi công bị trễ hạn phải gia hạn nhiều lần, đến tháng 1/2024 mới khánh thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm hoạt động, nhiều đoạn của tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông…
Nguyên Phê
Uyên Phương
Văn Thanh
Giang Sơn
Trần Kiên
Hải Hà
Trà Vân
Hà Anh
Nam Dũng
Hương Trà
T.Vân
Hương Giang
Hương Trà
Trọng Tài
Hoàng Nam
Thái Hải
Hải Hà