Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nô nức khai hội chùa Hương Tích

Hải Yến

Thứ năm, 15/02/2024 - 21:38

(Thanh tra) - Sáng 15/2 (tức mồng 6 tháng Giêng), tại Khu Di tích, danh thắng chùa Hương Tích, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai hội chùa Hương Tích và mở đầu cho năm du lịch Hà Tĩnh 2024.

Khai hội chùa Hương Tích và mở đầu cho năm du lịch Hà Tĩnh 2024. Ảnh: Hải Yến

Chùa Hương Tích còn có tên chữ là Hương Tích Cổ Tự. Chùa tọa lạc tại đỉnh Hương Tích thuộc dãy núi Hồng Lĩnh tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh với độ cao 650 m so với mực nước biển.

Du khách xin lộc chữ đầu năm tại chùa Hương Tích. Ảnh: Hải Yến

Chùa Hương Tích là di tích văn hóa nằm trên dãy núi Hồng Lĩnh, là một trong những danh thắng nổi tiếng, được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”. Sự tích ngôi chùa gắn liền với huyền thoại dân gian về Công chúa Diệu Thiện tu hành đắc đạo, hóa Phật, cứu độ chúng sinh.

Chùa Hương Tích là một quần thể di tích văn hóa tôn giáo với rất nhiều công trình và hạng mục khác nhau. Ngoài thờ Phật còn thờ rất nhiều vị yhần khác theo tín ngưỡng văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hải Yến   Du khách sờ tượng hổ cầu mong sức khỏe cho bản thân và gia đình. Ảnh: Hải Yến

Chùa Hương Tích là một quần thể di tích văn hóa tôn giáo với rất nhiều công trình và hạng mục khác nhau. Ngoài thờ Phật còn thờ rất nhiều vị yhần khác theo tín ngưỡng văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hải Yến   Du khách sờ tượng hổ cầu mong sức khỏe cho bản thân và gia đình. Ảnh: Hải Yến

Trong ngày khai hội, nhiều chương trình văn hóa, lễ hội diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo người dân tham gia như chọi gà, đấu vật, bóng chuyền...

Bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích cho biết, từ ngày 10/2 (mùng 1 Tết) đến nay chùa đón khoảng 22.000 du khách. Ảnh: Hải Yến

Anh Lê Tiến Hiệp (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) phấn khởi cho biết: Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày khai hội là vợ chồng tôi đến vãn cảnh, chiêm bái tại chùa Hương Tích, cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an; gia đình yên ấm, mạnh khỏe. Năm nay Ban Tổ chức đã có nhiều thay đổi rất tích cực như có khu vực bán mâm lễ đầy đủ ngay tại dưới chân chùa rất tiện cho du khách, ý thức người dân cũng rất tốt không còn cảnh chen lấn ở khu xe điện, bến thuyền hay cáp treo nữa.

Đến với chùa Hương Tích du khách có thể mua vé du thuyền hồ Nhà Đường, trải nghiệm xe điện và hệ thống cáp treo hiện đại. Ảnh: Hải Yến

Lễ hội tại chùa Hương Tích được tổ chức sau Tết Nguyên Đán, lễ hội sẽ được diễn ra từ đầu tháng Giêng kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch.

Ngày 18/2 hàng năm, là ngày chính của lễ hội tại chùa, và đây cũng là ngày mà nàng công chúa Diệu Thiện hóa thành Phật.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nét đẹp làng cổ Đường Lâm

Nét đẹp làng cổ Đường Lâm

(Thanh tra) - Mỗi độ Xuân về, làng cổ Đường Lâm lại trở thành điểm nhấn đặc biệt trong bức tranh văn hóa - du lịch của Thủ đô. Trên nền không gian di sản hàng trăm năm tuổi, sắc Xuân hiện diện một cách dung dị, trầm lắng mà vẫn tràn đầy sức sống, phản ánh sinh động sự tiếp nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại trong hành trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Bảo Anh - Thiên Bình

13:40 14/02/2026
Lễ mừng lúa mới – mạch nguồn bản sắc của người Xê Đăng

Lễ mừng lúa mới – mạch nguồn bản sắc của người Xê Đăng

(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào Xê Đăng ở buôn Hring, xã Cư M’gar (Đắk Lắk) vẫn bền bỉ gìn giữ lễ mừng lúa mới như một nghi lễ thiêng liêng, một “mạch nguồn” nuôi dưỡng bản sắc văn hóa và gắn kết cộng đồng trên quê hương thứ hai.

Nguyễn Mai

09:37 14/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm