Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa mở rộng “biên độ” phát triển trong quy hoạch mới

Văn Thanh

Thứ năm, 21/05/2026 - 20:32

(Thanh tra) - Không chỉ điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển, dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 còn cho thấy tư duy mở rộng không gian tăng trưởng với nhiều định hướng mới như kinh tế số, logistics hàng không tầm thấp, phát triển xanh và trung tâm đổi mới sáng tạo quy mô lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: Minh Hiếu

Thanh Hóa bổ sung những “trụ cột” tăng trưởng mới

Chiều 21/5, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng thẩm định đã tổ chức hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điểm đáng chú ý của dự thảo điều chỉnh lần này là cách tiếp cận phát triển theo hướng mở rộng dư địa tăng trưởng bằng các ngành, lĩnh vực mới. Nếu trước đây Thanh Hóa xác định 3 trụ cột gồm công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp; du lịch thì nay dự thảo bổ sung thêm hai trụ cột mới là khoa học - công nghệ và logistics, dịch vụ thương mại.

Trong đó, khoa học - công nghệ được xem là nền tảng để thúc đẩy kinh tế số, với mục tiêu đến năm 2030 tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt khoảng 30% GRDP. Cùng với đó, logistics và dịch vụ thương mại được định hướng trở thành động lực hỗ trợ Thanh Hóa phát triển thành trung tâm quốc gia về công nghiệp năng lượng và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Không chỉ thay đổi về trụ cột tăng trưởng, dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa còn đưa ra nhiều mô hình phát triển mới. Lần đầu tiên, “không gian kinh tế tầm thấp” được đề cập như một hướng đi mới gắn với UAV và logistics hàng không tầm thấp. Đây được xem là bước tiếp cận mới nhằm đón đầu xu hướng công nghệ và hạ tầng vận tải hiện đại.

Đáng chú ý, tỉnh Thanh Hóa cũng đề xuất hình thành Khu kinh tế số và đổi mới sáng tạo Thanh Hóa quy mô khoảng 35.000 - 40.000ha, hướng tới thu hút đầu tư công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số.

Bên cạnh đó, dự thảo điều chỉnh quy hoạch cũng bổ sung Khu du lịch Sầm Sơn - Hải Tiến thành trung tâm động lực chuyên biệt về kinh tế du lịch, cùng với các cực tăng trưởng gồm đô thị Thanh Hóa, Khu Kinh tế Nghi Sơn, khu vực Bỉm Sơn và Lam Sơn - Sao Vàng.

Nhấn mạnh phát triển xanh và tính khả thi

Theo Sở Tài chính, sau hơn 3 năm thực hiện quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2023, Thanh Hóa đã đạt nhiều kết quả quan trọng, song thực tiễn phát triển đang đặt ra những yêu cầu mới cần được cập nhật để phù hợp với định hướng của Trung ương và bối cảnh phát triển mới.

Tại hội nghị, đa số ý kiến đánh giá hồ sơ điều chỉnh quy hoạch được chuẩn bị công phu, cập nhật kịp thời nhiều chủ trương lớn liên quan đến kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, giáo dục đào tạo, kinh tế xanh và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện bộ, ngành Trung ương cũng đề nghị Thanh Hóa tiếp tục rà soát, luận giải sâu hơn một số nội dung để bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch ngành.

Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là định hướng phát triển xanh phải được thể hiện rõ hơn, với quan điểm xuyên suốt không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Nhiều ý kiến đề nghị tỉnh Thanh Hóa quan tâm xây dựng môi trường phát triển “sạch - đẹp - xanh”, đồng thời cụ thể hóa hơn định hướng đô thị thông minh, hạ tầng số và hệ sinh thái giáo dục hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với khu vực miền Tây, các chuyên gia cho rằng, quy hoạch cần quan tâm hơn đến chiến lược phát triển dài hạn, gắn du lịch sinh thái với du lịch lịch sử, văn hóa nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng riêng có của vùng đất này.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ phục vụ yêu cầu phát triển trước mắt mà còn định hình không gian phát triển dài hạn của Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Người đứng đầu UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, đặc biệt ở các nội dung liên quan đến phát triển xanh, bảo vệ môi trường, hạ tầng số, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo tồn di sản văn hóa và nâng cao tính khả thi của quy hoạch.

Cùng với điều chỉnh quy hoạch tỉnh, Thanh Hóa hiện cũng đang triển khai nhiều đề án chuyên đề như xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, xử lý rác thải, phát triển kinh tế nông nghiệp và ngành Y tế. Đây được xem là các nền tảng quan trọng để tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển bền vững trong thời gian tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa mở rộng “biên độ” phát triển trong quy hoạch mới

Thanh Hóa mở rộng “biên độ” phát triển trong quy hoạch mới

(Thanh tra) - Không chỉ điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển, dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 còn cho thấy tư duy mở rộng không gian tăng trưởng với nhiều định hướng mới như kinh tế số, logistics hàng không tầm thấp, phát triển xanh và trung tâm đổi mới sáng tạo quy mô lớn.

Văn Thanh

20:32 21/05/2026
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến nhiều nội dung trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến nhiều nội dung trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội

(Thanh tra) - Chiều ngày 21/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, tập trung vào các lĩnh vực dân tộc, y tế, hạ tầng giao thông, phát triển nhà ở, quản lý tài nguyên và thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Văn Thanh

19:00 21/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm