Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 11/01/2011 - 00:25
(Thanh tra)- Mới đây, có một tin vui đối với công tác quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản của nước ta. Đó là việc Cao Bằng, một tỉnh miền núi phía Bắc vốn được biết đến là có nhiều mỏ tài nguyên khoáng sản, đã quyết định sẽ dừng cấp phép khai khoáng mới trong vòng 2 năm tới để chấn chỉnh lại công tác quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản một cách hiệu quả và bền vững.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội của Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015 sẽ đẩy mạnh trên 6 lĩnh vực khác mà không có lĩnh vực khai thác khoáng sản, hạn chế tối đa khai thác khoáng sản trái phép và xuất lậu quặng thô như thời gian trước đây.
Cao Bằng vẫn được biết đến trong các sách giáo khoa phổ thông là một tỉnh có nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản mà thiên nhiên ban tặng. Là một tỉnh miền núi, xa các trung tâm kinh tế nhưng Cao Bằng có nguồn tài nguyên rất đa dạng và phong phú thuận lợi cho các ngành công nghiệp phát triển, đi đầu là ngành khai thác và chế biến khoáng sản. Theo số liệu chưa đầy đủ thì cho đến nay, tỉnh có khoảng 142 mỏ và điểm quặng với 22 loại khoáng sản khác nhau, trong đó có những mỏ quy mô lớn tập trung nhiều ở các huyện Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang… với trữ lượng và chất lượng tốt. Với một tiềm năng khoáng sản như trên, nếu biết khai thác và sử dụng tốt, sẽ góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuy nhiên, quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản là một công việc khó, đặc biệt qua một thời gian dài công tác quản lý lỏng lẻo đã dẫn tới tình trạng khai thác bừa bãi, không bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, gây thiệt hại cho nguồn tài nguyên của quốc gia, nguồn lợi bị thất thu, hơn nữa còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân như sự cố lũ bùn do thủng chân đập chứa chất thải của Xí nghiệp Khai thác quặng sắt Nà Lũng ở Cao Bằng hồi tháng 11 vừa qua khiến hàng nghìn mét khối bùn đổ ập chảy xuống dòng suối dài hơn 5km, làm thiệt hại nhà cửa, hoa màu, ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân. (Báo Thanh tra đã có bài phản ánh).
Chính vì vậy, quyết định của tỉnh dừng cấp phép khai khoáng mới trong vòng 2 năm tới để chấn chỉnh lại công tác quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản một cách hiệu quả và bền vững là một quyết định rất đáng hoan nghênh. Quyết định này cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ trong hội nghị toàn quốc vừa qua với các bộ, ngành, địa phương bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, đó là thắt chặt công tác quản lý khoáng sản, kiểm soát ô nhiễm môi trường, đúng như lời Thủ tướng phát biểu tại hội nghị: “Chúng ta nghèo phải bán khoáng sản thô nhưng phải nghĩ đến con cháu”. Khai thác tài nguyên, đất đai, khoáng sản nhưng phải nghĩ đến quyền lợi và cuộc sống của các thế hệ sau, đó mới là cách thức tốt nhất để bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.
Nguyễn Ngọc Hùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Yêu cầu giảm 30% cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm 1/7/2025, Thủ tướng cũng định hướng sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT thành cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo 2 mô hình: trường một cấp quy mô lớn hoặc trường phổ thông nhiều cấp quy mô lớn.
Hương Giang
(Thanh tra) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 11h ngày 11/7 để ứng phó với mưa lớn liên tiếp những ngày qua.
Thanh Nhung
Thành Công
Văn Thanh
Nguyễn Thanh
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Tuấn Minh
Phúc Anh
Thái Nam
Kỳ Phương
Phương Hiếu
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Thanh Nhung
Văn Thanh