Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đau lòng từ những vụ tai nạn do điện

Thứ ba, 12/07/2011 - 09:59

(Thanh tra)- Điện mang lại rất nhiều tiện ích trong lao động, sinh hoạt của đời sống xã hội, nhưng sử dụng như thế nào để bảo đảm an toàn là điều rất quan trọng. Thời gian qua, ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có không ít nạn nhân thiệt mạng oan uổng vì điện giật.

Dùng điện rà cá rất dễ bị điện giật chết người

Thực tế cho thấy, có rất nhiều trường hợp người sử dụng điện chưa chấp hành đúng các quy định về bảo đảm an toàn điện. Người dân tự ý kéo dây điện, chắp nối nhiều chỗ; sử dụng ổ cắm điện không đúng tiêu chuẩn và lắp gắn chưa đúng quy định; tùy tiện sửa chữa khi chưa kiểm tra kỹ nguồn điện; sử dụng phương tiện sản xuất, sinh hoạt có dùng điện không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm chất lượng… Chính những nguyên nhân này đã dẫn đến những vụ tai nạn đáng tiếc, thậm chí là chết người.

Tại Vĩnh Long, ngày 15/6/2011, bà con ấp Hòa Thạnh 1, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ phát hiện anh Trần Văn Út (38 tuổi) ngụ cùng ấp bị điện giật chết treo lơ lửng trên cây gòn trước nhà. Theo người dân địa phương, anh Út leo lên cây gòn nằm cách đường dây điện trung thế khoảng 1,5m để mé nhánh. Khi leo lên, anh Út có thắt dây an toàn cẩn thận. Trong lúc mé cây, một nhánh đổ xuống chạm vào sợi dây điện nên khiến anh Út bị giật. Bà con phát hiện đến trình báo với tổ điện để ngắt điện, nhưng khi đưa xuống đất, anh Út đã tắt thở. Theo cơ quan chức năng, anh Út bị điện giật cháy nám ở vùng mặt và vai…

Tại Bạc Liêu, ngày 1/3/2011, Công an huyện Phước Long nhận tin báo xảy ra vụ điện giật chết người tại ấp Phước Thành, xã Phước Long. Nạn nhân là anh Dương Xuân Tiền (SN 1989, công nhân Bưu điện Phước Long, quê ở ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình). Vì quen biết, anh Lê Hoàng Anh Tuấn (ấp Phước Thành) nhờ anh Tiền thu dọn dây điện dỡ nhà cũ để xây nhà mới. Trong quá trình làm, anh Tiền bị điện giật dẫn đến tử vong.

Theo thống kê của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh, từ đầu năm 2011 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hàng chục vụ điện giật, trong đó có 5 vụ tai nạn điện, làm 5 người chết. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện có thể do vi phạm khoảng cách an toàn, do bất cẩn, thiếu các dụng cụ thiết bị điện để sửa chữa… (4 vụ do bất cẩn trong sử dụng thiết bị điện; 3 vụ do chạm vỏ mô tơ bị rò điện…).

Hơn nữa, tại các vùng nông thôn, nhất là khu vực sau điện kế để kéo dây vào các đìa, ao nuôi tôm… lưới điện chủ yếu dùng dây điện kém chất lượng, có vỏ bọc cách điện kém, đã sử dụng lâu năm, kéo trên các cột tre, bạch đàn hoặc dưới tán cây. Khi có mưa bão, rất dễ gây tai nạn chết người. Gần đây, hiện tượng thanh, thiếu niên thả diều ở gần lưới điện cũng rất nguy hiểm khi diều vướng vào dây điện. Ở một số địa phương, người dân còn lén lút sử dụng điện để bẫy chuột, bắt cá, rất nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa…

Qua các vụ tai nạn nêu trên còn cho thấy một nguyên nhân dẫn đến tử vong của các nạn nhân là cấp cứu không kịp thời và đúng cách. Khi xảy ra tai nạn, chủ yếu là người dân chứng kiến, sau đó mới báo cơ quan chức năng. Nếu người dân đều biết về các biện pháp cấp cứu, thực hiện đúng  phương pháp sơ cứu tại chỗ, nhất là phương pháp cứu người “hà hơi thổi ngạt” thì vẫn có thể cứu được những trường hợp đang trong tình trạng hôn mê, ngừng thở, tim ngừng đập. Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều trường hợp người dân không biết nên đắp đất hoặc ngâm nạn nhân trong nước… vì vậy đều dẫn đến tử vong.

Ðể tránh tai nạn đáng tiếc về điện, mỗi gia đình, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tự trang bị cho mình kiến thức tối thiểu để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; bảo đảm an toàn đường dây từ lưới điện đến gia đình. Đối với những khu vực thường bị ngập nước do mưa lũ, người sử dụng điện cần chú ý kiểm tra, nếu thấy an toàn mới đóng điện để sử dụng.


Bá Dũng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Toàn tỉnh có 13.598 hộ nghèo và 24.683 hộ cận nghèo đa chiều

Ninh Bình: Toàn tỉnh có 13.598 hộ nghèo và 24.683 hộ cận nghèo đa chiều

(Thanh tra) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đến nay 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025. Kết quả cho thấy, toàn tỉnh hiện có 13.598 hộ nghèo đa chiều, chiếm 1,22% và 24.683 hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,16%.

Trung Hà

11:46 19/12/2025
Khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2

Khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2

(Thanh tra) - Sáng ngày 19/12, tại Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2. Hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

Chính Bình

10:29 19/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm