Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Xử lý kịp thời các sự cố về mất an toàn thực phẩm”

Thứ hai, 18/06/2012 - 21:44

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã họp về công tác quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các đơn vị cần chủ động xử lý kịp thời các “sự cố” về mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Đơn phản ánh cho rằng, Giám đốc BV Châm cứu Trung ương Nghiêm Hữu Thành đã bộc lộ rõ âm mưu phá huỷ ngành Châm cứu Việt Nam, biến Viện Châm cứu Việt Nam trước kia và BV Châm cứu Trung ương thành một tổ chức đang bị phá huỷ với hình thức châm cứu Việt chứ không phải là châm cứu Việt Nam.

Qua làm việc, trao đổi với Giám đốc BV Châm cứu Trung ương Nguyễn Hữu Thành, Ban Giám đốc BV và GS Nguyễn Tài Thu, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên nhận định: Với chủ trương thực hiện theo mục tiêu hiện đại hoá và phát triển ngành Y, dược cổ truyền, hiện đại hoá y học cổ truyền và kết hợp với y dược hiện đại… BV Châm cứu Trung ương đã triển khai các mô hình châm cứu mới nhằm xây dựng quy trình kỹ thuật chuẩn trong lĩnh vực châm cứu đối với một số bệnh thường gặp của xã hội hiện nay; đồng thời làm cơ sở  thống nhất cho đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, mở rộng việc ứng dụng kỹ thuật châm cứu trong điều trị người bệnh tại các tuyến y tế trong toàn quốc. Trong quá trình triển khai, BV đã và đang kế thừa, phát huy truyền thống của châm cứu Việt Nam cả về bản chất chuyên môn và quy trình kỹ thuật châm cứu.

Việc thay đổi tên gọi “châm cứu Việt” và “châm cứu Việt Nam”, BV đã tiếp thu ý kiến phản ánh của GS Nguyễn Tài Thu, đồng thời nhanh chóng sửa cụm từ “châm cứu Việt” thành “châm cứu Việt Nam” trên các biển hiệu của BV. Hiện, đa số biển hiệu đã được thể hiện là “châm cứu Việt Nam”.

BV tiếp tục sửa đổi những biển hiệu còn sót lại và rút kinh nghiệm khi thành lập hoặc đặt tên cho các đơn vị, mô hình mới, BV sẽ phải có những nghiên cứu, xin ý kiến các đơn vị, cơ quan chức năng, tham khảo ý kiến các GS, chuyên gia có am hiểu sâu về các lĩnh vực cụ thể để thống nhất, đạt sự đồng thuận cao.

GS Nguyễn Tài Thu đã ghi nhận sự tiếp thu và sửa đổi biển hiệu của BV nhưng cần có nhận thức đúng về bản chất của châm cứu Việt Nam.

Những ý kiến phản ánh của GS mang tính chất xây dựng nhằm đóng góp cho sự phát triển của ngành Châm cứu, dù tuổi cao nhưng ông mong muốn luôn được cống hiến cho ngành Châm cứu Việt Nam.

Về phía Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên ghi nhận các ý kiến phản ánh của GS Thu, đồng thời trong thời gian tới sẽ đôn đốc, giám sát để BV tiếp tục thực hiện đúng các nội dung đã cam kết theo đúng tôn chỉ, mục đích, bản chất chuyên môn ngành Châm cứu Việt Nam.

Nguyễn Dung

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm