Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 16/05/2013 - 09:22
(Thanh tra)- Theo phản ánh của người dân xã Ngọc Trung, xã đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (hiện được hưởng chính sách từ Chương trình 135 của Chính phủ), trong 2 năm học gần đây, tại Trường Tiểu học Ngọc Trung có thu nhiều khoản trái với quy định của tỉnh và ngành Giáo dục - Đào tạo.
Trường Tiểu học Ngọc Trung, nơi thu nhiều khoản tiền của phụ huynh HS trái quy định. Ảnh: Văn Thanh.
Theo tìm hiểu của PV Báo Thanh tra, năm học 2012 - 2013, mỗi học sinh (HS) tại Trường Tiểu học Ngọc Trung phải đóng các khoản: Xây dựng trường 200.000 đồng, phiếu kiểm tra 20.000 đồng, Quỹ Đội Thiếu niên Tiền phong 10.000 đồng, Quỹ Hội Chữ thập đỏ 10.000 đồng, ủng hộ thư viện + quạt mát 40.000 đồng, bảo vệ trường 40.000 đồng, Quỹ Khuyến học 30.000 đồng, Quỹ Hội Phụ huynh 50.000 đồng, nước uống 40.000 đồng, học buổi hai (thực chất là tiền học thêm) 3.000 đồng/buổi (hơn 400.000 đồng/HS/năm học).
Một phụ huynh HS (xin được giấu tên) ở thôn Minh Lâm, xã Ngọc Trung, cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, hiện có 2 con đang học lớp 5 và lớp 3 tại Trường Tiểu học Ngọc Trung. Năm học này, 2 con tôi phải đóng tổng số tiền hơn 1,6 triệu đồng cho nhà trường. Do ở xã vùng đặc biệt khó khăn, con tôi được hưởng tiền hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49 của Chính phủ, với mức 630.000 đồng/cháu/năm học, nên khi nhận tiền hỗ trợ này, cô giáo thu luôn trên lớp mà vẫn chưa đủ tiền đóng cho nhà trường”.
Bà Đỗ Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Trung giải thích: Các khoản tiền Quỹ Đội, Quỹ Hội Chữ thập đỏ, Quỹ Khuyến học, Quỹ Hội Phụ huynh là nhà trường thu hộ cho tổ chức Đội, Hội để hoạt động. Còn các khoản tiền đóng góp xây dựng trường, nước uống, bảo vệ, ủng hộ thư viện + quạt mát là do Hội Phụ huynh thu ủng hộ nhà trường, dùng để làm khuôn viên trường học, công trình nước sạch, phục vụ cho giáo viên và HS. Riêng khoản tiền học buổi hai, bà Hằng cho biết, là giáo viên các lớp tự thu của phụ huynh HS.
Bà Hằng cũng thừa nhận, việc thu tiền xây dựng trường, tiền học thêm và một số khoản thu khác là sai với quy định của tỉnh, của ngành. “Chúng tôi sẽ rà soát lại toàn bộ các khoản thu tiền của phụ huynh HS trong năm học 2012 - 2013. Nếu khoản thu nào trái với quy định của tỉnh, của ngành, nhà trường sẽ trả lại cho phụ huynh”, bà Hằng khẳng định.
Bà Đỗ Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Trung. Ảnh: Văn Thanh
Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Trung, cho biết: “Khi nhà trường trình văn bản kế hoạch và nhu cầu xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất năm học 2012 - 2013, chúng tôi đã vận động bà con đóng góp, ủng hộ đóng góp để tu sửa một số hạng mục ở trường”.
Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân xã Ngọc Trung phản ánh, ông Ngô Tiến Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, cho hay, lãnh đạo huyện đã giao cho Phòng Giáo dục phải kiểm tra ngay việc thu nhiều khoản tiền của phụ huynh HS tại Trường Tiểu học Ngọc Trung. “Kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc này sẽ được công bố trong vài ngày tới. Không thể để tình trạng một trường ở vùng đặc biệt khó khăn, các em HS đang được hưởng tiền hỗ trợ của Nhà nước, lại thu tiền của phụ huynh HS trái quy định như vậy được. Khoản thu nào sai, nhà trường phải trả lại cho phụ huynh và phải xin lỗi người dân. Qua đây, UBND huyện sẽ kiểm tra toàn bộ việc thu tiền của phụ huynh HS trong tất cả các trường học trên địa bàn, để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường cố tình thu các khoản tiền của phụ huynh HS trái với quy định của tỉnh, của ngành…”, ông Ngọc nhấn mạnh.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau khi 47 trường hợp tại Công ty Dệt may Scavi Huế nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu điều tra, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý nghiêm các vi phạm.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Gia Lai xác định nguyên nhân vụ ngộ độc khiến 254 người nhập viện là do ăn bánh mì thập cẩm của một hộ kinh doanh ở phường An Khê. Cơ quan chức năng đề xuất xử phạt hộ này 100 triệu đồng, buộc chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho các nạn nhân.
Bùi Bình - Thu Nhài
Thái Minh
Thanh Lương
Văn Thanh
Hương Trà
Bùi Bình - Thu Nhài
Đăng Tân
B.S
Phú Đức - TS. Nguyễn Thị Kim Liên, Học viện Chính trị khu vực II
Bùi Bình