Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ hai, 25/05/2026 - 17:05
(Thanh tra) - Trong 5 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 114 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, khởi tố 2 vụ án hình sự, xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng. Đặc biệt, sau Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh Thanh Hóa đồng loạt ra quân cao điểm, tập trung triệt phá các đường dây kinh doanh hàng giả, hàng nhái trên môi trường số và thị trường truyền thống.
Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa kiểm tra các cơ sở kinh doanh tiềm ẩm nhiều diễn biến phức tạp. Ảnh: Văn Thanh
Thanh Hóa đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt
Chiều ngày 25/5, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo của tổ công tác liên ngành tỉnh Thanh Hóa, dù thị trường hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra khan hàng hay sốt giá, song tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.
Các mặt hàng vi phạm chủ yếu tập trung ở nhóm giày dép, quần áo, túi xách, mỹ phẩm, phụ kiện thời trang, linh kiện điện thoại và phụ tùng xe máy giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Hermes, Gucci, Dior, Adidas, Nike, Lacoste, Honda hay Yamaha.
Đáng chú ý, phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi khi chuyển dần từ kinh doanh trực tiếp sang thương mại điện tử, livestream bán hàng, giao dịch qua mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát nhanh. Nhiều đối tượng lợi dụng nền tảng số để quảng cáo, bán hàng giả công khai nhưng nhanh chóng gỡ bỏ dấu vết sau khi giao dịch, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.

Các đoàn kiểm tra liên quan đến sở hữu trí tuệ kiểm tra các cửa hàng kinh doanh, buôn bán trên địa bàn. Ảnh: Văn Thanh
Bên cạnh đó, một số cơ sở còn lợi dụng dây chuyền, nhà xưởng sản xuất hợp pháp để gia công hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng với giá rẻ nhằm thu lợi bất chính.
Trước thực trạng này, các sở, ngành, lực lượng chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp đấu tranh quyết liệt. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh từ cơ sở, thông qua hội nghị, tập huấn, loa truyền thanh, xe lưu động và các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Trong 5 tháng đầu năm, riêng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 52 buổi tuyên truyền cho hơn 3.500 lượt người dân khu vực biên giới; phối hợp đặt 25 hòm thư tiếp nhận tố giác hành vi buôn lậu, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Cao điểm xử lý hàng nhái thương hiệu lớn
Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh Hóa đã thành lập tổ công tác liên ngành, đồng thời đồng loạt mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trên toàn tỉnh.
Kết quả từ ngày 7-22/5/2026, lực lượng chức năng phát hiện 24 vụ vi phạm, tăng 267% so với cùng kỳ tháng 5/2025; số tiền xử phạt đạt hơn 102 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 56 triệu đồng.
Tính chung 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh Thanh Hóa phát hiện, xử lý 114 vụ việc; xử lý hành chính 112 vụ; khởi tố 2 vụ án hình sự liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử lý 118 đối tượng vi phạm; tổng số tiền xử phạt hơn 1,268 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa kiểm tra các đơn vị liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Ảnh: Văn Thanh
Nhiều vụ việc lớn liên tiếp được phát hiện trong đợt cao điểm. Điển hình, ngày 16/5, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp Công an tỉnh kiểm tra kho hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền tại phường Đông Quang, phát hiện và tạm giữ 3.470 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Louis Vuitton, MLB… Vụ việc sau đó được chuyển cơ quan điều tra do có dấu hiệu tội phạm hình sự.
Tiếp đó, ngày 17/5, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hộ kinh doanh Nam Vũ LUXURY tại phường Hạc Thành, phát hiện hàng trăm sản phẩm quần áo, dây lưng, giày dép giả mạo nhãn hiệu Hermes, D&G, Adidas, Nike, Dior, Burberry… với tổng trị giá niêm yết hơn 338 triệu đồng.
Ngoài xử phạt hành chính, lực lượng chức năng cũng buộc tiêu hủy nhiều lô hàng giả mạo nhãn hiệu. Điển hình như vụ hộ kinh doanh Trịnh Thị Liên bị xử phạt 27,5 triệu đồng và tiêu hủy gần 400 đôi giày, dép giả nhãn hiệu Adidas, Nike, Gucci, Crocs.
Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, tổ trưởng tổ công tác liên ngành cho biết: Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, thể hiện rõ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, các phương thức kinh doanh chuyển dịch từ truyền thống sang môi trường mạng, ý thức chấp hành của một bộ phận tổ chức kinh doanh vi phạm sở hữu trí tuệ như làm giả, làm nhái các mặt hàng. Một bộ phận doanh nghiệp sản xuất chưa chủ động đăng ký sở hữu trí tuệ do đơn vị mình làm ra.
"Chúng tôi đã yêu cầu các sở, ngành, trong đó Sở Công thương chủ trì, thực hiện tháng cao điểm, chọn các vụ việc, thông tin có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc, không làm dàn trải, ảnh hưởng đến các hộ sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị", Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nói.
Ông Đinh Khánh Toàn, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết: Tổ công tác liên ngành, thời gian tới sẽ tiếp tục siết chặt quản lý thị trường, tăng cường kiểm tra các mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao như mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm, phân bón, thời trang và hàng tiêu dùng thiết yếu; đồng thời tập trung đấu tranh với hành vi kinh doanh hàng giả trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng livestream.
Ngoài ra, chúng tôi cũng thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, tổ trưởng tổ công tác liên ngành yêu cầu các lực lượng chức năng duy trì trạng thái “ra quân thường xuyên, liên tục”, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín hàng hóa trên thị trường.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 5 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 114 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, khởi tố 2 vụ án hình sự, xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng. Đặc biệt, sau Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh Thanh Hóa đồng loạt ra quân cao điểm, tập trung triệt phá các đường dây kinh doanh hàng giả, hàng nhái trên môi trường số và thị trường truyền thống.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Chỉ trong thời gian ngắn đầu mùa hè, nhiều vụ đuối nước thương tâm liên tiếp xảy ra, cướp đi sinh mạng nhiều em học sinh và gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em dịp nghỉ hè.
Dương Nguyễn
Minh Nghĩa
Thu Hương
Thu Huyền
Văn Thanh
Hương Giang
Trần Quý
Đăng Tân
Trung Hà
Văn Thanh
Lan Anh
Hoàng Hưng
Anh Tú
Hiếu Hải
Thanh Nhung
Lan Anh