Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 10/05/2013 - 16:24
(Thanh tra) - Ông Hà Đình Ngư, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hoá cho biết, trung bình mỗi tháng, Thanh Hóa có khoảng 5.000 trẻ em cần tiêm vắc xin theo chương trình tiêm chủng mở rộng, nên việc dừng tiêm vắc xin Quinvaxem sẽ gây nhiều khó khăn...
Nhiều trẻ em sẽ khó khăn khi dừng tiêm vắc xin Quinvaxem. Ảnh: Văn Thanh
Theo ông Hà Đình Ngư, mỗi năm tỉnh Thanh Hóa có khoảng 60.000 trẻ em dưới 1 tuổi cần được tiêm chủng, trung bình mỗi tháng toàn tỉnh có khoảng 5.000 em với số mũi cần tiêm là 15.000 (mỗi em 3 mũi tiêm).
Trong tổng số khoảng 60.000 trẻ em mỗi năm thì có khoảng 30% số các em nhỏ thuộc 11 huyện miền núi khó khăn, vì vậy khi dừng tiêm vắc xin Quinvaxem sẽ khiến cho không ít trường hợp các em nhỏ không có điều kiện tiếp cận với các loại vắc xin dịch vụ khác vì điều kiện kinh tế.
Cũng theo ông Ngư, nếu người dân muốn tiêm vắc xin có thể thay thế cho vắc xin Quinvaxem thì chỉ có vắc xin Infanrix Hexa nhưng giá thành cao (khoảng 650.000 đồng/mũi), như vậy nhiều gia đình, nhất là các gia đình ở khu vực miền núi sẽ khó có điều kiện tiêm chủng.
Được biết, hiện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa vẫn còn hơn 31.000 liều vắc xin Quinvaxem đã được niêm phong sau khi có quyết định dừng tiêm loại vắc xin này.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 7/9, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh.
Thu Huyền
(Thanh tra) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Thạch Bảo Phong tạm dừng hoàn toàn hoạt động khai thác tại mỏ đá xã Tân Thành để khắc phục hậu quả nổ mìn, di dời các hộ dân khỏi vùng ảnh hưởng và bảo đảm an toàn.
Văn Thanh
Thành Công
Đan Quế
Thanh Lương
Nguyễn Thanh
Đan Quế
Thu Huyền
Hương Giang
Văn Thanh
Hương Giang
Trí Vũ
Trần Kiên
Trung Hà
Dương Nguyễn
Thanh Lương
Văn Thanh