Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hợp tác nông nghiệp là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Cuba

Đăng Tân

Thứ năm, 25/06/2026 - 15:23

(Thanh tra) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Cuba trong bảo đảm an ninh lương thực, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng làm việc với ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam. Ảnh: Khương Trung

Ngày 25/6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã làm việc với ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Cuba đang phải đối mặt và tin tưởng đất nước Cuba sẽ vượt qua những trở ngại trước mắt, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế.

Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam và Cuba.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Cuba, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm từ công cuộc đổi mới nông nghiệp và đồng hành trong bảo đảm an ninh lương thực, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm chương trình hỗ trợ lương thực, chuyển giao công nghệ, triển khai dự án sản xuất nông nghiệp, thủy sản và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, nhân lực.

Căn cứ đề xuất của Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes về bảo đảm an ninh lương thực, Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết đồng hành, đặc biệt trong lĩnh vực lúa gạo, góp phần đáp ứng nhu cầu lương thực, hỗ trợ Cuba vượt qua khó khăn.

Trong lĩnh vực hợp tác phát triển sản xuất, hai bên đã thảo luận các dự án chuyển giao công nghệ nông nghiệp, hỗ trợ máy móc, thiết bị, giải pháp kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam. Ảnh: Khương Trung

Hai bên quyết tâm tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ trên cơ sở chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Cuba thông qua việc chia sẻ công nghệ nông nghiệp, hỗ trợ máy móc, thiết bị, cử chuyên gia kỹ thuật và triển khai các chương trình hợp tác.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai các chương trình, dự án hợp tác theo định hướng của hai Đảng, hai Nhà nước, hai bên sẽ nghiên cứu sáng kiến mới nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba, bảo đảm an ninh lương thực và thúc đẩy phát triển bền vững tại mỗi quốc gia.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Với Việt Nam, luật pháp quốc tế là nền tảng của hợp tác, hội nhập, cải cách và phát triển

Với Việt Nam, luật pháp quốc tế là nền tảng của hợp tác, hội nhập, cải cách và phát triển

(Thanh tra) - Tại phiên toàn thể Diễn đàn pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, đối với Việt Nam, luật pháp quốc tế trong quá khứ là công cụ bảo vệ độc lập, chủ quyền và quyền dân tộc tự quyết, trong hiện tại là nền tảng của hợp tác, hội nhập, cải cách và phát triển, trong tương lai sẽ tiếp tục là ngôn ngữ chung của đối thoại, lòng tin và trách nhiệm giữa các quốc gia bình đẳng.

Minh Nguyệt

13:34 25/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm