Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Dịch "leo thang", Hà Nội ra chỉ thị tăng cường chống dịch

Hải Hà

Thứ bảy, 18/12/2021 - 22:20

(Thanh tra) - Chiều 18/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký, ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Dịch "leo thang" tại Hà Nội trong những ngày qua. Ảnh: CDC Hà Nội

Hạn chế tối đa hoạt động tập trung đông người

Dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế; chưa thống nhất rõ ràng thời gian cách ly F1, việc tổ chức xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm còn chậm; một số nơi còn lúng túng, thậm chí lơ là, chủ quan trong tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch…

Để tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống dịch, Hà Nội yêu cầu các địa phương bám sát các nguyên tắc đã ban hành. Đặc biệt, phải thường xuyên đánh giá cấp độ dịch trên trên quy mô xã, phường, thị trấn và nhỏ nhất có thể để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp; xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo theo diễn biến dịch và chỉ đạo của Trung ương và TP.

Bên cạnh đó, căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn, các địa phương khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, nhất là trong dịp cuối năm, lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đám tang, đám cưới... hướng dẫn tổ chức lễ Giáng sinh bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch bệnh.

Chủ tịch TP cũng yêu cầu, các địa phương nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine tối đa, hoàn thành việc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 theo chỉ đạo; tập trung rà soát, bổ sung, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, công tác điều trị F0 tại nhà.

Với người dân, TP đề nghị, tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng; chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, thực hiện nghiêm thông điệp 5K; khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết.

Chủ tịch TP giao Công an TP tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, kiểm soát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19 vào các dịp lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, Công an TP chủ trì, phối hợp với lực lượng liên quan tăng cường giám sát, quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, đặc biệt các trường hợp đến/đi về từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới vi rút SARS-CoV-2 Omicron như khu vực châu Phi (Nam Phi, Botstawana, Namibia, Zimbabwe, Eswatani, Lesotho, Mozambique…) và một số quốc gia khu vực Châu Âu, Châu Á…

Xuất hiện thêm quận “vùng cam”

Cũng trong chiều 18/12, TP có thông báo đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đáng chú ý, theo thông báo, dù Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 nhưng đã ghi nhận thêm một quận có dịch ở cấp độ 3 “vùng cam”. Số lượng các xã, phường ở cấp độ 3 đã tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó.

Tính theo quy mô cấp quận, huyện, thị xã, chỉ có 4 địa phương ở cấp độ 1 (gồm huyện Mỹ Đức, Phúc Thọ, Ứng Hòa và Ba Vì; 24 địa phương ở cấp độ 2 (tăng 3 quận, huyện) và 2 quận ở cấp độ 3 (gồm quận Đống Đa, Hai Bà Trưng).

Như vậy, so với tuần trước đó, ngoài quận Đống Đa thì Hà Nội đã ghi nhận thêm quận Hai Bà Trưng có dịch ở cấp độ 3.

Ở quy mô cấp xã, phường, Hà Nội có 439 địa phương ở cấp độ 1 (giảm 17 xã, phường); 132 địa phương ở cấp độ 2 (tăng 5 xã, phường); 25 xã, phường ở cấp độ 3 (tăng 12 xã, phường) và không có địa bàn nào ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ).

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, số ca mắc mới từ 18h ngày 17/12 đến 18h ngày 18/12 của Hà Nội là 1.412 ca bệnh. Trong đó, cộng đồng (411); khu cách ly (958); khu phong tỏa (43).

411 ca cộng đồng phân bố tại 139 xã phường thuộc 26/30 quận huyện. Cụ thể: Nam Từ Liêm (100); Ba Đình (52); Thanh Trì (41); Hai Bà Trưng (40); Hoàng Mai (39); Cầu Giấy (38); Tây Hồ (15); Hoàn Kiếm (12); Bắc Từ Liêm (11); Đống Đa, Long Biên (9); Hà Đông (8); Thanh Xuân, Phú Xuyên (5); Chương Mỹ, Thạch Thất, Ứng Hòa (4); Thanh Oai, Gia Lâm (3); Mê Linh, Hoài Đức (2); Thường Tín, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn, Sơn Tây (1)

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 25.653 ca. Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 9.765 ca, đã được cách ly 15.888 ca.

Đặc biệt, liên tiếp trong 4 ngày qua (từ ngày 15 đến 18/12), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận từ 1.300 đến hơn 1.400 ca mỗi ngày.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm