Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mưa lũ dồn dập, miền Tây Nghệ An khẩn cấp sơ tán dân và ứng phó sạt lở

Văn Thanh

Thứ ba, 25/08/2026 - 18:43

(Thanh tra) - Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực miền Tây Nghệ An. Các địa phương đang khẩn trương sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, duy trì lực lượng ứng trực, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác bão lũ ở xã Nhôn Mai. Ảnh: Bảo Thái

Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều khu vực miền Tây Nghệ An tiếp tục xuất hiện sạt lở đất đá, ngập sâu và giao thông bị chia cắt. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương đang tập trung cao độ cho công tác phòng, chống thiên tai, trong đó ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Tại xã Yên Na, tỉnh Nghệ An, nhiều vị trí sạt lở đất núi xuất hiện, đe dọa trực tiếp đến khu dân cư Khe Chóng, bản Vẽ. Ngay trong đêm 24/8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự xã Yên Na phối hợp với Ban Quản lý bản Vẽ tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ 45 hộ dân, với 96 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Đến khuya cùng ngày, việc sơ tán hoàn tất. Trong đó, 19 hộ với 35 nhân khẩu được bố trí tạm thời tại khu điều hành Thủy điện Bản Vẽ; 26 hộ còn lại với 61 nhân khẩu được di chuyển theo hình thức xen ghép tại nhà người thân ở các khu vực an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm các điểm có nguy cơ thiệt hại do mưa lũ ở xã Nhôn Mai. Ảnh: Bảo Thái

Ngay sau khi người dân ổn định nơi ở tạm, chính quyền xã Yên Na phối hợp với Ban Quản lý bản Vẽ thiết lập bếp ăn, tổ chức nấu ăn tập trung, hỗ trợ nhu yếu phẩm và điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân vùng sơ tán.

Chính quyền địa phương cho biết, trong bối cảnh mưa lớn còn diễn biến phức tạp, việc chủ động đưa người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở là giải pháp cấp thiết nhằm hạn chế thiệt hại. Các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì ứng trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt trượt cao để kịp thời triển khai phương án ứng phó.

Tại xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An mưa lớn trong các ngày 19-21/8 cũng gây thiệt hại tại nhiều khu vực. Theo thống kê đến 11h ngày 24/8, toàn xã có 9 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở núi.

Tuyến đường từ UBND xã vào bản Piêng Cọoc bị sạt lở tại khu vực phía trên nhà cộng đồng bản, với khoảng 15m³ đất, đá tràn xuống đường. Tuyến đường vào khu tái định cư bản Phá Mựt cũng bị hư hỏng, trong đó đường tràn và 3 cống tròn đường kính 150mm bị nước cuốn trôi.

Đáng chú ý, trên Quốc lộ 16, đoạn từ Km300+000 khu vực bản Xói Voi đến Km344+500, bản Mai Sơn, xuất hiện 12 vị trí sạt lở mái taluy dương, với khối lượng đất, đá tương đối lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, sáng 25/8, lãnh đạo xã đã trực tiếp kiểm tra các điểm bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đồng thời chỉ đạo di chuyển đồ đạc của những hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ đến nơi an toàn.

Địa phương cũng huy động lực lượng, tận dụng tre, nứa làm cầu tạm vượt suối, phục vụ người dân bản Chà Lò đi lại trong điều kiện giao thông bị chia cắt.

Không chỉ sạt lở, ngập lụt, nhiều khu vực miền Tây Nghệ An còn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do nước từ thượng nguồn đổ về, khiến các khe, suối, sông dâng cao và nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Tại xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An nước từ thượng nguồn tiếp tục dâng cao trở lại trong ngày 24-25/8. Ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, cho biết trên địa bàn xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm, chủ yếu là sạt taluy dương. Chính quyền đã di dời một số hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao, tập trung tại bản Xiềng Men, đến các khu vực an toàn ở bản Xốp Kha, Yên Tân và Đình Hợp.

Cùng với việc sơ tán dân, xã Yên Hòa bố trí máy móc túc trực để san gạt, xử lý các điểm sạt lở, từng bước khôi phục giao thông.

Lực lượng công an kiểm soát các điểm nguy hiểm bởi mưa lũ. Ảnh: CTV

Đáng chú ý, nước lũ lớn những ngày qua đã cuốn trôi hoàn toàn cây cầu tạm bắc qua khe Hội Nguyện thuộc bản Yên Thắng. Đây là công trình tạm phục vụ người dân trong thời gian chờ xây dựng cầu Trung Thắng mới.

Sự cố khiến toàn bộ bản Cốc Tạt và một phần bản Yên Thắng với hơn 300 hộ, trên 1.400 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã bố trí thuyền hỗ trợ người dân qua lại khi cần thiết. Tuy nhiên, đến sáng 25/8, do nước dâng cao, chảy xiết, việc di chuyển bằng thuyền buộc phải tạm ngừng để bảo đảm an toàn.

Việc cầu tạm bị cuốn trôi cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về phương án bảo đảm đi lại, nhất là khi năm học 2026-2027 đang đến gần. Chính quyền xã Yên Hòa đang tính toán các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, đồng thời duy trì lực lượng và phương tiện hỗ trợ người dân trong thời gian giao thông chưa được khôi phục.

Tại xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An tình trạng ngập lụt gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Theo ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, nước lũ sáng 25/8 đã có dấu hiệu rút, song khoảng 85ha lúa đang trong thời kỳ trổ bị thiệt hại hoàn toàn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân.

Cùng với đó, cầu Tà Kiềng nối bản Bua Lầu với bản Xăng Kiền bị xói lở, hư hỏng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Chính quyền địa phương đang duy trì lực lượng túc trực, theo dõi diễn biến dòng nước và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Trước tình hình mưa lũ còn phức tạp, các địa phương miền Tây Nghệ An tiếp tục đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu; chủ động phương án sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, đồng thời tăng cường kiểm tra các tuyến giao thông, cầu, cống và khu vực xung yếu để ứng phó kịp thời với những diễn biến bất thường của thiên tai.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm