Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giúp chuyển biển ý thức của người tham gia giao thông

Thứ tư, 31/08/2016 - 12:26

(Thanh tra) - Đây là nhận định của các cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT) Đội 8, Phòng CSGT Hà Nội (PC 67), một trong những Đội CSGT tích cực, quyết liệt triển khai chuyên đề về kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn.

Một trường hợp bị kiểm tra, xác định vi phạm nồng độ cồn trong ngày 30/8 tại Thường Tín. Ảnh: OH

Theo Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, Đội CSGT số 8 (PC 67), là đơn vị quản lý 2 địa bàn huyện Thường Tín và Phú Xuyên nơi có Quốc lộ 1A đi qua, địa bàn có rất nhiều phương tiện giao thông hỗn hợp lưu thông. Các lỗi phổ biến của phương tiện là dừng, đỗ sai quy định, các phương tiện xe tải từ đường cao tốc di chuyển vào khá đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Thực hiện các kế hoạch của Công an TP Hà Nội và của PC 67, bắt đầu từ 16/8 - 15/9, là thời điểm cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nói chung, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Thực tế, chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ từ khoảng 12h30 -13h30, ngày 30/8, nhiều trường hợp có dấu hiệu sử dụng rượu bia nhưng vẫn tham gia giao thông hoặc có nghi vấn sử dụng rượu bia đã được Tổ công tác của Đội CSGT số 8 kiểm tra, yêu cầu thổi máy để đo nồng độ cồn. 

Trong đó, kiểm tra phát hiện ông Nguyễn Chiến Thắng, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,25mg - 0,4mg/lít khí thở khi điều khiển xe ô tô BKS 29F - 5256, thời điểm kiểm tra 13h chiều 30/8, tại Km 191+ 100 (ngã ba Thường Tín).

Một trường hợp được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: OH

Theo biên bản xử phạt hành vi vi phạm nêu trên, ông Thắng bị xử phạt ở mức 7,5 triệu đồng. Cùng thời điểm, cũng có 3 trường hợp khác được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nhưng chưa phát hiện vi phạm. Nhưng cũng được tuyên truyền, nhắc nhở về việc sử dụng rượu bia không tham gia giao thông và đa phần đều nhận thức và hứa sẽ tuân thủ nghiêm.

Thống kê của riêng Đội CSGT số 8, từ 16/8 - 30/8, lực lượng đã xử lý 32 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 11 trường hợp điều khiển xe ô tô và 21 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi vi phạm này lên tới hơn 140 triệu đồng.

Theo đánh giá, từ 16/8 đến nay, khi triển khai chuyên đề về xử lý vi phạm về nồng độ cồn thì tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia có chuyển biến rõ rệt trên địa bàn huyện Thường Tín và Phú Xuyên. Qua công tác tuyên truyền, kết hợp với kiểm tra, xử phạt trực tiếp, nhiều người dân đã biết theo Nghị định mới xử phạt vi phạm hành chính rất nặng đối với hành vi đã uống rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Như vậy, việc thực thi tuyên truyền kết hợp với xử phạt đã đạt hiệu quả khi vừa có tính răn đe tương đối tốt, vừa tuyên truyền, giáo dục.

Tất cả các trường hợp bị lập biên bản về vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: OH

Dù vậy, tình trạng trên địa bàn vẫn còn nhiều người sử dụng rượu bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Không ít người vẫn chủ quan với nồng độ cồn vi phạm không nhiều thường ở mức từ phạt từ 0,25mg - 0,4mg/lít khí thở thì chưa đến mức mất tỉnh táo mà vẫn điều khiển được phương tiện tham gia giao thông. Do đó, vẫn tiềm ẩn những nguy cơ cao gây mất ATGT.

Mặt khác, khó khăn vướng mắc của lực lượng CSGT khi triển khai chuyên đề nồng độ cồn gặp phải đó là phản ứng của người uống như tỏ thái độ lăng mạ, chống đối hoặc dùng những mối quan hệ để xin bỏ qua. Lực lượng vừa kiên trì tuyên truyền để người có dấu hiệu vi phạm hiểu, nhưng vẫn cứng rắn, quyết liệt và dùng đến nhiều biện pháp như ghi hình, phối hợp với người dân xung quanh làm chứng, lấy đầy đủ cơ sở pháp lý để lập biên bản, xử lý vi phạm.

“Dự báo từ nay đến Quốc khánh 2/9, khả năng người dùng rượu bia tăng đột biến và trong đó không ít trường hợp sẽ điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Đội CSGT số 8 đã quán triệt kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm, đặc biệt đối với các đối tượng chống đối, kể cả không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn bằng máy đo sẽ áp dụng mức phạt nặng nhất như vi phạm nồng độ cồn cao nhất là 17 triệu đồng”, đại diện Đội CSGT số 8 nhấn mạnh.

Hữu Oanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Công an xuống đồng thu hoạch lúa giúp dân

Thanh Hoá: Công an xuống đồng thu hoạch lúa giúp dân

(Thanh tra) - Vào mùa thu hoạch lúa vụ chiêm xuân cũng là thời điểm thời tiết nắng mưa thất thường, để đảm bảo những hạt lúa chín được khô, sạch đưa về tận nhà, lực lượng Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tình nguyện, tích cực xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, góp phần giảm bớt khó khăn cho bà con.

Hương Trà

18:35 16/05/2026
Quảng Trị: Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thi công dang dở, dân oằn mình sống giữa bụi đá

Quảng Trị: Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thi công dang dở, dân oằn mình sống giữa bụi đá

(Thanh tra) - Dù Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị khắc phục, người dân nhiều lần phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH tỉnh, nhưng nhiều tháng nay tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua xã Tà Rụt vẫn thi công dang dở, mặt đường đầy ổ gà, bụi đá phủ trắng khu dân cư và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Minh Tân

08:00 16/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm