Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 20/03/2012 - 14:33
(Thanh tra) - Không vay được vốn, lãi suất cao ngất ngưởng, giá cả nguyên vật liệu và nhân công... đều tăng cao đã đẩy nhiều doanh nghiệp vào cảnh khốn khó, hàng hóa xuất khẩu không cạnh tranh được về giá, chưa kể nguy cơ mất thị phần tại thị trường nội địa là những thông tin quan ngại vừa được nêu ra tại Hội nghị “Lãnh đạo thành phố gặp gỡ doanh nghiệp” do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
Theo đó, trên địa bàn hiện chỉ có 20% doanh nghiệp là có cơ hội vượt qua khủng hoảng, khoảng 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ không đủ vốn duy trì hoạt động, sản xuất sút kém, hàng hóa không tiêu thụ được…
Tin cũng cho hay, hai tháng đầu năm nay, toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, chỉ số tồn kho đã tăng 17,4% cùng kỳ. Các ngành có chỉ số tồn kho tăng cao là chế biến và bảo quản rau quả 80,6%; sản xuất xi-măng, vôi, vữa 61,8%, sản xuất sắt thép tăng 53,4%... Mọi chuyện dường như bắt đầu từ… vốn.
Câu chuyện lãi suất là một điển hình. Theo nhiều doanh nghiệp, chuyện tiếp cận vốn vay lãi suất 15-16%/năm theo chủ trương là chuyện khó. Hầu hết doanh nghiệp hiện phải vay vốn với lãi suất trên 20%/năm. Doanh nghiệp muốn đầu tư vào các dự án mới, sản phẩm mới sẽ rất khó khăn, thậm chí không dám làm. Nếu tình trạng này kéo dài, việc đổi mới sản phẩm, công nghệ sẽ bị triệt tiêu.
Nhìn từ phía chính quyền, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thông tin, hơn 2.500 doanh nghiệp ngưng hoạt động trong hai tháng đầu năm. Số doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức dương tỷ lệ rất thấp.
Một lãnh đạo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nói rằng, doanh nghiệp có một đồng vốn, cần đến ba đồng vay. Nhưng lãi suất quá cao khiến làm ăn không hiệu quả. Trong khi đó, các ngân hàng chỉ chú trọng cung cấp tín dụng cho nhau (tức cho vay liên ngân hàng) hơn là cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp, thực chất là dồn vốn để các ngân hàng thôn tính lẫn nhau. Điều này dẫn đến nơi cần vốn thật sự thì chết đứng. Để chứng minh cho điều vừa nói, ông này còn hứa, “Nếu cần thiết, các anh chị đến cơ quan thuế, chúng tôi sẽ đưa dữ liệu, để xem đồng vốn của các ngân hàng sử dụng để làm gì?”.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận lãi suất hiện còn quá cao. Thanh tra, kiểm tra ở lĩnh vực này cũng rất nhiều, nhưng các ngân hàng thương mại rất tinh vi. Vị này thừa nhận dư nợ cho vay trên thị trường liên ngân hàng tăng đột biến trong năm 2011, đặc biệt những tháng cuối năm, vì mục đích hỗ trợ thanh khoản.
Những thông tin như vậy là đã khá đủ và rõ. Để chia sẻ, có nhiều ý kiến cho rằng, Nhà nước cần có những hỗ trợ cụ thể hơn từ chính sách, bởi vì chính sách không đi vào đời sống thực tế sẽ không có tác dụng giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Bút Chì
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 4 đối tượng liên quan tội phạm mua bán người, giải cứu 2 nạn nhân đều là nữ, dưới 16 tuổi.
Quang Dân
(Thanh tra) - Từ ngày 28/06 đến ngày 04/07/2026, thành phố Đà Nẵng sẽ trở thành tâm điểm của điện ảnh khu vực khi chính thức diễn ra Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV. Với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World”, sự kiện năm nay đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng nghệ thuật lẫn tính kết nối công nghiệp, khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả trong khu vực.
Thái Nam
PV
Đỗ Phượng
Hương Trà
T.T
Quốc Huỳnh
Đăng Tân
Hải Hà
Quang Dân
BTT
Thái Nam
Minh Tân
Trần Quý
Minh Tân
PL-BĐ