Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

30 ngày hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường

Đăng Tân

Thứ năm, 07/05/2026 - 14:20

(Thanh tra) - Thông điệp xanh hóa bắt đầu từ cộng đồng, tăng tốc bằng hợp tác quốc tế thực chất được Bộ trưởng Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cụ thể hóa thông qua chuỗi hoạt động đối ngoại thực chất trong gần một tháng qua.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng trao quà lưu niệm là sản phẩm trà đặc sản Thái Nguyên tới Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki. Ảnh: Khương Trung

Bài viết “Huy động toàn xã hội và hợp tác quốc tế cho tương lai xanh” trên trang tin của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát đi thông điệp điều hành nổi bật của ông Trịnh Việt Hùng là: Chuyển đổi xanh chỉ thành công khi trở thành phong trào xã hội và ngôn ngữ hợp tác toàn cầu.

Mở cửa thị trường từ những “cú hích” chiến lược

Chưa đầy một tháng sau khi được bổ nhiệm (8/4/2026), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã thực hiện hàng loạt hoạt động đối ngoại quan trọng.

Từ việc ký kết các nghị định thư đến thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, Bộ trưởng đang hiện thực hóa lộ trình: Xanh hóa bắt đầu từ cộng đồng, được nuôi dưỡng bằng văn hóa, trách nhiệm xã hội và tăng tốc bằng hợp tác quốc tế thực chất, hiệu quả, cùng có lợi.

Trong hành trình này, Bộ trưởng đã trực tiếp ký kết những văn bản mang tính bước ngoặt, tháo gỡ rào cản cho nông sản Việt Nam.

Đáng chú ý, ngày 15/4 tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu, khép lại hành trình đàm phán kéo dài.

Đây không chỉ là thắng lợi về con số xuất khẩu chính ngạch mà còn là động lực để tổ chức lại sản xuất theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thương mại nông sản quốc tế.

Tiếp đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc (21/4), Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật, chính thức công bố mở cửa thị trường cho sản phẩm thịt gà chế biến giữa hai nước.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia xuất khẩu, qua đó góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu cho ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm", Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh tại sự kiện.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo hai tập đoàn De Heus và Hùng Nhơn. Ảnh: Khương Trung

Từ an ninh lương thực đến thị trường Halal

Hoạt động của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường không chỉ dừng lại ở thương mại thuần túy mà tập trung vào tính bền vững, thị trường tiềm năng.

Ngày 23/4, Việt Nam và Malaysia đã ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường phối hợp trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và an ninh lương thực.

Bộ trưởng cũng đề nghị Malaysia mở cửa thị trường cho thịt gia cầm và các sản phẩm sữa của Việt Nam - vốn đã đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản, Nga.

Tại buổi làm việc ngày 24/4 với Đại sứ Ấn Độ Tshering W. Sherpa, Bộ trưởng đề nghị nâng cấp cơ chế trao đổi lên cấp Thứ trưởng và thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh gắn liền với truyền thống, văn hóa ẩm thực của người dân hai nước như bưởi, chè, quế.

Cùng ngày, khi tiếp Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki, hai bên đã thúc đẩy chương trình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao và cơ chế tín chỉ chung (JCM) ứng phó biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, ngày 6/5, làm việc với Tập đoàn De Heus, Bộ trưởng đã gợi mở hướng đi chiến lược: Phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi theo tiêu chuẩn Halal nhằm tiếp cận thị trường 2 tỷ người tiêu dùng toàn cầu, trị giá 10.000 tỷ USD.

Hội đàm Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc Song Miryung. Ảnh: Khương Trung

Tư duy đồng hành và tầm nhìn "đồng kiến tạo"

Một điểm nhấn quan trọng trong phong cách điều hành của Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng là tư duy đồng hành.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 17 (21/4), ông khẳng định định hướng hợp tác mới phải “thực chất hơn, hiệu quả hơn và mang lại lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân hai nước”.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng đưa ra tầm nhìn "đồng kiến tạo giải pháp", tập trung xây dựng thị trường carbon, quản lý tài nguyên nước bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển công nghiệp xanh giai đoạn 2026 - 2030.

Chỉ trong chưa đầy một tháng, khối lượng công việc đối ngoại đồ sộ của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đang phác thảo nên một bức tranh mới: Chuyển đổi xanh không còn là khái niệm chính sách mà đã trở thành chuyển động xã hội rộng lớn, khẳng định vị thế phát triển mới của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm