Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phá rừng để… trồng rừng

Thứ sáu, 14/12/2012 - 08:48

(Thanh tra)- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản kết luận kiểm tra xác minh tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã B’Lá, huyện Bảo Lâm.

Trên địa bàn xã B’Lá hiện có 5 dự án (D.A) đầu tư liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp (trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng và nông - lâm kết hợp) với tổng diện tích đất thuê trên 935ha. Trong đó, hàng loạt Cty có D.A liên quan đến rừng đã để xảy ra tình trạng phá rừng, vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, cụ thể: Cty TNHH Phát Lâm để rừng bị phá 4,45ha, trữ lượng thiệt hại 370,99m3; Cty TNHH La Ba để rừng bị phá 9,82ha, làm thiệt hại trữ lượng trên 775m3 và lấn chiếm 2,33ha đất; Cty TNHH Thương mại Kim Hưng để rừng bị phá trái phép với diện tích 1,16ha, thiệt hại 102m3.

Trước tình trạng vi phạm trên, vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thu hồi D.A Quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, cây cao su kết hợp sinh thái của Cty TNHH Thương mại Kim Hưng và đến tháng 10/2012 tỉnh Lâm Đồng cũng thu hồi giấy chứng nhận đầu tư D.A này.

Đồng thời, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh xử lý vi phạm của các doanh nghiệp (DN) được thuê đất, thuê rừng trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

Ngoài ra, tại khu vực giáp ranh xã B’Lá và xã Lộc Quảng có những cánh rừng thông bị “phá trắng” và bị ken cây, đổ hóa chất làm cây rừng bị úa lá và chết khô với tổng diện tích trên 11,2ha rừng thông do Cty Cổ phần Tân Mai bỏ vốn trồng.

Theo ghi nhận, những khu rừng thông do các DN và cá nhân đã đầu tư hàng chục tỷ đồng trồng gần 10 năm tại B’Lá đã bị đốt cháy, phá hủy, thay thế vào đó là những hố cà phê mới đào. Báo cáo của Sở NN&PTNT cho thấy, năm 2008 có 25 hộ dân vào phá trắng diện tích khoảng 7,48ha tại các khoảnh 5, 7, 9 thuộc tiểu khu 450 để trồng cây nông nghiệp. Đơn vị quản lý đã phối hợp lực lượng chức năng địa phương tiến hành giải tỏa toàn bộ diện tích và trồng lại rừng. Tuy nhiên, ngay sau đó các hộ dân lại tiếp tục vào chiếm diện tích này và mở rộng thêm diện tích gần 4ha bằng các hình thức ken cây, đổ hóa chất vào cây thông khiến rừng thông “chết đứng” với tổng diện tích thiệt hại là 11,2ha. Đây là tình trạng đáng báo động đang diễn ra phức tạp, cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Tình trạng phá rừng đáng báo động trên đã khiến nhiều DN thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng nhưng vẫn rừng vẫn bị mất, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho DN. Trong khi đó, nhiều DN được giao D.A nhưng không có tác động gì, lại còn để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Điều nghịch lý này cần được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và có biện pháp xử lý theo quy định.


Đặng Tuấn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm