Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 05/03/2012 - 22:18
(Thanh tra)- Bệnh viện 4 thuộc Quân đoàn 4 vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 57 năm “Ngày thầy thuốc Việt Nam” và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng cho những thành tích của cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ của Bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân địa phương. Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nhiệt liệt biểu dương những thành quả mà Bệnh viện 4 đã đạt được dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 trong 35 năm qua.
Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng Ban Giám đốc Bệnh viện 4.jpg
Những bước tiến dài
Đồng chí Đỗ Công Huy, Giám đốc Bệnh viện 4 cho biết: Bệnh viện được thành lập ngày 02/08/1976 với sự hợp nhất của 3 đơn vị: Đội điều trị 14, Bệnh xá đoàn 301 và Tiểu đoàn 5 vận tải thuộc Cục hậu cần miền Đông Nam bộ. Sau hơn 35 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 4 đã có bước phát triển toàn diện.
Với chức năng là Bệnh viện tuyến cuối của Quân đoàn 4, Bệnh viện 4 có nhiệm vụ thu dung và cấp cứu và điều trị cho cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn và khám chữa bệnh cho nhân dân các địa phương. Cụ thể, Bệnh viện 4 đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, nhiệm vụ của các cấp, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng bản lĩnh chính trị, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác thi đua trong nhiệm vụ chuyên môn được gắn với thực hiện có chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Trong công tác chuyên môn, Bệnh viện 4 đã thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương biện pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tranh thủ sự giúp đỡ của Bệnh viện 175/BQP, cùng các bệnh viện của TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương về chuyển giao công nghệ, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn. Ngoài ra, Bệnh viện còn thành lập các đoàn kiểm tra, giúp đỡ tuyến trên cơ sở, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề cho đội ngũ y, bác sĩ của các đơn vị trong Quân đoàn 4.
Nhờ sự đầu tư của Quân đoàn 4, Cục Quân y, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại đã được trang bị tại các khoa, phòng của Bệnh viện 4 như: Máy xét nghiệm miễn dịch; xét nghiệm sinh hóa tự động; máy chụp X quang kỹ thuật số; máy siêu âm 4 chiều, bộ phẫu thuật nội soi ổ bụng; nội soi tán sỏi; nôi soi dạ dày; nội soi mũi xoang… góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị bệnh nhân. Quan tâm phát triển chuyên môn kỹ thuật toàn diện và đồng đều về Nội Khoa, Ngoại khoa, chuyên khoa, trong đó tập trung xây dựng các mũi nhọn như: Hồi sức cấp cứu, Cận lâm sàng, Nội Truyền nhiễm, Ngoại chấn thương, Ngoại tổng quát. Từng bước áp dụng kỹ thuật cao trong khám, chẩn đoán, điều trị như: Phẫu thuật nội soi ổ bụng; phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng khớp gối; phẫu thuật nội soi xoang mũi; phẫu thuật sản khoa; chạy thận nhân tạo, sàng lọc chẩn đoán một số bệnh ung thư…
Công tác thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân hàng năm tăng cao. Trong 5 năm từ 2006-2011, Bệnh viện 4 đã khám bệnh, cấp cứu trung bình 200 lượt người/ngày, tăng lên 750 lượt/ngày; điều trị nội trú trung bình là 160 lượt người/ngày, tăng lên 450 lượt người/ngày; tổng số bệnh nhân khám cấp cứu: 111.000/năm tăng lên 270.000 lượt người/năm. Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên; thu dung, điều trị tương đương bệnh viện khu vực và Bệnh viện 4 là một trong 5 bệnh viện có số lượng bệnh nhân khám cao trong toàn quân. Bệnh viện 4 cũng đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ các địa phương, các bệnh viện kết nghĩa, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 17.000 lượt người dân, với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng tại các địa bàn, vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng như: Huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước), huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh), xã đảo Long Sơn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Việc làm có ý nghĩa này đã được chính quyền và nhân dân các địa phương khen ngợi, làm đẹp thêm hình ảnh “Anh Bộ đội Quân đoàn 4 Anh hùng”.

Trung tướng Nguyễn Văn Thành trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Bệnh viện 4
Phát triển bền vững
Đảng bộ Bệnh viện 4 đã được Đảng bộ các cấp khen thưởng và liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh 10 năm liền. Bệnh viện 4 còn được Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, các địa phương tặng nhiều bằng khen. Đến nay, Bệnh viện có 11 Bác sĩ được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Với những thành tích đó ngày 04/11/2011, Chủ tịch nước CHXHCNVN đã ký Quyết định số 1989/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Bệnh viện 4. Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng. Tập thể cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện 4 vinh dự tự hào và nhận thức sâu sắc được nhiệm vụ cấp trên giao cho, quyết tâm phấn đấu xây dựng bệnh viện ổn định, phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
Đánh giá về điều này, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, Tư lệnh Quân đoàn 4 khẳng định: Trong những năm phục vụ chiến đấu, xây dựng đơn vị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, các thế hệ thầy thuốc mang áo lính trong Quân đoàn 4 nói chung và Bệnh viện 4 nói riêng luôn phát huy phẩm chất người quân y cách mạng, đóng góp xây dựng nền y học quân đội ngày càng phát triển và thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đoàn 4 anh hùng. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã đề nghị: Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Cục Quân y tiếp tục hỗ trợ về mọi mặt để Bệnh viện 4 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. Về phía Bệnh viện 4 cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền xây dựng cho toàn thể đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, thái độ phục vụ bộ đội, nhân dân theo lời dạy của Bác Hồ là “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải như mẹ hiền”. Việc thực hiện xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt” cần gắn với phong trào thi đua quyết thắng, và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên cơ sở xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Bệnh viện 4 thành Bệnh viện hạng 2.
Ngọc Giang - Kim Chi
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2025-2030, tỉnh Đồng Tháp xác định tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ gắn với bảo đảm an ninh, an toàn du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện và bền vững.
Đan Quế
(Thanh tra) - Chùa Vạn Phước, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cũ) được xem như là một trong những ngôi chùa lớn nhất khu vực miền Tây với diện tích rộng hơn 12ha. Nơi đây sở hữu khuôn viên thoáng đãng với hàng ngàn loại cây chen nhau kết hoa trái quanh năm, đặc biệt trong khuôn viên của ngôi chùa được phủ đầy sắc hoa với hàng nghìn chậu hoa lan hòa quyện với nhiều loài hoa quý khác.
Cao Huân
Đăng Tân
Huỳnh Như
Huyền Thu
T. Minh
Đan Quế
Thái Hải
Trọng Tài
Tuấn Minh
PV
Phương Hiếu
Cao Huân
Bảo Anh
Hương Giang
Đăng Tân
Huỳnh Như
Cảnh Nhật