Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 08/05/2013 - 14:58
Sáng 8-5, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tiến hành kiểm tra, thống kê thiệt hại tài sản do mưa đá gây ra trên địa bàn thành phố vào chiều 7-5. Một số người dân thu gom đá về sử dụng dần.
Tuy cơn mưa đã chấm dứt vào chiều 7-5 nhưng hiện vẫn còn nhiều đống đá trong các nhà vườn chưa tan hết. Một số người dân thu gom đá đem về sử dụng dần.
Theo thống kê chưa đầy đủ, trận mưa đá và lốc xoáy quét qua khu vực phường 8, TP Đà Lạt khiến hàng chục nhà vườn bị ảnh hưởng. Trong đó nhiều nhà kính trồng rau, hoa của người dân bị đổ sập, thủng mái, hàng chục hecta vườn rau cải thảo, rau dền… trồng ngoài trời cũng bị ảnh hưởng nặng nề, xem như mất trắng.
Vừa thu dọn đống đá trong vườn cẩm chướng, ông Nguyễn Tiến Dực (ngụ đường Trần Quang Khải, P.8) cho biết cơn mưa đá kèm lốc xoáy đã đánh sập 3.000m2 nhà kính, làm hư hỏng hoàn toàn số hoa cẩm chướng, hoa cúc, salem… của gia đình ông, ước tính tổng thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.
Tương tự, hộ ông Nguyễn Văn Lợi (khu vực Đa Thiện, P.8) cũng bị thiệt hại nặng do mưa đá. Vườn hoa layơn có 100.000 gốc bị phá tan tành, thiệt hại gần 200 triệu đồng. Trong đó chưa kể 30.000 gốc xà lách và 9.000 gốc bắp sú bị mưa đá đánh nát, thiệt hại chưa thống kê hết.
Sáng 8-5, thay vì làm công việc hằng ngày thì công nhân vườn ươm Minh Vân lại đi thu dọn phần nhà kính bị sập - hậu quả của cơn mưa đá chiều qua. Theo chủ vườn ươm này, thiệt hại về nhà kính bị sập, cây giống rau các loại bị hư hỏng ước tính hơn 150 triệu đồng.
Trước đó, chiều 7-5, trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã xuất hiện cơn mưa đá trên diện rộng. Tuy chỉ kéo dài khoảng 45 phút nhưng trận mưa đá kèm lốc xoáy đã gây thiệt hại nặng cho nhà vườn. Trong đó địa bàn phường 8, Đà Lạt bị thiệt hại nặng nề nhất.
Theo TTO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau hơn 8 tháng thi công, 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Quảng Ngãi bước vào năm học 2026-2027 với tổng mức đầu tư hơn 872 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 5.600 học sinh. Trước ngày khai giảng, các công trình đã kịp chạy nước rút để hoàn thiện những phần việc cuối cùng.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Ngày 5/9, cùng với học sinh cả nước, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang đồng loạt bước vào năm học 2026 - 2027. Dịp này, UBND tỉnh tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 3 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới.
Cảnh Nhật
Ngọc Trâm
Trần Kiên
Việt An
Minh Nghĩa
Thanh Lương
B.S
B.S
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Ngọc Trâm
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương - Phú Đức
Thái Hải
Chu Tuấn
Thanh Nhung