Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Người dân Cố đô với nỗi lo xăng dởm

Thứ bảy, 10/03/2012 - 06:50

(Thanh tra)- Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy xe máy. Mới đây, vào 3 giờ chiều ngày 7/3, một chiếc xe Dylan biển kiểm soát 75L1-1814 do ông Hoàng Văn Tuấn điều khiển đang lưu thông trên tuyến đường Lý Thường Kiệt thì tự bốc cháy.

Cửa hàng xăng, dầu mini được bày bán tràn lan dọc các tuyến đường.

* Cây xăng mini bày bán tràn lan, ai quản lý?

Cũng trong thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản ánh của người dân về chất lượng xăng tại các điểm bán lẻ dọc những tuyến đường trong nội đô TP Huế và một số tuyến đường trọng điểm của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đi dọc các tuyến đường chính trong nội đô TP Huế, chúng tôi dễ dàng gặp những cây xăng mini, tập trung nhiều nhất ở các tuyến đường chính như Hà Nội, Lê Lợi, Nguyễn Huệ…

Theo phản ánh của người dân, ngoài việc xăng kém chất lượng, thì tại các điểm bán lẻ, xăng thường có giá cao hơn, ở mức 25.000 - 30.000 đồng/lít.

Chị Nguyễn Thị Lệ ở huyện Phú Lộc cho biết: “Hôm đi từ TP Huế về Phú Lộc tôi phải đổ xăng dọc đường với mức giá cao, nhưng đang đi thì xe “dở chứng” chết máy. Vào tiệm sửa xe, chủ tiệm giải thích là do xăng bị pha nước”.

Đáng nói là, những cây xăng này bày bán công khai nhưng không có lực lượng chức năng nào đi kiểm tra, hay giám định chất lượng.

Khách hàng đang đổ xăng lẻ ở đường Lê Lợi, TP Huế.


“Mở cửa hàng này dễ lắm chú à, chỉ cần số vốn vừa phải. Chúng tôi cũng không phải đăng ký kinh doanh hay xin giấy phép gì hết”, một chủ cửa hàng xăng trên đường Nguyễn Huệ cho hay.

Quả đúng như vậy, với cách kinh doanh này, chỉ cần khoảng dăm, ba triệu đồng là ai cũng có thể mở một cây xăng mini. Trong khi đó, lợi nhuận thu về không nhỏ, thế nên không ít người đua nhau mở cây xăng mini, bán xăng kém chất lượng, bất chấp những nguy hiểm cho người sử dụng.

Trước thực trạng xăng, dầu mini bày bán công khai không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng chưa được kiểm định, người dân cần cẩn trọng, chỉ sử dụng xăng dầu mua tại các điểm bán bảo đảm về chất lượng. Đồng thời, các cơ quan, chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế cần có những biện pháp mạnh tay xử lý các điểm bán xăng tự phát này.

Liên quan đến việc kiểm tra và xử lý các vi phạm trong kinh doanh xăng, dầu, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Văn bản số 03/TTra-P3, ngày 4/1/2012 gửi Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân bán các loại xăng, dầu có hàm lượng nước, các chất khác như methanol tiềm ẩn khả năng gây mất an toàn, không đúng quy định.


Trần Quốc - Yến Nguyễn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Mỏ Vàng: Khi người dân trở thành chủ thể trong cuộc chiến chống ma túy

Mỏ Vàng: Khi người dân trở thành chủ thể trong cuộc chiến chống ma túy

(Thanh tra) - Ở nhiều địa phương, công tác phòng, chống ma túy thường được nhìn nhận là nhiệm vụ của lực lượng công an và chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, thực tế tại xã vùng cao Mỏ Vàng (tỉnh Lào Cai) cho thấy một hướng tiếp cận khác đang phát huy hiệu quả: đưa người dân từ vị trí đối tượng được tuyên truyền, quản lý trở thành chủ thể trực tiếp tham gia giữ gìn địa bàn. Sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng đang tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng xã không ma túy.

Bùi Bình - Thu Nhài

08:24 17/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm